Trước cuộc đối đầu Việt Nam, lãnh đạo Indonesia tiết lộ bí mật về HLV McMenemy

chủ nhật 13-10-2019 4:22:00 +07:00 0 bình luận
HLV Simon McMenemy đang gây thất vọng và bị chỉ trích rất nhiều sau thành tích yếu kém của ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2022. Nỗi lo của không ít thành viên PSSI đã thành sự thật.

Theo thông tin mà tờ Bolasport vừa tiết lộ, trong cuộc tuyển chọn HLV cho ĐTQG Indonesia hồi cuối năm 2018, HLV McMenemy không hoàn toàn nhận được sự ủng hộ. Thậm chí sự phản đối HLV người Anh này lên nắm quyền còn đến từ chính một số thành viên trong Ủy ban điều hành LĐBĐ nước này (Exco PSSI).

McMenemy đã giành chiến thắng trong cuộc đua với 2 ứng cử viên khác cho vị trí HLV trưởng ĐT Indonesia với hợp đồng có thời hạn 2 năm đến AFF Cup 2020. Một trong những mục tiêu mà PSSI đưa ra cho nhà cầm quân người Anh là phải giành danh hiệu cao nhất ở giải đấu này.

Nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của HLV McMenemy là bởi ông đã tạo được ấn tượng khi giúp CLB Bhayangkara giành chức vô địch League 1 năm 2017. Mặc dù vậy, quá trình tuyển chọn được cho là gặp khá nhiều ý kiến phản bác và tranh luận từ chính các thành viên của Exco PSSI.

HLV McMenemy từng bị phản đối khi tranh cử chức HLV trưởng ĐT Indonesia

Thành viên của Exco PSSI, Refrizal, tiết lộ cuộc họp hồi cuối năm 2018 về việc lựa chọn các HLV cho ĐTQG không chỉ dành riêng cho ĐT Indonesia mà cả các ĐT trẻ như U16, U19 và U23. "Chúng tôi đã xác định Milky Way là HLV đội tuyển U-16, sau đó là Fakhri Husaini ở U-19, và Indra Sjafri với đội tuyển quốc gia U-23", Refrizal cho biết.

Về phía ĐTQG, Refrizal khẳng định có 3 ứng cử viên cạnh tranh cho vị trí này, 2 trong số đó là HLV nội và người còn lai là Simon McMenemy. Quyền chủ tịch PSSI Joko Driyono đã đánh giá cao quyết tâm, tham vọng của McMenemy và nhất là khi nhà cầm quân người Anh tranh cử với tư cách là HLV đội vô địch League 1.

Khi ấy, Refrizal là một trong những người đã phản đối việc để Simon McMenemy lên nắm quyền khi tin rằng 1 trong 2 HLV bản địa tranh cử hoàn toàn đủ sức dẫn dắt ĐTQG. Ông tiết lộ: “Tôi đã phản đối và cho rằng tại sao đó phải là Simon McMenemy trong khi các HLV địa phương của chúng tôi cũng rất tốt và quan trọng là họ hiểu về các cầu thủ, về tinh thần cũng như trách nhiệm của ĐTQG. Nhưng tiếc là tôi không thể làm gì bởi không có tiếng nói đủ mạnh để lấn át tất cả”.

Kết cục là sự nghi ngờ của Refrizal đã đúng, Simon McMenemy chẳng làm được gì cho ĐT Indonesia kể từ khi lên cầm quyền với 2 trận thắng (giao hữu) và thua 4 trận, để thủng lưới tới 14 bàn. Hiện ĐT Indonesia đang đứng trước nguy cơ sớm hết cơ hội tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau 3 trận toàn thua.

Đối thủ tiếp theo của Indonesia sẽ là Việt Nam. Trận đấu diễn ra vào lúc 18h30 ngày 15/10.

Phương Lâm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội