Tô Văn Vũ: Cầu thủ chuyên nghiệp đừng kêu than trên facebook

thứ tư 29-5-2019 10:28:00 +07:00 0 bình luận
Phản ứng có phần thái quá của tiền vệ thuộc biên chế CLB Bình Dương khi không được góp mặt trong danh sách triệu tập lên tuyển là hoàn toàn không nên và hầu như không có tiền lệ trong quá khứ.

Từng là cái tên được HLV Trần Minh Chiến rồi HLV Nguyễn Thanh Sơn tiến cử lên đội tuyển quốc gia. Từng tự tin tuyên bố, nếu vẫn cứ giữ phong độ thế này, mình chắc chắn sẽ được HLV Park Hang-seo triệu tập. Thế nhưng, Tô Văn Vũ đã lầm.

Trong bản danh sách 23 cái tên cuối cùng tham dự giải King’s Cup 2019, tiền vệ của Bình Dương đã không góp mặt. Buồn bã, tất nhiên là phải có. Phong độ cao từ đầu mùa giải, ghi không ít bàn thắng đẹp mắt và đang là cái tên không thể thiếu ở hành lang phải của đội bóng đất Thủ. Dễ hiểu, Vũ tự tin đến thế nào.

Thế nhưng, anh đã không được gọi. Và rồi, anh lên Facebook kêu than, quy chụp rằng muốn lên tuyển thì cần quan hệ và tiền. Liệu suy nghĩ của Vũ có quá tiêu cực, anh có chắc mình bị loại không phải vì lý do chuyên môn?

Dòng trạng thái của Vũ được đăng trên FB

Đúng là phong độ của tiền vệ 25 tuổi đang rất tốt, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất trong chuyên môn để một cầu thủ được lựa chọn. Ở một giải đấu chỉ có 4 ngày để chuẩn bị, việc quen thuộc và hợp với lối chơi được ưu tiên cao hơn. Thầy Park hoàn toàn có lý khi lựa chọn những học trò quen mặt. Hoàn toàn là vì lý do chiến thuật và tính chất giải đấu, chứ chưa chắc đã có “quan hệ và tiền tệ” ở đây.

Hơn nữa, một cầu thủ chuyên nghiệp không mấy ai kêu than lên Facebook những chuyện như vậy. Mạc Hồng Quân, Văn Thuận hay Hoàng Thịnh không hề làm vậy. Nên nhớ, Hoàng Thịnh đã có lần tuyên bố, được triệu tập, anh sẵn sàng hoãn cả đám cưới. Điều đó chứng tỏ, anh rất mong mỏi được làm việc cùng vị HLV người Hàn tại ĐTQG. Thế nhưng, không được, anh không than vãn trên truyền thông, anh tập trung thi đấu và tiếp tục chờ đợi.

Đó là sự chuyên nghiệp một cầu thủ cần có. Nhất là khi, đây đâu phải là cơ hội cuối cùng của bất kỳ ai. Ở một giải đấu khác, dài hơi hơn, nhiều thời gian để nhân tố mới chuẩn bị và quen với đội hình của mình, ông Park hoàn toàn có thể trao cơ hội cho một tân binh.

Tấn Trường cũng từng lao đao vì tâm thư trên Facebook

Xét trong quá khứ, chưa có vụ lùm xùm nào quá lớn về việc ứng xử khi không được gọi lên tuyển. Phải chăng, ngày đó Facebook chưa “hot” như bây giờ. Gần nhất, dòng trạng thái gây nhiều tranh cãi trong giới cầu thủ có lẽ là của Tấn Trường. Tuy nhiên, người đồng đội ở CLB Bình Dương của Văn Vũ chỉ nói về phong độ và tính chất nghề thủ của mình, với NHM, chứ không hề tạo “drama” thế này. Dù cho, bức tâm thư đó cũng mang lại cho Trường không ít ‘gạch đá” từ phía khán giả. Đa phần, không ai muốn nghe cầu thủ kêu than trên Facebook.

Cầu thủ cũng là con người, có lúc buồn và thất vọng vì những nỗ lực của mình không được đền đáp. Tuy nhiên, cầu thủ cũng là người của công chúng. Có xét thế nào, cuối cùng chính khán giả mới là người “nuôi” cầu thủ, cầu thủ thi đấu cũng vì NHM. Bởi vậy, từng lời mình nói ra phải nghĩ đến sự chuyên nghiệp, đừng vì một phút bốc đồng mà để lại hình ảnh không đẹp trong mắt CĐV. Còn về việc được triệu tập, Tô Văn Vũ hãy cứ chờ đợi dù cho vụ việc này sẽ là một điểm trừ rất lớn.

Minh Đức
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội