Sau nhiều năm lận đận, Công Phượng và Xuân Trường sắp lần đầu nâng cúp
Với nhiều người, chức vô địch giải hạng Nhất có thể không quá hào nhoáng nếu đặt cạnh chiếc cúp V.League mà những đồng đội cũ như Hồng Duy, Văn Toàn, Tuấn Anh hay Văn Thanh từng giành được. Tuy nhiên, với Công Phượng, Xuân Trường hay Minh Vương, danh hiệu ấy mang giá trị đặc biệt sau cả một hành trình dài đầy dang dở.
Họ từng là thế hệ vàng của HAGL, từng khiến người hâm mộ cả nước kỳ vọng sẽ thống trị bóng đá Việt Nam trong nhiều năm. Nhưng thực tế lại khác xa kỳ vọng. Sau nhiều mùa giải khoác áo đội bóng phố Núi, điều mà nhóm cầu thủ này quen thuộc nhất không phải cuộc đua vô địch mà là cuộc chiến trụ hạng.
Minh Vương có lẽ là hình ảnh tiêu biểu nhất cho những năm tháng đầy tiếc nuối ấy. Câu nói “dành cả thanh xuân để trụ hạng” của anh từng khiến nhiều người bật cười nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Đó không chỉ là một lời bông đùa mà còn phản ánh thực tế của cả một thế hệ tài năng nhưng thiếu may mắn ở cấp CLB.
Giờ đây, tiền vệ gắn bó gần như cả sự nghiệp với HAGL cuối cùng cũng sắp được nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tiên. Dù chỉ là giải hạng Nhất, đó vẫn là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và sự kiên trì của Minh Vương sau rất nhiều mùa giải chịu áp lực.
Câu chuyện của Xuân Trường cũng chứa đựng nhiều thăng trầm. Từng được xem là một trong những tiền vệ tài năng nhất bóng đá Việt Nam, anh liên tục thử thách bản thân ở nước ngoài trong màu áo Incheon United, Gangwon hay Buriram United.
Tuy nhiên, những chuyến xuất ngoại ấy không mang lại thành công như kỳ vọng. Sau đó, Xuân Trường trở về Việt Nam, lần lượt khoác áo HAGL, Hải Phòng, Hà Tĩnh rồi gia nhập Đồng Nai. Hành trình nhiều biến động ấy khiến danh hiệu lần này càng trở nên ý nghĩa hơn với tiền vệ người Tuyên Quang.
Trong số những cái tên kể trên, Công Phượng có lẽ là người đặc biệt nhất. Anh là cầu thủ tiên phong gia nhập Bình Phước, nay là Đồng Nai, từ thời đội bóng còn chơi ở giải hạng Nhất mùa 2024/25.
Mùa trước, Công Phượng thi đấu nổi bật và góp công lớn giúp đội bóng cạnh tranh vé thăng hạng. Tuy nhiên, trước một Ninh Bình quá mạnh, Bình Phước chỉ có thể cán đích ở vị trí á quân và phải bước vào trận play-off với SHB Đà Nẵng.
Ký ức buồn nhất có lẽ đến ở trận đấu ấy. Trong thời điểm đội nhà cần bàn gỡ, Công Phượng lại không thể đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng trên chấm phạt đền. Khoảnh khắc đó khiến giấc mơ lên chơi V.League tan vỡ đầy tiếc nuối.
Nhưng bóng đá luôn có cơ hội thứ hai. Ở mùa giải năm nay, Công Phượng cùng Xuân Trường đang tiến rất gần chức vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2025/26.
Đó có thể chưa phải danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của họ, nhưng lại là chiếc cúp chứa đựng nhiều cảm xúc nhất. Sau rất nhiều năm lận đận, những cựu ngôi sao HAGL cuối cùng cũng sắp được tận hưởng cảm giác chiến thắng mà họ từng bỏ lỡ quá nhiều lần trong quá khứ.
Quả bóng Động Lực UHV 2.05 (Galaxy) là mẫu bóng “quốc dân” quen thuộc với người chơi bóng đá tại Việt Nam. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn FIFA Quality, mang lại độ nảy ổn định, độ bền cao và cảm giác bóng chuẩn xác trong từng pha xử lý. Bóng phù hợp cho cả thi đấu và tập luyện trên sân cỏ nhân tạo lẫn sân cỏ tự nhiên, được nhiều đội bóng phong trào tin dùng.
*Nhanh tay truy cập đường link để sở hữu ngay bóng Động Lực UHV 2.05 (Galaxy) chính hãng và sẵn sàng cho những trận cầu chất lượng trên sân!
