Tấm vé World Cup và cú “lobby” bạc tỷ: Bầu Tú có thể làm Chủ tịch VFF? (Kỳ cuối)

thứ sáu 12-8-2016 16:41:35 +07:00 0 bình luận
Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận ông Lê Hùng Dũng là doanh nhân đầu tiên được chọn vào chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐVN (VFF). Bầu Tú liệu có thể là người thứ hai?

Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận ông Lê Hùng Dũng là doanh nhân đầu tiên được chọn vào chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐVN (VFF). Bầu Tú liệu có thể là người thứ hai?

 Tấm vé Futsal World Cup và cú “lobby” bạc tỷ: Nấc thang quyền lực (Kỳ 1)

Tấm vé World Cup và cú “lobby” bạc tỷ: ĐTQG hay chuyện riêng nhà bầu Tú (kỳ 2)?

Cũng là doanh nhân trong bóng đá

Từ những ngày đầu tiên chuẩn bị cho giải Vô địch châu Á, môn futsal vốn từ trước đến nay vốn không mấy được quan tâm, bỗng xuất hiện dồn dập trên các phương tiện truyền thông.

Gương mặt nổi bật nhất không phải ông thầy người Tây Ban Nha HLV Bruno Garcia, cũng không phải các cầu thủ, vốn mướt mồ hôi trên sân đấu, mà là ông bầu Trần Anh Tú. Cho đến khi tuyển futsal chính thức đoạt vé World Cup, ông Trần Anh Tú đã thực sự nổi lên một cách rực rỡ.

Từ những câu chuyện hậu trường bếp núc, đến các thông tin về số tiền bạc tỷ đầu tư cho futsal thông qua tài trợ của các doanh nghiệp dưới tay, chân dung bầu Tú ngày càng nổi bật. Ông Tú “futsal” đã vượt lên trên cái bóng mờ nhạt của chính mình trên cương vị Chủ tịch LĐBĐ TP Hồ Chí Minh, cũng như chân uỷ viên trong Thường trực VFF. 


HLV Bruno đóng góp rất nhiều cho thành tích của futsal Việt Nam. Ảnh: Hải Đăng

Kết thúc giải futsal châu Á 2016, bầu Tú chạy đua một chân vào HĐND Tp Hồ Chí Minh. Và cũng ngay khi thầy trò HLV Bruno Garcia về nước, đã có không ít ý kiến “ướm” ông Trần Anh Tú cho chiếc ghế Chủ tịch VFF trong tương lai.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chỉ duy nhất ông Lê Hùng Dũng là doanh nhân được chọn vào chiếc ghế Chủ tịch VFF. Tuy nhiên, để đạt được kết quả này, ông Dũng trước đó đã trải qua nhiều nhiệm kỳ trên cương vị Phó chủ tịch.

Ở vài trò phụ trách tài chính cho VFF, ông Dũng có những đóng góp rất lớn, xây dựng cho mình uy tín và vị thế mạnh trong Liên đoàn. Chưa kể, dù là doanh nhân nhưng như khẳng định của ông Dũng, ông đồng thời là Đảng viên, “người nhà nước”. Ông Dũng khi lãnh trách nhiệm ở Công ty vàng bạc đá quý SJC là theo phân công của Thành uỷ Tp Hồ Chí Minh.

So với ông Lê Hùng Dũng, những đóng góp phần đa gói gọn ở môn futsal và một vài khoản tài trợ nhỏ khác của bầu Tú, mới được biết đến ít năm trở lại đây, rõ ràng còn khoảng cách khá xa. Môn futsal cũng mang tính chất phong trào, nên ông Tú khó có thể thuyết phục được giới bóng đá chuyên nghiệp. Trong số 5 thành viên Thường trực VFF, bầu Tú được giao “đặc trách” môn futsal.

Nhưng vẫn có cơ hội?

Tuy nhiên, có một vài yếu tố khiến cho bầu Tú hiện nay đang được xem như một ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch VFF. Và không phải ngẫu nhiên, như trên đã đề cập, tên tuổi ông Tú bỗng được “phổ biến” rộng khắp như thời gian vừa qua.

Trùng với giai đoạn ông Tú thăng hoa ở môn futsal, công chúng cũng đón nhận khá nhiều tin không tốt về sức khoẻ của Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Người ta thậm chí đã tính tới phương án dự phòng cho việc ông Dũng xin rút lui.

Thường trực VFF gồm 5 người, ngoài Chủ tịch Lê Hùng Dũng thì còn 3 phó Chủ tịch gồm các ông Đoàn Nguyên Đức, Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Xuân Gụ. Người cuối cùng là ông Trần Anh Tú, uỷ viên. 


Những nhân vật quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ảnh: Tuấn Tú

Trong số trên, bầu Đức hiện đang có nhiều mối lo ở lĩnh vực kinh doanh. Ông Đức như chia sẻ gần đây, đang phải tạm gác câu chuyện bóng đá để giải quyết khó khăn kinh tế.

Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ đơn thuần phụ trách truyền thông. Ông Gụ lâu nay đóng vai phản biện ở VFF, và gần như không có ham muốn về quyền lực.

Người phụ trách nhiều công việc, và cũng thạo việc nhất ở VFF là Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn. Không phải ngẫu nhiên khi sau SEA Games 2011, dưới sức ép của công chúng, ông Tuấn đã từ chức rút về Tổng cục TDTT, nhưng sau đó lại được Chủ tịch Lê Hùng Dũng mời lại.

Tuy nhiên, ông Tuấn do những sự cố trong quá khứ nên không mấy được lòng công chúng. Không phải ai cũng có thể quên chuyện cũ, để nhìn vào những công việc ông Tuấn đang làm.

Trong trường hợp ông Lê Hùng Dũng xin rút bất ngờ, ai sẽ là người thích hợp để tạm lãnh cương vị Chủ tịch VFF? Một số tin rằng đó là ông Trần Anh Tú, nếu VFF “cân đối” được Điều lệ FIFA.

Bởi chiếu theo Điều lệ FIFA, thì người có thâm niên lâu năm nhất, ông Trần Quốc Tuấn sẽ nhận trách nhiệm trên. Ông Tú có thể chưa thuyết phục được số đông giới bóng đá, nhưng lại có ưu thế của người không để ai ghét, dung hoà được tất cả các bên.

Ông Lê Hùng Dũng vẫn đương chức, nhưng bầu Tú ắt đã được không ít người ủng hộ vào chiếc ghế Chủ tịch VFF trong tương lai.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội