Hàng loạt VĐV Nga là nạn nhân của Meldonium

thứ tư 9-3-2016 10:16:51 +07:00 0 bình luận
Maria Sharapova không phải là VĐV duy nhất của Nga gục ngã vì Meldonium, theo như báo chí nước này cho biết.

Loại thuốc chỉ mới được Uỷ ban phòng chống doping thế giới (WADA) cấm sử dụng từ đầu năm 2016 này cũng đã khiến không ít ngôi sao hàng đầu của thể thao Nga bị vạ lây.

Theo hãng thông tấn TASS cho biết, VĐV bóng chuyền Alexander Markin, nhà vô địch trượt băng tốc độ Pavel Kulizhnikov và nhà vô địch Olympic ở đường chạy ngắn Semen Yelistratov cũng được thông báo có dương tính với Meldonium.

VĐV Pavel Kulizhnikov

Thông tin này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Sharapova thú nhận cô đã có dương tính với kết quả kiểm tra Meldonium tại giải Australian Open hồi tháng 1. Masha cho rằng, một thay đổi trong danh sách chất cấm của WADA trong năm 2016 đã khiến cô tỏ ra thiếu thận trọng. Không rõ sơ xuất này sẽ khiến cây vợt 28 tuổi này bị cấm trong bao lâu, Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) hiện “bị treo vợt tạm thời”.

Trước đó, nhà vô địch trượt băng ở Olympic 2014 là Ekaterina Bobrova cũng có mẫu thử tương tự tại giải vô địch châu Âu ở Bratislava và vào đầu năm, cua-rơ Eduard Varganov của đội Katusha đã có dương tính với Meldonium.

Theo Bộ trưởng thể thao Nga, Vitaly Mutko, ông đã bị sốc trước sự kiện hàng loạt VĐV hàng đầu nước này có dương tính với chất cấm và khẳng định rằng, Meldonium không giúp cải thiện thành tích thi đấu của VĐV.

"Loại thuốc này không có mục đích gì cả. Nó không mang lại cho các VĐV điều gì," hãng tin R-Sport trích lời ông Mutko. "Có lẽ chúng tôi sẽ còn sốc nhiều hơn nữa vì loại thuốc này."

Đó cũng là lí do giải thích tại sao Dmitry Svishchev, người đứng đầu Uỷ ban văn hóa thể chất và thể thao của hạ viện Nga, Duma quốc gia, kêu gọi tổ chức một cuộc họp bất thường vào cuối tuần này.

Nhà vô địch trượt băng ở Olympic 2014 là Ekaterina Bobrova

Như tất cả đều biết, Meldonium - vốn được sản xuất ở Latvia - được sử dụng để điều trị những rắc rối về tim mạch, trong đó có chứng đau thắt ngực. Vì thế, giáo sư Ivar Kalvins, người đã tạo ra loại thuốc này, cho rằng, ông xem việc đưa Meldonium vào danh sách cấm là một sự vi phạm về nhân quyền. "Meldonium không phải là thuốc kích thích," ông Kalvins trong biết trong một cuộc phỏng vấn trên www.delfi.lv.

"Nó chỉ giúp bảo vệ tim của VĐV tránh khỏi những hậu quả do luyện tập quá sức. Điều đó có nghĩa là nó giám sát sức khỏe của VĐV. Vì thế, cấm loại thuốc này tức là cấm VĐV quyền chăm sóc sức khỏe của họ. Tôi xem đây là một sự vi phạm nhân quyền."

Thế nhưng, theo điều tra của hãng tin AP, Meldonium đã được quân đội Liên Xô tham gia chiến đấu ở Afghanistan trong thập niên 80 sử dụng nhằm tăng sự dẻo dai và thường được kê đơn trong khoảng thời gian 4-6 tuần.

Đúng hơn chính ông Kalvins đã tiết lộ điều này trên tờ Diena của Latvia vào năm 2009. "Độ cao. Thiếu oxy. Nếu họ phải chạy 20km với đồ đạc, họ sẽ bị ischemia (thiếu máu cục bộ)," ông Kalvins phân tích. "Tất cả họ đều được nhận Meldonium. Họ không biết họ sử dụng cái gì và thời đó, không ai được hỏi."

Thực tế thì hiện nay, việc tìm mua những vì Meldonium tại Moscow, Nga là không khó. Theo hướng dẫn sử dụng ghi trên đó thì loại thuốc này có một số tác dụng phụ như làm thay đổi áp suất máu, nhịp tim và tình trạng da dẻ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội