Bầu cũ của Deontay Wilder bị đuổi vì cố ghép cặp đấu với Anthony Joshua

thứ sáu 31-1-2020 9:11:00 +07:00 0 bình luận
Ông bầu cũ của Deontay Wilder Lou DiBella mới đây đã quyết định công khai lý do khiến ông bị sa thải khỏi công việc cáp trận đấu cho ĐKVĐ WBC hạng nặng.

Ông bầu danh tiếng, ứng viên sáng giá của Sảnh Danh Vọng, Lou DiBella đã là người cáp trận tranh đai cho Deontay Wilder từ năm 2015-2018. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau trận hòa với Tyson Fury vào tháng 12 năm 2018, DiBella bất ngờ đánh mất vai trò cáp trận cho Deontay Wilder.

Vào đầu năm 2019, khi mọi người đang mong chờ trận đấu Joshua - Wilder thành hiện thực, DAZN - công ty đang quản lý Anthony Joshua - đã thể hiện mong muốn được thầu trận đấu trong mơ của hạng nặng. Nhưng miếng ngon thì lắm người tranh, bên cạnh DAZN, các công ty quản lý Deontay Wilder như Showtime và FOX cũng không muốn nhượng bộ.

Lou DiBella là người cáp trận cho Deontay Wilder kể từ năm 2015 đến hết 2018.

Để tìm ra tiếng nói chung, Lou DiBella đã sắp xếp một buổi gặp mặt giữa ông, Wilder, Al Haymon và Finkel để nói chuyện với chủ tịch điều hành của DAZN, ông John Skipper. DiBella cho biết: "Mối quan hệ công việc giữa tôi và Deontay Wilder chấm dứt khi tôi sắp xếp buổi gặp mặt với DAZN."

Ông bầu người Mỹ nói thêm: "Tôi đã làm gì? Tôi đã cố liên hệ với mọi người trong thị trường để có thể tạo được điều kiện tốt nhất, kiếm nhiều tiền nhất cho võ sĩ của tôi. Đó chẳng phải là trách nhiệm của một ông bầu như tôi sao?"

Lý do khiến Deontay Wilder chia tay với Lou DiBella cũng ít nhiều dính dáng đến Anthony Joshua.

DAZN sau đó cũng đã đưa ra mức đề nghị 100 triệu đô la cho Deontay Wilder để được thầu 3 trận đấu là Dominic Breazeale (đối thủ bắt buộc từ WBC), và 2 trận đấu với Anthony Joshua (hợp đồng yêu cầu).

Dù ban đầu Wilder khá hứng thú với lời đề nghị, anh lại bất ngờ quay ngoắt ở phút cuối và quyết định trung thành với Showtime và FOX. Kể từ trận đấu với Breazeale (thuộc Showtime), Lou DiBella đã không còn dính líu gì đến Deontay Wilder nữa.

Cũng thật khó hiểu cho Deontay Wilder khi từ chối lời đề nghị của DAZN - 100 triệu đô la với cơ hội trở thành nhà vô địch tuyệt đối đầu tiên sau hơn 20 năm. Hiện tại, bộ ba Fury, Wilder và Joshua vẫn đang đấu khẩu quyết liệt. Liệu có chức vô địch tuyệt đối nào cho trashtalk hay không?

N.Đ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội