Nguyễn Văn Hải lỡ trận tranh đai IBO Asia Pacific vì visa

thứ năm 6-6-2019 1:40:00 +07:00 0 bình luận
Cơ hội tranh đai đã đến quá gần, nhưng hỡi ôi, chỉ vì vấn đề visa mà tay đấm gạo cội Nguyễn Văn Hải sẽ không thể đại diện Việt Nam tranh đai IBO tối nay.

Theo thông báo từ Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam, tay đấm gạo cội của Boxing Việt Nam Nguyễn Văn Hải sẽ không thể tham dự trận tranh đai vô địch IBO Asia Pacific tại Hải Nam, Trung Quốc, với lý do là không hoàn thành visa.

"Nguyễn Văn Hải đã mất một cơ hội tốt để tranh đai IBO ASIA tại Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc," Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam thông báo trên trang chủ.

"Rất khó khăn để nhận lời tham dự trận đấu chỉ với một tuần chuẩn bị, nhưng Nguyễn Văn Hải đã chấp nhận thử thách đó mà không một phút chần chừ. Trận đấu được diễn ra ở hạng cân 61 kg, tương đương với việc Nguyễn Văn Hải phải cắt hơn 4 kg cân nặng chỉ trong vòng một tuần. Hơn thế nữa, anh đã chấp nhận đáp máy bay đến Hải Nam từ 3 giờ sáng, chỉ đến trước ngày trận đấu diễn ra đúng một ngày."

"VSP Boxing Gym và Saigon Sports Club, với sự giúp đỡ từ Việt Nam và Australia, đã nỗ lực hết mình để trận đấu diễn ra suôn sẻ. Vé đã mua, quần áo thi đấu đã hoàn tất, nhưng rất không may, Nguyễn Văn Hải đã không thể xin được visa Trung Quốc để đến Hải Nam thi đấu. Như vậy, Nguyễn Văn Hải  cũng sẽ không thể đại diện Việt Nam tranh đai IBO tối nay. Rất mong chúng ta sẽ sớm có lại một cơ hội tranh đai khác!"

Thư mời Nguyễn Văn Hải đến tham dự trận đấu với Lâm Lập Quyền tại Hải Nam, Trung Quốc

Trước đó, theo phỏng vấn của thành viên Webthethao với Nguyễn Văn Hải (2-0), tay đấm gạo cội xưng hùng đấu trường Boxing trong nước, thì anh sẽ có cơ hội giành đai vô địch IBO Asia Pacific ngay trong tuần sau vào tối 6/6 tại sân vận động huyện Định An, Hải Nam, Trung Quốc. Đối thủ của anh là tay đấm Trung Quốc Lâm Lập Quyền (林立拳) (9-1-1), sinh năm 1996. Nếu được tổ chức, Nguyễn Văn Hải và Lâm Lập Quyền đã đóng vai trò là trận đấu chính của sự kiện "Song hùng tranh bá" do giải đấu "Bác Hải tranh bá" tổ chức, để tranh đai IBO Asia Pacific ở hạng cân 61 kg. 

Nguyễn Văn Hải sinh năm 1988, đến từ Quốc Oai, Hà Nội. Bắt đầu thi đấu từ hạng cân 54 kg, Văn Hải rất nhanh chứng minh được bản lĩnh tại các đấu trường trong nước. Năm 2007, anh giành HCĐ Vô địch quốc gia. Những năm sau đó, Nguyễn Văn Hải tiếp tục giành nhiều chiếc HCV tiếp theo trong màu áo đội tuyển CAND. Đầu những năm 2010, Nguyễn Văn Hải cùng những tay đấm như Trần Quốc Việt (Quảng Ngãi - 60 kg), Phạm Ngọc Huệ (Quân đội, trên 90 kg), Đỗ Huỳnh Duy (Quân đội, 57 kg)... “đổ bộ” vào đấu trường SEA Games và trở thành niềm hy vọng của Việt Nam. Anh giành được HCĐ SEA Games 2013 và HCB SEA Games 2015. 

Bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, Nguyễn Văn Hải hiện đang có 2 chiến thắng trước Lee Ki Soo (Hàn Quốc) và gần đây nhất là chiến thắng TKO áp đảo cực kỳ ấn tượng trước tay đấm Iwan Key (Indonesia) vào ngày 18/5/2019 vừa qua. Anh vẫn chưa để thua bất cứ một trận đấu chuyên nghiệp nào.

Nguyễn Văn Hải (2-0) là tay đấm gạo cội xưng hùng đấu trường Boxing trong nước

Nguyễn Văn Hải không phải là võ sĩ Việt Nam đầu tiên hụt mất cơ hội thi đấu tại Trung Quốc vì lý do visa. Trước đó vào năm 2017, các fan hâm mộ võ thuật Việt Nam cũng từng tiếc hùi hụi khi võ sĩ MMA Trần Quang Lộc hai lần lỡ hẹn ra mắt ONE Championship do có trục trặc visa vào Trung Quốc và Ma Cao.

Thành Dương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội