Tuyển Việt Nam đối đầu hàng loạt ngôi sao châu Âu ở Asian Cup nữ 2022

thứ tư 12-1-2022 12:51:55 +07:00 0 bình luận
Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với các ngôi sao của các CLB Bayern Munich, Chelsea, Arsenal hay Tottenham ở VCK Asian Cup nữ 2022.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách 276 cầu thủ của 12 đội bóng tham dự Asian Cup nữ 2022. Trong số đó, Việt Nam và chủ nhà Ấn Độ là hai đội bóng không có cầu thủ nào đang thi đấu ở nước ngoài.

Ji So Yun thi đấu 112 trận cho Chelsea trong hơn 7 năm qua.

Australia, Philippines triệu tập đến 17/23 cầu thủ thi đấu nước ngoài. HLV Mai Đức Chung đặt niềm tin vào những gương mặt quen thuộc như Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Chương Thị Kiều, Bích Thùy,…

Toàn đội đang trải qua chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha trước khi di chuyển sang Ấn Độ tham dự giải. Ở vòng bảng, tuyển Việt Nam rơi vào bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.

Nhật Bản và Hàn Quốc mang đến Ấn Độ với đội hình rất mạnh. Ba gương mặt đáng chú ý của Samurai xanh gồm: hậu vệ Saki Kumagai, tiền vệ Yui Hasegawa và tiền đạo Mana Iwabuchill.

Saki Kumagai đang khoác áo Bayern Munich. Cô là trụ cột của ĐTQG Nhật Bản trong suốt hơn 1 thập kỷ qua và có 120 lần khoác áo Samurai. Mana Iwabuchil đang đầu quân cho CLB Arsenal, có 83 lần thi đấu tuyển Nhật Bản, ghi đến 37 bàn thắng. Yui Hasegawa chơi cho CLB West Ham với 53 lần khoác áo ĐTQG, ghi 11 bàn.

Đội tuyển Hàn Quốc triệu tập 4 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu: hậu vệ Lee Young Ju (Madrid CFF, Tây Ban Nha), tiền vệ Lee Geum Min (Brighton, Anh), tiền vệ Ji So Yun (Chelsea) và tiền vệ Cho So Hyun (Tottenham). Trong đó, Ji So Yun có 131 lần khoác áo ĐTQG, ghi đến 59 bàn còn Cho So Hyun có 133 lần khoác áo ĐTQG, ghi 22 bàn.

Đối thủ còn lại ở vòng bảng của tuyển Việt Nam là Myanmar cũng có 1 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đó là tiền đạo Win Theingi Tun thuộc biên chế CLB Gokulam Kerala.

Mana Iwabuchil đang là trụ cột ở Arsenal.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Philippines và Indonesia đều có cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Voi chiến triệu tập thủ môn Tiffany Sornpao (Keflavik, Iceland) và tiền đạo Miranda Nild (Kristianstads, Thụy Điển).

Philippines có đến 17 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài; trong đó 11 cầu thủ từ Mỹ song đều từ các Học viện và trường Đại học. 6 cầu thủ còn lại thi đấu ở Thụy Điển, Nhật Bản, Tây Ban Nha và đảo Síp. Indonesia có hậu vệ Viandrisa vừa đầu quân cho Roma Calcio của Italia.

VCK Asian Cup nữ 2022 diễn ra từ 20/1 đến 6/2 tại Ấn Độ. Đây cũng là vòng loại để chọn các đại diện châu Á tham dự World Cup 2023.

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội