U23 Việt Nam có thể nhận thưởng 158 tỷ đồng nếu vô địch U23 châu Á 2026?
Theo đó, dư luận đang rộ thông tin, đội vô địch U23 châu Á 2026 có thể nhận tới 6 triệu USD, tương đương khoảng 158 tỷ đồng. Đây là mức thưởng được xem là “chưa từng có tiền lệ” nếu đặt trong bối cảnh lịch sử của giải đấu này.
Thực tế, ở các kỳ U23 châu Á trước đó như 2013, 2016, 2018, 2020 hay 2022, AFC không công bố cơ cấu tiền thưởng chính thức cho các đội vô địch. Giải đấu chủ yếu mang ý nghĩa chuyên môn, đồng thời đóng vai trò vòng loại Olympic, nên phần lớn giá trị mà các đội nhận được đến từ tiền thưởng nội bộ của liên đoàn quốc gia hoặc các nhà tài trợ trong nước, chứ không phải từ ban tổ chức châu Á.
Đơn cử như năm 2018, khi U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại Thường Châu, thầy trò HLV Park Hang-seo tạo nên cơn địa chấn châu lục nhưng không nhận tiền thưởng trực tiếp từ AFC.
Tổng số tiền thưởng khi đó chủ yếu đến từ VFF và các mạnh thường quân trong nước, với giá trị ước tính vài chục tỷ đồng. Các nhà vô địch như U23 Uzbekistan (2018), U23 Nhật Bản (2016) hay U23 Saudi Arabia (2022) cũng ở trong hoàn cảnh tương tự: danh hiệu mang giá trị danh tiếng và suất Olympic nhiều hơn là phần thưởng tài chính.
Chính vì vậy, việc xuất hiện con số 6 triệu USD cho nhà vô địch U23 châu Á 2026, nếu được AFC áp dụng chính thức, sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn về mặt thương mại của giải đấu. Mức thưởng này thậm chí tiệm cận, hay vượt tiền thưởng của một số giải đấu cấp đội tuyển quốc gia trong quá khứ.
Với U23 Việt Nam, nếu kịch bản vô địch xảy ra, khoản thưởng 158 tỷ đồng không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực thi đấu, mà còn phản ánh vị thế ngày càng nâng cao của bóng đá trẻ Việt Nam tại châu Á. So với các kỳ U23 châu Á trước đây, đây sẽ là chiến thắng mang ý nghĩa toàn diện cả về chuyên môn lẫn giá trị kinh tế.
