Giao hữu Việt Nam 1–1 CHDCND Triều Tiên: Phong cách Miu-rinho

thứ hai 18-5-2015 21:45:14 +07:00 0 bình luận
Một trận đấu đúng như ý đồ và kịch bản quen thuộc của HLV Miura, với “phong cách Mourinho”: Phòng ngự chặt chẽ bằng đội hình rất nhiều chiến binh, “chạy như máy” và không ngại va chạm, ĐTVN đã khoá được CHDCND Triều Tiên, thậm chí suýt thắng nếu không có quả penalty.

Nhìn ở những thử nghiệm con người, cách chơi và mục tiêu mà HLV Miura đề ra cho một trận đấu cụ thể, rõ ràng là đáng khen ngợi, dù đây lại là một trận đấu không nhiều thứ để xem hay ấn tượng về chuyên môn của ĐTVN.

Trước đối thủ có thể hình tốt, cách chơi bóng kỷ luật, sức mạnh, HLV Toshiya Miura cần những cầu thủ có tính chiến đấu, dày dạn kinh nghiệm trận mạc để khắc chế. Thế nên không ngạc nhiên khi chiến lược gia người Nhật Bản, ngoài Ngọc Hải vốn có vị trí chính thức ở ĐTQG bên hành lang phải, không dùng cầu thủ U.23 VN. Rất nhiều lựa chọn đúng phong cách Miura, khi trước mặt hàng thủ với cặp trung vệ cao to là Chí Công, Huy Cường là 2 cầu thủ đánh chặn Minh Châu, Khánh Lâm. Và tính ra, 8/10 vị trí trên sân trừ Công Vinh với Minh Tuấn, đều là những cầu thủ mạnh về thể lực, khả năng hoạt động rộng và dám va chạm.

Điều này giúp cho Việt Nam thi đấu sòng phẳng với các vị khách được đánh giá cao hơn. Trong suốt hiệp 1, tuy tốc độ trận đấu diễn ra không cao, không có nhiều điểm nhấn, chủ yếu mang tính chất thăm dò nhưng nó đúng với ý đồ mà HLV Miura muốn đề ra. Hàng thủ ĐTVN với những cầu thủ có thể hình tốt, khả năng bọc lót hiệu quả đã dễ dàng hóa giải mọi đường lên bóng của đối phương. Trong khi đó, 2 tiền vệ trung tâm Minh Châu, Khánh Lâm giàu sức mạnh, hoạt động tích cực và sẵn dàng lao vào các cuộc tranh cướp giúp giảm áp lực cho hàng phòng ngự. Ở 2 cánh, Minh Tuấn và Trọng Hoàng thường xuyên lùi về hỗ trợ để bịt kín những pha xuống biên rồi lật cánh đánh đầu của CHDCND Triều Tiên. Hệ quả, các vị khách đã không có nổi một pha tiếp cận khung thành Nguyên Mạnh và tình huống nguy hiểm duy nhất của họ đến từ pha đá phạt đưa bóng đi chệch khung thành ở phút 27.

Ở mặt trận tấn công, các cầu thủ Việt Nam cố gắng dùng những pha phối hợp ngắn, một chạm hòng kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, vấp phải hàng thủ của CHDCND Triều Tiên được tổ chức chặt chẽ, hợp lý, Công Vinh và đồng đội không thể tạo nên sự đột biến.

Sau giờ nghỉ, HLV Toshiya Miura liên tục có 4 sự thay đổi. Cả Văn Quyết, Quang Hải, Đinh Tiến Thành hay Mạc Hồng Quân đều là những người giàu tính chiến đấu, chơi nhanh mạnh được. Điều này cho thấy, ông thầy người Nhật không muốn phá vỡ đi lối chơi đã định hình tuy những trận giao hữu là nơi mang nặng tính thử nghiệm cả về con người lẫn lối chơi.

Và ông đã đúng với quyết định của mình, khi ĐTVN vẫn thi đấu một cách sòng phẳng với đối phương. Họ sẵn sàng chơi đôi công và áp đặt thế trận lên đối thủ. Điểm tựa cho lối chơi này là sự chắn chắn nơi hàng thủ. Khi có cơ hội, các cầu thủ áo đỏ đã trừng phạt đối thủ với pha phản công sắc bén. Phút 63, Văn Quyết nhận bóng phối hợp một hai với Công Vinh rồi nhả ra để Mạc Hồng Quân dứt điểm căng đưa bóng găm thẳng vào góc cao khiến thủ thành Ri Myong Guk không thể cản phá.

Như đụng chạm vào lòng tự ái, CHDCND Triều Tiên đẩy cao tốc độ tấn công. Tuy nhiên, họ vấp phải các bóng áo đỏ đeo bám gắt gao. Liên tục thay đổi các bài tấn công, các vị khách vẫn không thể khuất phục sự kiên cường của các cầu thủ chủ nhà.

Thế nhưng, CHDCND Triều Tiên lại may mắn có được quả penalty nhờ pha quyết định hơi nặng tay của trọng tài, trong tình huống Huy Cường đã khép tay trong người khi chắn quả tạt của đối thủ. Nguyên Mạnh đã chiến thắng Hong Kum Song ở pha dứt điểm đầu tiên nhưng không thể cản phá cú đá bồi sau đó.

Nếu coi đây là bài test cho chuyến làm khách trên sân của Thái Lan ở trận ra quân tại VL World Cup 2018 mà ĐTVN xác định mục tiêu đá để không thua, có thể coi là thành công khi ông thầy người Nhật đã có những phương án cụ thể cho trận đấu quan trọng này.

TRẦN KHÁNH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội