V.League có thể tăng ngoại binh và phản ứng của các CLB
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao VPF khảo sát các CLB về số lượng ngoại binh tại V.League, với mục tiêu nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của giải đấu. Theo đề xuất mới được đưa ra, các CLB có thể được đăng ký tối đa 5 cầu thủ nước ngoài và sử dụng 4 ngoại binh cùng lúc trên sân trong mỗi trận đấu.
So với quy chế hiện hành, đây là bước thay đổi đáng kể. Trước đó, các CLB chỉ tham dự V.League được đăng ký tối đa 4 ngoại binh và sử dụng 3 người trên sân. Trong khi đó, những đội tham dự thêm các giải cấp CLB của AFF hoặc AFC có thể đăng ký tối đa 8 cầu thủ nước ngoài.
Nếu nghị quyết mới được thông qua, các CLB thi đấu cả ở đấu trường quốc tế sẽ được nâng hạn mức lên 8 ngoại binh. VFF cho rằng việc nới số lượng ngoại binh sẽ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, gia tăng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cho giải đấu số một Việt Nam.
Tuy nhiên, đề xuất này đang tạo ra nhiều tranh luận. Đại diện một số CLB, trong đó có Ninh Bình, bày tỏ lo ngại quy định mới sẽ gây áp lực lớn về tài chính. Việc tăng số lượng ngoại binh đồng nghĩa với chi phí lương thưởng cao hơn, có thể khiến nhiều đội bóng gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động, thậm chí đối mặt nguy cơ rút lui.
Các ý kiến phản biện cũng cho rằng VFF nên ưu tiên giải quyết những vấn đề cốt lõi như tăng nguồn tài trợ, cải thiện doanh thu, cũng như nâng cao chế độ cho nhân sự trong bóng đá chuyên nghiệp.
Thực tế, V.League những mùa gần đây chứng kiến sự chênh lệch rõ rệt giữa các CLB. Trong khi một số đội mạnh tay chi tiêu, nhiều đội bóng khác vẫn chật vật về tài chính. Vì vậy, bài toán tăng ngoại binh không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn liên quan trực tiếp đến sự ổn định của cả giải đấu.
