Hữu Thắng “cảm ơn”

thứ sáu 25-3-2016 22:47:31 +07:00 0 bình luận
Có lẽ HLV Hữu Thắng cần phải nói lời cảm ơn HLV Miura, vì những gì người đi trước đã làm và để lại.
Từ thất bại và quan điểm của người tiền nhiệm

Với tư cách là thành viên của Hội đồng HLV QG, HLV Phan Thanh Hùng cũng đã góp mặt trong buổi lễ ra mắt HLV trưởng ĐTVN. Cũng giống như người đồng nghiệp, ông Hùng từng ở đấy nhận trọng trách, vinh dự này nhưng thất bại. Thế nên khi biết HLV Hữu Thắng được VFF đặt vấn đề và có thể ngồi lại để nói chuyện về việc nhận ĐTQG, cựu HLV trưởng ĐTVN ủng hộ. Khi chia sẻ quan điểm làm nghề, triết lý xây dựng một lối chơi có bản sắc và có thể mang lại cảm xúc cho người xem, thứ cần nhất với ĐTVN và BĐVN thời điểm này, chứ “không phải thành tích hay thành công này kia”, nhà cầm quân người Đà Nẵng tỏ ra rất hứng thú. Và khi trao đổi, bàn bạc công việc với tư cách một uỷ viên Hội đồng HLVQG, ông Hùng có những đồng cảm với HLV Hữu Thắng.

"Khi nghe Thắng chia sẻ như thế, tôi mừng và cảm thấy có những điểm chung trong quan điểm công việc, bóng đá và cách làm với ĐTQG. Tôi cũng bảo Thắng sắp tới sẽ là những chặng đường gian khó nhưng tôi tin Thắng làm được. Về bản tính, Thắng là người quyết đoán và kiên định với những gì mình đặt ra. Anh ấy tuyên bố sẽ xây dựng lối chơi nhỏ, bóng ngắn, di chuyển nhanh và tôi cũng nghĩ rằng đây là chìa khoá với ĐTVN. Điều quan trọng là chiếm được tình cảm, niềm tin của NHM chứ với BĐVN thì hãy khoan nói đến thành tích", HLV Phan Thanh Hùng kể lại buổi trao đổi với HLV Hữu Thắng, trong ngày nhà cầm quân xứ Nghệ ra mắt ở ĐTVN.

Từng thất bại khi dẫn dắt ĐTVN ở AFF Cup 2012 nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn đau đáu với ước vọng, xây dựng lối chơi có bản sắc và phù hợp với thể trạng con người Việt Nam. Có nhiều đồng cảm, "trùng máu" trong quan điểm làm nghề, nhà cầm quân Đà Nẵng là người hiểu nhất những cái khó, thách thức mà HLV Hữu Thắng sẽ phải đối mặt. Đó là lý do ông xuất hiện trong buổi ra mắt của tân thuyền trưởng ĐTVN.

Và khi thấy ĐTVN dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân xứ Nghệ bắt đầu định hình được lối chơi, như cách chứng minh, sửa chữa và khẳng định những giá trị của những người đi trước theo đuổi, HLV Phan Thanh Hùng là người mừng nhất. Xem trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc), ông Hùng bảo rằng thực lòng muốn gửi lời chúc đến HLV Hữu Thắng gặt hái những thành công mà mình không có được.

"Tôi rất mừng vì Hữu Thắng cùng các học trò làm được và làm tốt, khi cách chơi của cậu ấy đưa ra khiến các cầu thủ cảm thấy hưng phấn. Nhìn vào cách ĐTVN thi đấu, dù vẫn còn nhiều lỗi kỹ thuật do nhiều vị trí lẫn những thay đổi, dễ nhận thấy, cảm nhận được sự thoải mái của cầu thủ. Và nhìn vào cách chơi trên sân, người ta có thể nhận ra đây đúng là ĐTVN rồi...", HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Đến những hình ảnh biết nói

Có một hình ảnh ấn tượng và biết nói sau chiến thắng ấn tượng của ĐTVN ở Mỹ Đình vừa qua. Đó là khi trận đấu kết thúc, thay vì đồng loạt bỏ ra về hết, gần 2 vạn khán giả vẫn nán lại sân để vỗ tay, động viên, chúc mừng như cách thể hiện chia sẻ với niềm vui chiến thắng của thầy trò Hữu Thắng. Đó là sự khác biệt, nếu đem so sánh với sự thờ ơ, không cảm xúc của các khán giả mỗi khi xem ĐTVN thi đấu dưới thời HLV Miura.

Nếu xét, đánh giá trên khía cạnh chuyên môn đơn thuần, ĐTVN dưới thời Hữu Thắng vẫn còn để lộ ra rất nhiều những vấn đề, dù đoàn quân áo đỏ vừa có được chiến thắng tưng bừng 4-1. Thế nhưng vấn đề chuyên môn, màn thể hiện trên sân chưa chắc đã phải là điều mà khán giả quan tâm nhất, khi quan trọng ĐTVN dưới thời Hữu Thắng bắt đầu định hình được lối chơi, có đường nét và có thể đem lại sự hưng phấn, cảm giác sướng cho người xem.

Những gì được cho là hạn chế, không được tận dụng triệt để và thậm chí bị xem là nghịch lý dưới thời HLV Miura thì ở triều đại của Hữu Thắng, tất cả được sửa chữa và phát huy. Thay vì chơi cầu toàn, sử dụng con người với triết lý bóng đá biến các cầu thủ như những "công nhân đá bóng" của người tiền nhiệm, nhà cầm quân xứ Nghệ thay đổi rồi để lại dấu ấn của mình. Thành công của HLV Hữu Thắng với trận đấu chính thức đầu tiên đến từ việc tin dùng những cầu thủ trẻ, kết hợp giữa vài thế hệ với theo cách rất hiểu biết và sử dụng họ ở những vị trí sở trường, có thể ban đầu tạo ra lối chơi với bóng ngắn, ban bật và di chuyển liên tục phù hợp với đặc điểm con người có trong tay. Như chính thừa nhận của nhiều cầu thủ, cái được lớn nhất của ĐTVN ở chiến thắng tại Mỹ Đình tối ngày 24/03 là “có thể đem đến sự hứng thú cho tất cả".

Ở góc độ nào đó, có lẽ HLV Hữu Thắng cần phải nói lời cảm ơn người tiền nhiệm HLV Miura. Bởi nếu không nhìn thấy những vấn đề, được cho là không thích hợp, không nhận được sự ủng hộ khiến nhà cầm quân người Nhật phải ra đi, có khi HLV Hữu Thắng lại phải đi "dò đường" và rất khó để đem đến những thay đổi ban đầu, chưa nói đến cảm giác thăng hoa như vừa qua.

Thành công hay thất bại thì còn phải chờ và thực tế một chiến thắng trước đội bóng trung bình như Đài Loan chưa thể nói lên điều gì. Thế nhưng cách mà HLV Hữu Thắng gây dựng niềm tin, dám chơi và chứng minh như khẳng định "kể cả thua cũng phải giữ bằng được lối chơi này", bước đầu ghi điểm, tạo được thiện cảm trong mắt của NHM.

“Nhìn vào cách chơi trên sân, người ta có thể nhận ra đây đúng là ĐTVN rồi...".

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội