HLV tuyển Malaysia đánh giá cao hàng phòng ngự mà HLV Park Hang Seo gây dựng

thứ hai 8-10-2018 13:40:13 +07:00 0 bình luận
HLV trưởng đội tuyển Malaysia đã có những đánh giá đầu tiên về bảng A AFF Suzuki Cup 2018. Với đội tuyển Việt Nam, ông đánh giá cao khả năng di chuyển, lối chơi biên và hàng phòng ngự.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia đã có những đánh giá đầu tiên về bảng A AFF Suzuki Cup 2018. Với đội tuyển Việt Nam, ông đánh giá cao khả năng di chuyển, lối chơi biên và hàng phòng ngự.

HLV Tan Chen Hoe đánh giá: "Chúng tôi đã không vượt qua được vòng bảng vào năm 2016 và năm nay bảng đấu vẫn rất khó khăn. Campuchia có HLV mới và những thống kê về anh ấy khi còn làm cầu thủ sẽ là động lực để các cầu thủ cố gắng làm tốt nhất. Myanmar là quốc gia đang nổi lên và có những thành công nhất định".

"Với Việt Nam, chúng ta đều đã thấy họ thành công lớn ra sao trong vài năm trở lại đây. Khả năng di chuyển của họ ở hai bên cánh rất tốt và rất mạnh trong phòng ngự. Chúng tôi cần phải duy trì và thể hiện được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trong mỗi trận đấu".

HLV Tan Cheng Hoe từng làm trợ lý cho HLV Rajagobal và Ong Kim Swee tại đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại có hàng phòng ngự chắc chắn nhờ cách vận hành chiến thuật 5 hậu vệ của HLV Park Hang Seo, đặc biệt khi chạm trán những đối thủ ngang cơ hoặc mạnh hơn. Lứa cầu thủ hiện tại với Văn Thanh, Văn Hậu, Đình Trọng, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu chắc chắn và khó để thua hơn.

Ở AFF Suzuki Cup 2018, Malaysia nằm chung bảng A với Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia. Trong đó, Myanmar và Việt Nam được xem là đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé vào bán kết.

Trước khi làm HLV trưởng đội tuyển Malaysia, ông Tan Cheng Hoe dẫn dắt CLB Kedah tại Malaysia Super League và được đánh giá cao nhờ lối tấn công cống hiến. Ông cũng muốn áp dụng điều này cho ĐTQG nhưng khẳng định cần thêm thời gian.

HLV Tan Cheng Hoe lên dẫn dắt ĐTQG Malaysia từ tháng 12/2017, thay thế ông Nelo Viganda.

"Tôi biết rằng khi được bổ nhiệm áp lực sẽ kéo theo nhưng giải đấu này, chúng tôi còn có những trận đấu trên sân nhà và đã sẵn sàng trình diễn những gì mình có", ông nói.

Về phía Malaysia, sau chức vô địch AFF Cup 2010, "những chú hổ" chưa một lần bước lên ngôi cao nhất. Bên cạnh đó, lứa cầu thủ xuất sắc của họ đã luống tuổi và phải trông chờ vào các nhân tố trẻ.

HLV tuyển Malaysia đánh giá cao hàng phòng ngự mà HLV Park Hang Seo gây dựng - Ảnh 3.

Đội tuyển Malaysia đang trong giai đoạn thay máu lực lượng.

HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Nếu bạn nhìn vào màn trình diễn của các đội trẻ trong những năm gần đây, chúng tôi có thể nói rằng bóng đá Malaysia đang có một tương lai tươi sáng. Đội tuyển U23 Malaysia thi đấu tốt tại ASIAD 2018 và trước đó là VCK U23 châu Á. Đội U19 Malaysia cũng có những màn trình diễn rất thuyết phục".

"Mỗi HLV, mỗi cầu thủ đều sẽ nói rằng họ muốn thắng ở giải đấu nhưng nhà vô địch thì chỉ có một. Việc đầu tiên chúng tôi phải làm là giành vé vào vòng bán kết và sau đó có tiếp động lực để tiến xa hơn từ đây".

AFF Suzuki Cup 2018 sẽ khởi tranh từ ngày 8/11 đến 28/12. Ở vòng bảng, mỗi đội sẽ được thi đấu 2 trận trên sân nhà, 2 trận sân khách. Từ vòng bán kết, giải đấu áp dụng thể thức đá lượt đi lượt về.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội