Tất tần tật về World Cup 2023, giải đấu lịch sử của tuyển nữ Việt Nam

thứ hai 7-2-2022 8:21:17 +07:00 0 bình luận
Tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup với một giải đấu đặc biệt, đặt nền móng cho nhiều cột mốc.

Lần đầu tiên tổ chức ở hai quốc gia

World Cup 2023 sẽ là lần đầu tiên, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho phái nữ tổ chức ở hai quốc gia. Đó là Australia và New Zealand. Đây cũng là lần đầu tiên, giải đấu tổ chức ở châu Đại Dương sau 8 lần trước đó tổ chức ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

World Cup 2023 là lần đầu tiên, giải đấu tổ chức ở hai quốc gia.

Ban đầu, 9 quốc gia thể hiện sự quan tâm đến việc đăng cai World Cup 2023 gồm Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Colombia, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Nam Phi. Sau đó, Australia và New Zealand thông báo, họ sẵn sàng đồng tổ chức giải đấu. 

Ngày 25/6/2020, FIFA công bố hai quốc gia ở châu Đại dương đồng đăng cai World Cup 2023.

Giải đấu diễn ra ở 10 sân vận động khác nhau. Australia có 6 sân gồm SVĐ Australia, SVĐ Sydney, SVĐ Lang Park (Brisbane), sân Rectangular (Melbourne), SVĐ Perth và sân Hindmarsh (Adelaide). New Zealand tổ chức ở bốn sân gồm Eden Park (Auckland), Wellington, Dunedin và Waikato (Hamilton).

Lần đầu tiên, giải đấu tăng lên thành 32 đội

Tháng 7/2019, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề xuất mở rộng World Cup từ 24 lên thành 32 đội kể từ năm 2023 và tăng gấp đôi tiền thưởng. Đến ngày 31/7, Hội đồng FIFA đã nhất trí quyết định mở rộng giải đấu lên 32 đội, bao gồm tám bảng bốn đội.

Thể thức thi đấu đúng với giải World Cup dành cho nam. Theo đó, có 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào vòng 1/8. Tổng số trận tăng từ 52 lên 64.

Việc phân bổ các suất ở các khu vực cũng có sự thay đổi. Châu Á có 5 suất chính thức, chưa kể chủ nhà Australia. Châu Phi, Bắc Trung Mỹ có 4 suất, Nam Mỹ có 3 suất, châu Đại Dương chỉ có New Zealand. Châu Âu có 11 suất. 3 suất còn lại thuộc về các đội thắng ở vòng play-off liên châu lục.

Mỹ giàu thành tích nhất

Trong 8 lần giải đấu được tổ chức, Mỹ đang là đội có số lần vô địch nhiều nhất. Đội bóng này 4 lần lên ngôi vào các năm 1991, 1999, 2015 và 2019. Đức hai lần vô địch vào các năm 2003 và 2007.

Mỹ từng lên ngôi vô địch 4 lần trong 8 lần giải đấu được tổ chức.

Na Uy bước lên bục cao nhất vào năm 1995. Nhật Bản là đại diện duy nhất của châu Á từng lên ngôi vào năm 2011. Họ còn một lần về nhì vào năm 2015. Trung Quốc từng đoạt ngôi Á quân vào năm 1999.

Việt Nam và Philippines lần đầu dự World Cup

Thái Lan là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á từng tham dự World Cup trước thời điểm 2023. Đội bóng xứ chùa Vàng hai lần góp mặt ở giải đấu này vào các năm 2015 và 2019.

Tuyển Việt Nam làm nên kỳ tích khi lần đầu tham dự World Cup.

Việt Nam và Philippines “nối gót” Thái Lan để lần đầu tham dự sau khi vượt qua vòng loại World Cup 2023. Philippines giành vé vào bán kết Asian Cup 2022 còn Việt Nam đến Australia và New Zealand thông qua cửa play-off.

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội