Vắng hàng loạt trụ cột, U23 Thái Lan có gây bất ngờ ở VCK U23 châu Á 2026?
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U23 quốc gia tham dự Vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6 đến 24/1.
Tuy nhiên, danh sách được công bố nhanh chóng gây chú ý khi hàng loạt cầu thủ trụ cột không góp mặt. Những cái tên đáng kể như Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Waris Chuthong, Chanon Thamma và thủ môn Sarawat Phosaman đều vắng mặt do bận nghĩa vụ với các câu lạc bộ chủ quản.
Sự thiếu hụt này khiến sức mạnh và tính ổn định trong lối chơi của U23 Thái Lan bị đặt dấu hỏi lớn, nhất là sau thất bại ở SEA Games 33.
Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân tại khu nghỉ dưỡng Tara Park Resotel từ ngày 29/12/2025 đến 3/1/2026 để tập huấn, trước khi lên đường sang Saudi Arabia. Quỹ thời gian chuẩn bị không quá dài càng khiến ban huấn luyện gặp khó trong việc lắp ghép đội hình và hoàn thiện chiến thuật, nhất là khi nhiều cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Tại vòng bảng, U23 Thái Lan sẽ lần lượt chạm trán Australia vào ngày 8/1, Iraq ngày 11/1 và Trung Quốc ngày 14/1. Đây đều là những đối thủ có nền tảng thể lực, tổ chức và kinh nghiệm vượt trội, đòi hỏi đại diện Đông Nam Á phải chơi với phong độ cao nhất nếu muốn tạo bất ngờ.
Dù giải đấu không trực tiếp quyết định suất dự Olympic, nhưng thành tích tại VCK U23 châu Á 2026 sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xếp hạt giống cho vòng loại U23 châu Á 2028, cánh cửa quan trọng dẫn tới Olympic Los Angeles 2028. Vì vậy, trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, mỗi trận đấu của U23 Thái Lan không chỉ là cuộc chiến điểm số, mà còn là phép thử bản lĩnh và chiều sâu thực sự của bóng đá trẻ nước này.
