Vì COVID-19, V.League 2020 sẽ không có khán giả?

thứ năm 27-2-2020 23:17:00 +07:00 0 bình luận
Trước những diễn biến phức tạp từ dịch COVID-19, các trận đấu ở V.League 2020 có nguy cơ diễn ra mà không có khán giả.

Tại cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 27/2, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương cương quyết thực hiện giám sát, cách ly y tế những người từ vùng dịch vào Việt Nam.

Tính đến hết ngày 27/2, đã có 50 quốc gia và vùng lãnh thổ ở tất cả châu lục, trừ châu Nam Cực, có người nhiễm COVID-19. Số người mắc bệnh vượt quá 82.400; trong đó hơn 2.800 người tử vong.

Trước sự bùng phát của dịch COVID-19, tại cuộc họp này, Thủ tướng chỉ đạo: “Việt Nam tiếp tục không được chủ quan, không được họp hành đông người. Các lễ hội, hội nghị quan trọng đều tạm thời dừng lại để đề phòng lây nhiễm rộng như một số nhà thờ ở Hàn Quốc”.

Hiện, tại Việt Nam, toàn bộ 16/16 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được chữa khỏi. Qua 15 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Tuy nhiên, có 31 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang được theo dõi, cách ly; theo dõi gần 6.000 người tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19 và nhập cảnh từ vùng dịch.

Những trận bóng đá với sức hút lên đến hàng ngàn người tiềm ẩn nguy cơ cao về sự lây lan dịch COVID-19.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức các trận đấu bóng đá với số lượng lên đến hàng ngàn người trên các sân vận động khắp cả nước tiềm ẩn nguy cơ cao về sự lây lan dịch COVID-19. Hiện tại, BTC các giải vô địch quốc gia chưa có biện pháp cụ thể khi V.League 2020 trở lại trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Riêng với trận Siêu cúp QG 2019 giữa Hà Nội và TP. HCM, giải pháp đưa ra là thi đấu trên sân không khán giả. Sau đó, BTC đã cân nhắc cho phép 200 CĐV vào sân để cổ vũ với điều kiện các khán giả vào sân phải được đăng kí danh sách bao gồm đầy đủ các thông tin.

Bên cạnh đó, những CĐV này phải vượt qua các thủ tục kiểm qua sức khỏe và thân nhiệt, đồng thời phải thực hiện các phương án phòng chống dịch an toàn trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Trước đó, ngày 3/2, theo chỉ đạo của Thủ tướng về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Tổng cục Thể dục thể thao đã ra văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện chủ trương trong công tác phòng, chống đại dịch này. Theo đó, tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trong hệ thi đấu quốc gia và quốc tế tại Việt Nam trong tháng 2 năm 2020.

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội