Thành tích của Hoàng Đức ra sao so với Đình Bắc để giành Quả bóng Vàng?
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 không chỉ giành Quả bóng Vàng Việt Nam mà còn khẳng định vai trò thủ lĩnh ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
Theo thống kê từ Ban tổ chức, Hoàng Đức cùng CLB vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2024/25, qua đó giành quyền thăng hạng. Cá nhân anh được bầu chọn vào Đội hình tiêu biểu giải đấu và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất 2024/25. Ngoài ra, Hoàng Đức còn ghi 1 bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2024/25 và góp mặt trong các trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 cùng đội tuyển Việt Nam.
Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc lại có một năm bùng nổ về mặt danh hiệu tập thể, đặc biệt ở các giải đấu trẻ. Cùng CLB CAHN, tiền vệ trẻ này giành hạng Ba V.League 2024/25, vô địch Cúp Quốc gia, đoạt Siêu cúp Quốc gia và giành ngôi Á quân Cúp các CLB Đông Nam Á.
Ở cấp độ đội tuyển, Đình Bắc tham dự vòng loại Asian Cup 2027, vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh tiếp tục cùng U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 và khép lại năm 2025 đầy ấn tượng với tấm HCV SEA Games 33 trong màu áo U22 Việt Nam.
Đáng chú ý, tại lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, Đình Bắc không thể góp mặt do đang cùng U23 Việt Nam tập huấn tại Qatar chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Ngoài danh hiệu cao quý nhất, Hoàng Đức còn được người hâm mộ bầu chọn là Cầu thủ được yêu thích nhất.
So sánh một cách công bằng, Đình Bắc vượt trội về số lượng danh hiệu và dấu ấn ở các giải trẻ, trong khi Hoàng Đức lại chiếm ưu thế ở vai trò thủ lĩnh, tầm ảnh hưởng ở CLB cũng như ĐTQG.
