U23 Việt Nam chia tiền thưởng: Cầu thủ có thể nhận 1,5 tỷ đồng

thứ ba 30-1-2018 20:06:02 +07:00 0 bình luận
Quang Hải, Tiến Dũng có thể nhận được số tiền thưởng rất lớn ấy dựa vào đóng góp. Bên cạnh đó, VFF sẽ không can thiệp vào chuyện phân chia tiền thưởng trong nội bộ U23 Việt Nam sau ngôi á quân U23 châu Á 2018.

Quang Hải, Tiến Dũng có thể nhận được số tiền thưởng rất lớn ấy dựa vào đóng góp. Bên cạnh đó, VFF sẽ không can thiệp vào chuyện phân chia tiền thưởng trong nội bộ U23 Việt Nam sau ngôi á quân U23 châu Á 2018.

>>> AFP ví U23 Việt Nam như ngôi sao nhạc rock

>>> U23 Việt Nam: Sau "Everest" là gì?

Tính đến hết ngày 29/1, U23 Việt Nam đã nhận được 26 tỷ 305 triệu đồng từ 35 đơn vị và các cá nhân khác nhau. Ngoài ra, cả đội còn được 13 đơn vị khác tặng thưởng bằng hiện vật ước tính giá trị cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Số tiền này cao hơn rất nhiều so với những gì đội tuyển Việt Nam từng nhận được sau khi vô địch AFF Cup 2008. Năm đó, các cầu thủ được nhận 15 tỷ đồng bao gồm cả tiền và hiện vật.


U23 Việt Nam đã nhận được số tiền và các hiện vật khác với tổng giá trị gần 35 tỷ đồng. Ảnh: Hải Đăng.

Tuy nhiên, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định số tiền và các hiện vật vẫn chưa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận đầy đủ. Chính vì vậy, việc chia thưởng vẫn chưa thể diễn ra.

Bên cạnh đó, ông Hoài Anh cũng cho biết VFF chỉ là đầu mối tiếp nhận các khoản thưởng từ các doanh nghiệp, tổng hợp lại các con số cụ thể rồi chuyển cho đội tuyển tự chia nhau: “Toàn bộ tiền thưởng sẽ do trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, HLV trưởng Park Hang Seo và đội trưởng Lương Xuân Trường cùng ban huấn luyện, ban cán sự ngồi tính toán với nhau. Lãnh đạo VFF sẽ không can thiệp một chút nào. Đó cũng là công sức của đội tuyển”.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cũng xác nhận điều này. Ông không chia sẻ chi tiết việc chia tiền vì đó là công việc nội bộ và theo quy chế riêng. Ông chia sẻ: “Mức chia tiền thưởng vẫn làm theo đóng góp của từng thành viên theo mức A, B, C”.

“Loại A, loại cao nhất gồm HLV trưởng, các trợ lý và các cầu thủ đá chính được hưởng. Loại B là các cầu thủ dự bị thường xuyên vào sân, bác sĩ chính. Loại C là dành cho các cầu thủ không được vào sân phút nào, bác sĩ phụ và người trợ giúp cho đội tuyển”. Chi tiết về số tiền cho từng loại ông Lâm không tiết lộ.


Thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ là cầu thủ nhận khoản thưởng loại A và tổng giá trị anh nhận được sau màn trình diễn xuất sắc ở VCK U23 châu Á 2018 có thể lên tới khoảng 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Anh Khoa.

Việc phân chia này không khác biệt so với những lần trước đây. Trừ các phần thưởng bằng hiện vật được chia đều, tiền thưởng được chia theo các loại A, B, C. Mỗi thành viên sẽ nhận thưởng được ít nhất 300 triệu đồng. Trong khi đó, các thành viên chủ chốt như HLV trưởng, Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Xuân Trường,… có thể nhận được khoảng 900 triệu đồng/người.

Riêng Quang Hải, anh được trao thưởng riêng 100 triệu đồng từ Công ty Đại Hải Long Bình Dương. Cùng Tiến Dũng, anh được nhận chuyến du lịch tới Maldives có giá trị 63,2 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội (Hà Nội FC) cũng khẳng định sẽ không để Quang Hải phải chịu thiệt thòi sau khi ghi đến 5/8 bàn thắng cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

Với trường hợp thủ môn Bùi Tiến Dũng, anh được Chủ tịch Trịnh Văn Quyết của Tập đoàn FLC tặng riêng 500 triệu đồng sau khi trở thành người hùng trong 2 loạt sút luân lưu liên tiếp ở tứ kết và bán kết của U23 Việt Nam. Xét tổng thể, tổng số tiền và giá trị hiện vật mà hai cầu thủ này được nhận sau VCK U23 châu Á 2018 có thể lên đến khoảng 1,5 tỷ đồng. Con số này ngang bằng với mức phí lót tay 1 năm dành cho một cầu thủ xuất sắc tại V.League.


Sau sự tri ân của người hâm mộ, tiền thưởng chính là phần thưởng vật chất xứng đáng dành cho các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Đăng.

U23 Việt Nam có phải chịu thuế thu nhập từ tiền thưởng?

Thông tư 111 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân, tại điểm e, khoản 2, Điều 2 về thu nhập chịu thuế, đã quy định có tới 4 nhóm tiền thưởng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, quốc tế được Nhà nước thừa nhận.

Như vậy, các khoản tiền thưởng trao cho các cầu thủ U23 Việt Nam khi gắn với danh hiệu Á quân giải bóng đá U23 châu Á, một giải thể thao quốc tế được thừa nhận sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Các khoản tiền thưởng của các cơ quan sử dụng lao động, nếu gắn kèm với danh hiệu, huy chương, huy hiệu, bằng khen của Nhà nước, gắn với các giải thưởng được Nhà nước công nhận thì cá nhân nhận thưởng cũng không phải nộp thuế TNCN.

Theo bà Tạ Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế - cho biết, đối với các khoản tiền thưởng các tổ chức, cá nhân tặng theo diện quà tặng các cầu thủ sẽ không phải nộp thuế.

Bởi theo quy định, những khoản tiền thưởng mà tổ chức, cá nhân tặng không đăng ký trước với ban tổ chức, theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, người nhận thưởng không phải nộp thuế.

Các cầu thủ hoàn toàn có thể được hưởng trọn vẹn khoản tiền thưởng trên mà không phải đóng thuế Thu nhập cá nhân.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội