Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA
Theo bảng xếp hạng bóng đá nữ mới nhất của FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 37 thế giới với 1.594 điểm. Dù không thay đổi thứ hạng so với kỳ công bố trước, kết quả này vẫn khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực của bóng đá nữ Việt Nam.
Ảnh: Trần Khánh
Tuy nhiên, thứ hạng FIFA tích lũy từ thành tích trong nhiều năm qua chưa thể phản ánh hết những khó khăn mà đội tuyển nữ Việt Nam đang đối mặt. Trong thời gian gần đây, đội bóng áo đỏ liên tiếp gây thất vọng tại các giải đấu lớn, không còn duy trì sự áp đảo trước các đối thủ trong khu vực như giai đoạn trước.
Những kết quả chưa như mong đợi đã dẫn tới sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Sau hơn một thập kỷ gắn bó và đưa bóng đá nữ Việt Nam lên đỉnh cao với hàng loạt danh hiệu SEA Games cùng tấm vé lịch sử dự World Cup nữ 2023, HLV Mai Đức Chung đã khép lại hành trình của mình. Người được giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn mới là HLV Hoàng Văn Phúc.
Trong khi đó, cuộc đua tại Đông Nam Á ngày càng trở nên quyết liệt. Philippines hiện đứng thứ 39 thế giới và chỉ kém Việt Nam hai bậc, còn Thái Lan đã tăng một bậc lên vị trí 49 thế giới. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa đội tuyển nữ Việt Nam với các đối thủ cạnh tranh đang dần bị thu hẹp.
Dù vẫn giữ ngôi số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam rõ ràng đang đứng trước giai đoạn chuyển giao thế hệ quan trọng. Nhiệm vụ của HLV Hoàng Văn Phúc không chỉ là duy trì vị thế hiện có mà còn phải tìm ra hướng đi mới để giúp đội tuyển lấy lại sức cạnh tranh ở các giải đấu châu lục và quốc tế trong tương lai.
