Tìm người “đóng thế” HLV Mai Đức Chung ở World Cup 2023: Khó hay dễ?

thứ sáu 18-2-2022 6:02:42 +07:00 0 bình luận
HLV Mai Đức Chung có thể không đủ điều kiện dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023. Đó là bài toán cần lời giải với VFF trong thời gian tới.

Theo quy định của FIFA, HLV phải có bằng Pro mới đủ điều kiện dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự World Cup. Tuy vậy, HLV Mai Đức Chung mới chỉ có bằng A. Ông sẽ không đủ thời gian hoàn thành khóa học bằng Pro trước khi World Cup 2023 khởi tranh vào tháng 7.

HLV Mai Đức Chung khó lấy bằng Pro trước thềm World Cup 2023.

VFF đang tìm cách xử lý vấn đề này. Một trong những giải pháp là kiến nghị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận năng lực của HLV Mai Đức Chung để có thể dẫn dắt tại World Cup 2023. Tuy vậy, khả năng nhà cầm quân 72 tuổi không được phép giữ chức danh HLV trưởng cũng có thể xảy ra.

Trong trường hợp kể trên, VFF buộc phải tìm người “đóng thế” HLV Mai Đức Chung và nhà cầm quân đưa tuyển nữ Việt Nam đến World Cup có thể đóng vai trò đặc biệt như GĐKT hay cố vấn.

Hiện tại, ở Việt Nam, có 11 HLV đủ điều kiện để dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 như Hoàng Anh Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Minh Phương, Phan Thanh Hùng, Đức Thắng,… Một vài cái tên trong số đó đang có công việc tự do như Lê Huỳnh Đức, Phạm Như Thuần hay đang dẫn dắt U17 Việt Nam như Hoàng Anh Tuấn.

Điểm chung của cả 11 HLV này là đều chưa từng dẫn dắt một đội bóng nữ. Tuy vậy, theo quan điểm của ông Phạm Hải Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hà Nam, người thầy của lứa cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh và tuyển thủ QG Nguyễn Thị Tuyết Dung, một HLV nam chưa từng tiếp xúc với bóng đá nữ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn nếu bắt tay vào công việc.

Khác biệt lớn nhất để huấn luyện viên từ nam sang nữ là tâm lý. Nếu HLV nam nắm tốt tâm lý các đội nam thì khi sang nữ sẽ là đặc thù. Trong quá trình huấn luyện, các bài tập với cầu thủ nam, chỉ cần lần 1, lần 2, sang lần 3 họ sẽ có sự sáng tạo.

Nhưng đối với cầu thủ nữ, cùng một bài tập đó nhưng tập đến lần thứ 10 mới có thể làm được. Một HLV phải có sự kiên nhẫn khi làm việc với các cầu thủ nữ”, ông Hải Anh cho biết.

Cựu HLV trưởng CLB Phong Phú Hà Nam kể: “Trước đây, khi tuyển quân, tôi chủ yếu chọn các em có sự vượt trội về các tố chất của môn điền kinh. Ngoài ra, thông qua các bài kiểm tra, tôi ưu tiên cách tiếp thu và bắt chước động tác. Ai tiếp thu nhanh, cộng tố chất ban đầu tốt, tôi sẽ chọn”.

Đó là câu chuyện của những năm về trước và cấp độ CLB, ông Phạm Hải Anh cho rằng, các tuyển thủ QG có sự chuyên nghiệp cao nên “một HLV nam mới không có quá nhiều rào cản nếu dẫn dắt đội nữ”.

Họ còn có đội ngũ trợ lý nữa và sẽ bắt nhịp nhanh thôi. HLV Mai Đức Chung cũng làm cả đội nam lẫn đội nữ. Vấn đề HLV phải thật sự tâm huyết, đồng cảm, chia sẻ với các cầu thủ nữ”, ông Hải Anh nói. 

HLV Đoàn Việt Triều của Thái Nguyên T&T đồng quan điểm với lãnh đạo CLB Phong Phú Hà Nam. Ông Triều còn cho rằng: “Các HLV nam chỉ thay đổi một vài tư duy, gần gũi, trao đổi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng từ các cầu thủ nữ. 

Cầu thủ nữ hiện tại tập luyện máu lửa hơn, không còn e dè nữa. Bóng đá đã đi vào chuyên nghiệp và mọi thứ cũng trở nên dễ dàng”.

Cựu HLV trưởng đội nữ Việt Nam Ngô Lê Bằng cho biết: “Năm 2006, trước khi giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia, tôi cũng chưa bao giờ làm việc với đội nữ. Tuy nhiên, dần dần qua thời gian và nắm bắt các vấn đề, tôi cũng bắt nhịp nhanh với công tác huấn luyện.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam dần có sự chuyên nghiệp cao trong thi đấu và tập luyện.

So với các cầu thủ nam, thể lực là một trong những yếu tố khác biệt nhất. Cầu thủ nữ có sự dẻo dai, sức bền tốt nhưng họ không mạnh về sức mạnh, tốc độ. Tâm lý là khó khăn lớn nhất cho những người ít hay không có trải nghiệm huấn luyện nữ”.

Ông Bằng đang giữ chức Phó chủ tịch LĐBĐ Tp Hồ Chí Minh và đang dẫn đội nữ ra Hà Nam tham dự giải futsal nữ VĐQG 2022. Ông Bằng cho rằng, nếu tính đến phương án sử dụng các HLV nội có bằng Pro, Việt Nam sở hữu nhiều nhà cầm quân chất lượng.

Vấn đề là các anh có muốn làm hay không vì nếu làm sẽ mất nhiều thời gian tìm hiểu chính bóng đá nữ cũng như đối thủ. Theo quan điểm cá nhân, VFF sẽ không chọn các HLV nam trong nước mà có thể chuyển hướng sang các HLV ngoại chất lượng”, ông Bằng cho hay. 

Ngoài ra, vấn đề tìm một người đứng chức danh HLV trưởng để HLV Mai Đức Chung làm công tác chuyên môn phía sau không quá khó. “Chỉ là chuyện thỏa thuận giữa VFF và vị HLV đó mà thôi”, ông Bằng nói.

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội