U17 Triều Tiên rút lui, cơ hội World Cup của U17 Việt Nam có thể bị ảnh hưởng
VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 tại Saudi Arabia, với mục tiêu chọn ra các đại diện châu lục dự U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, ngay trước giờ khai mạc, U17 Triều Tiên đã rút lui, khiến cục diện giải đấu có biến động đáng kể.
Theo lịch ban đầu, giải có 16 đội chia làm 4 bảng. U17 Triều Tiên nằm ở bảng D cùng Australia, Ấn Độ và Uzbekistan. Khi đội bóng này rút lui, bảng D chỉ còn 3 đội do không kịp tìm phương án thay thế.
Trước mắt, điều này không ảnh hưởng trực tiếp đến U17 Việt Nam – đội nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Tuy nhiên, tác động sẽ xuất hiện trong kịch bản xét vé dự World Cup.
Theo điều lệ, ngoài các đội vượt qua vòng bảng, suất còn lại có thể được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, trong trường hợp chủ nhà Qatar đi tiếp. Khi đó, kết quả của các đội xếp thứ ba sẽ được so sánh, nhưng không tính thành tích trước đội cuối bảng.
Việc bảng D chỉ có 3 đội khiến tiêu chí so sánh giữa các bảng bị thay đổi. Điều này có thể khiến các đội xếp thứ ba ở bảng A, B, C – bao gồm U17 Việt Nam nếu rơi vào tình huống này – gặp bất lợi.
Theo phân bổ của FIFA, châu Á có 9 suất dự U17 World Cup 2026, bao gồm cả chủ nhà Qatar. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, mọi biến số đều có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp.
Vì vậy, mục tiêu an toàn nhất với U17 Việt Nam vẫn là giành vị trí trong top 2 bảng để tránh những rủi ro từ các yếu tố ngoài chuyên môn.
