“Ở tuổi 14, Ánh Viên không bằng Phương Trâm”

thứ hai 29-6-2015 14:57:22 +07:00 0 bình luận
Nếu Phương Trâm phải giã từ đường bơi vì bất cứ lý do gì sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc cho chính tài năng trẻ này cũng như bơi Việt Nam. Bởi ngay HLV Đặng Anh Tuấn cũng đánh giá ở tuổi 14, Ánh Viên không thể sánh với Trâm bây giờ.

Giấc mơ tiếp bước Ánh Viên

Theo HLV Đặng Anh Tuấn, tại SEA Games 28, ông không có nhiều thời gian để theo dõi sát sao về các nội dung thi đấu với sự góp mặt của Phương Trâm. Tuy nhiên đánh giá chung thì kình ngư trẻ 14 tuổi này có thể hình thể lực lý tưởng, tố chất rất tốt, đặc biệt về tốc độ. Nếu được quan tâm đầu tư xứng đáng, Trâm sẽ là một tài năng sáng giá trong tương lai của bơi lội Việt Nam.

Tại SEA Games 28, Phương Trâm đã xuất sắc giành quyền chung kết cự ly 50m bướm và 50m tự do. Đây có thể coi như một kỳ tích của thành viên trẻ nhất đoàn TTVN. Trâm bước ra sân chơi khu vực còn sớm hơn cả Ánh Viên, ở tuổi 14. Trong khi đó, Phương Tâm cũng hồn nhiên chia sẻ giấc mơ trong một ngày không xa sẽ bay cao như Ánh Viên: “Em yêu thích bơi lội từ nhỏ và ước mơ một ngày không xa có thể làm được như chị Ánh Viên. Mấy ngày qua, gia đình với Trung tâm Yết Kiêu đang mâu thuẫn chuyện hợp đồng của em nên mong ước hiện tại là mọi chuyện có thể kết thúc tốt đẹp để em có thể tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ”.

Chuyển nhà, mở quán ăn vì nghiệp bơi của con

Với những thành tích đáng ghi nhận ở tuổi 14, Phương Trâm đang được ví như “truyền nhân của Ánh Viên”. Phía sau những tấm huy chương ở kình ngư nhí này là sự hy sinh rất lớn của bản thân tài năng này và vợ chồng ông Nguyễn Minh Trí.

Năm lên 8 tuổi, Phương Trâm tham gia lớp bơi lội ở trường và bộc lộ nhiều tố chất để trở thành một kình ngư giỏi trong tương lai. Thế nên chưa đầy một năm sau thì Trâm đã giành được các giải cấp quận và chuyển lên Trung tâm thể thao Dưới nước Yết Kiêu để có điều kiện tập luyện  nhằm phát triển tài năng.

Theo như chia sẻ của bố Phương Trâm – ông Nguyễn Minh Trí, hằng ngày thì ông phải bất chấp nắng mưa để chở con từ quận 6 sang quận 1 để học bơi. Đến nửa năm sau, gia đình ông rời ngôi nhà gắn bó mấy chục năm ở quận 6 để sang quận 4 thuê nhà sinh sống, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho Phương Trâm vừa tập luyện bơi lội vừa có thể đi học một cách tốt nhất.

“Trong suốt 6 tháng ròng rã, tôi đưa con đi về bất kể nắng mưa, khổ quá chịu hết nổi nên gia đình tôi quyết định thuê nhà ở quận 4. Hằng ngày, tôi có thể đưa đón con đi bơi và đi học gần hơn, trong khi vợ tôi có thể mở quán cơm bán để kiếm tiền lo cho con”, ông Nguyễn Minh Trí chia sẻ và cho biết sẵn sàng làm tất cả để mang đến những điều tốt đẹp nhất con gái.

VĂN NHÂN

Mẹ của Phương Trâm – bà Diệp Thị Viên Phượng tâm sự rằng Trâm học rất giỏi và vì quá đam mê bơi lội nên phải hy sinh nhiều thứ: “Tôi thương con lắm. Trâm còn nhỏ mà không có tuổi thơ như các đứa trẻ khác, chịu thiệt thòi quá nhiều thứ so với các bạn bè. Nhiều hôm thấy con đi tập về và phải tiếp tục học bài thì tôi xót lắm. Nhiều khi dặn lòng nhưng cảm thấy xót quá, tôi nói với chồng cho con nghỉ bơi để lo việc học, chứ tội cho con nhỏ quá…”. 

Một số thành tích nổi bật 

5 HCV, 3HCB, 3HCĐ, phá 3 kỷ lục cá nhân và đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất theo nhóm tuổi tại giải VĐ ĐNÁ 2014.

3 HCV (cự ly tiếp sức) kèm theo 3 kỷ lục tại giải VĐQG 2014.

2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và phá kỷ lục 50m tự do tại ĐHTT toàn quốc 2014 .

Vào chung kết 50m bướm và 50m tự do tại SEA Games 2015.

Đền bù 961 triệu đồng hoặc bị “treo” tay…

Căn cứ vào các nội dung trong hợp đồng đào tạo, cũng như thực tế nhiều đặc thù và phức tạp của TTVN, có thể thấy sẽ rất khó khăn cho Phương Trâm cùng gia đình, cho dù vụ việc có được đưa ra tòa. Phần nào đó, ngành thể thao TP.HCM, trực tiếp là Trung tâm Yết  Kiêu đang nắm đằng chuôi trong vụ việc này.

Nếu như gia đình Trâm chấp nhận đền bù khoản phí đào tạo 961 triệu đồng, câu chuyện sẽ kết thúc hết sức đơn giản giống như một vụ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, một khi gia đình Trâm muốn có phương án giải quyết khác hợp tình hợp lý hơn mà vẫn được tự do ra đi như bình thường thì sẽ phụ thuộc vào quyết định của lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM. Trong trường hợp 2 bên không đạt được thỏa thuận và quyết “đấu” tới cùng, kình ngư này sẽ đối mặt với nguy cơ bị cấm tập luyện, thi đấu cho các đơn vị khác, chí ít là tại các giải quốc gia. Rất nhiều VĐV ở các môn khác, mới nhất là chủ công kỳ cựu, đội trưởng ĐTQG bóng chuyền nam Nguyễn Hữu Hà cũng đang rơi vào tình cảnh này, với vụ tranh chấp đi ở với Đức Long Gia Lai.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội