U17 Nhật Bản thắng nghẹt thở trên loạt luân lưu để vào chung kết U17 châu Á 2026
Cuộc chạm trán giữa hai đội bóng từng vô địch ba kỳ U17 châu Á gần nhất - U17 Nhật Bản (2023, 2024) và U17 Uzbekistan (2025) - đã diễn ra với cường độ cao ngay từ những phút đầu. U17 Uzbekistan tỏ ra chủ động hơn với lối chơi pressing tầm cao, liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương thông qua các cầu thủ như Sadirdjanov và Ravshanbekov trên hai cánh.
Sức ép liên tục của U17 Uzbekistan đã được đền đáp ở phút 26 khi Chimezie Kai Ezemuokwe phạm lỗi với Ravshanbekov trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Asilbek Aliyev đã thực hiện thành công để mở tỷ số cho đại diện Trung Á. Bàn thắng này không chỉ phản ánh đúng diễn biến trận đấu mà còn tạo ra áp lực lớn lên U17 Nhật Bản khi họ buộc phải đuổi bàn trong phần lớn thời gian còn lại.
Sang hiệp hai, U17 Nhật Bản đã có những điều chỉnh tích cực về mặt chiến thuật và nhân sự. Họ chủ động dồn lên tìm bàn gỡ với những nỗ lực của Kitahara và Okamoto, song hàng thủ U17 Uzbekistan vẫn giữ vững được sự kỷ luật. Thậm chí, U17 Uzbekistan còn tạo ra nhiều cơ hội phản công nguy hiểm, khiến thủ môn Oshita phải làm việc vất vả.
Tình huống gây tranh cãi xuất hiện ở phút 78 khi bàn thắng của Motosuna bị từ chối vì lỗi việt vị, dù các hình ảnh chậm cho thấy quyết định này có thể chưa chính xác. Tuy nhiên, U17 Nhật Bản đã không bỏ cuộc và được đền đáp xứng đang ở phút 90+7 khi Ezemuokwe - chính cầu thủ gây ra quả phạt đền trong hiệp một - bật cao đánh đầu thành công từ đường chuyền của Motosuna, gỡ hòa 1-1 và đưa trận đấu vào loạt luân lưu.
Trong màn "đấu súng", thủ môn Oshita đã tỏa sáng với hai pha cản phá liên tiếp, giúp U17 Nhật Bản dẫn trước 2-0. Mặc dù sau đó có những cú đá hỏng của Wada và Satomi tạo cơ hội cho U17 Uzbekistan, nhưng đội trưởng Motosuna đã thực hiện thành công cú đá quyết định với tỷ số 3-2, đưa U17 Nhật Bản vào trận chung kết gặp U17 Trung Quốc.
Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 23/5.
Quả bóng Động Lực UHV 2.05 (Galaxy) là mẫu bóng “quốc dân” quen thuộc với người chơi bóng đá tại Việt Nam. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn FIFA Quality, mang lại độ nảy ổn định, độ bền cao và cảm giác bóng chuẩn xác trong từng pha xử lý. Bóng phù hợp cho cả thi đấu và tập luyện trên sân cỏ nhân tạo lẫn sân cỏ tự nhiên, được nhiều đội bóng phong trào tin dùng.
*Nhanh tay truy cập đường link để sở hữu ngay bóng Động Lực UHV 2.05 (Galaxy) chính hãng và sẵn sàng cho những trận cầu chất lượng trên sân!
