Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thể thao Việt Nam chưa đạt kỳ vọng của xã hội

thứ ba 20-12-2016 22:07:59 +07:00 0 bình luận
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng khẳng định dù đạt được nhiều thành tích đáng kể, nhưng Ủy ban Olympic ViệtNam vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng từ xã hội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của Ủy ban Olympic Việt Nam trong việc phát triển TDTT. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sự kỳ vọng của xã hội vẫn còn quá lớn so với những gì Ủy ban đã làm được.

Tối 20/12, Ủy ban Olympic Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Ủy ban và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Góp mặt và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tựu mà Ủy ban Olympic Việt Nam đã đạt được trong suốt thời gian qua, đặc biệt là ở lĩnh vực thể thao thành tích cao.

"Để kiến thiết đất nước, mỗi người dân và cả dân tộc không thể dốt, không thể yếu. Từng cá nhân và cả dân tộc phải nỗ lực rèn luyện. TDTT không chỉ là rèn luyện sức vóc, mà còn tôi luyện ý chí, đề cao tinh thần thượng võ và ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc...

Trong suốt 40 năm qua, Ủy ban Olympic Việt Nam đã đóng góp quan trọng trong việc phát triển của thể thao nước nhà, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng môi trường lành mạnh và tăng cường hợp tác quốc tế.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy ban Olympic Việt Nam. Ảnh: Hải Đăng

Vai trò của Ủy ban Olympic Việt Nam được thể hiện và gắn liền với sự phát triển của thể thao nước nhà, được ghi nhận qua việc tham dự các kỳ Olympic, đại hội thể thao châu Á, đại hội thể thao Đông Nam Á, cũng như tổ chức thành công nhiều kỳ đại hội thể thao khu vực và châu lục, điển hình là đại hội thể thao bãi biển châu Á vừa qua", Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu Olympic Việt Nam đã làm được trong 40 năm xây dựng và phát triển.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng khẳng định, những thành tựu đó vẫn còn khoảng cách xa so với kỳ vọng của xã hội: "Trong suốt mấy chục năm qua, đất nước chúng ta đã có sự phát triển dài về kinh tế, xã hội, về phát triển con người, về TDTT.

Nhưng khoảng cách với thế giới và nhiều mặt ngay với các nước trong khu vực còn lớn. Nếu chúng ta không nỗ lực cao hơn thì sẽ tiếp tục tụt hậu.

Nhiệm vụ phát triển con người Việt Nam về Đức, Trí, Thể, Mỹ đã được xác định. Các chương trình, đề án nhằm tăng cường sức khỏe và tầm vóc con người Việt Nam đã được xây dựng và triển khai.

Kết quả thực hiện cũng như thành tích thi đấu quốc tế đã có những tiến bộ tích cực. Nhưng nhìn chung, chúng ta vẫn còn nhiều mặt chưa đạt được mục tiêu đề ra và còn khoảng cách khá xa so với kỳ vọng của xã hội".


Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy ban Olympic Việt Nam vẫn chưa đạt được kỳ vọng của xã hội. Ảnh: Hải Đăng.

Theo Phó Thủ tướng, ngành TDTT cũng như Ủy ban Olympic Việt Nam cần phải nỗ lực, tập trung nguồn lực để nâng cao sức khỏe, tầm vóc của người Việt Nam, bên cạnh việc phát triển thể thao đỉnh cao.

"Chúng ta cần phải dành nguồn lực thích đáng cho đề án phát triển sức khỏe, tầm vóc của con người Việt Nam. Trước hết là đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ em và bà mẹ mang thai.

Chúng ta cũng cần phải tăng cường giáo dục TDTT trong nhà trường và phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương của Bác Hồ vĩ đại, phong trào Olympic trẻ em, phong trào chạy Olympic...

Công tác đào tạo VĐV và tổ chức các giải thi đấu cũng cần phải tiệm cận với xu hướng và tiêu chuẩn quốc tế. Cần phải chú trọng phát triển các môn thể thao Olympic và Asiad theo hướng tập trung sâu và chuyên nghiệp", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao bằng khen cho Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: Hải Đăng.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng ngành TDTT cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể thao. bên cạnh đó, cũng cần những cơ chế thực chất và thuận lợi để công tác được thuận lợi.

Nói về cơ chế cho thể thao Việt Nam bên lề lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao, nguyên trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại nhiều kỳ đại hội thể thao khu vực và châu lục, cũng như thế giới cho rằng cơ chế là một điểm còn tồn đọng kìm hãm sự phát triển của thể thao nước nhà.

"Cần phải khẳng định rằng Ủy ban Olympic Việt Nam cùng hơn 200 Ủy ban các nước khác trực thuộc Ủy ban Olympic quốc tế là một tổ chức xã hội, phi chính phủ. Mục tiêu chung của họ là xây dựng thế giới hòa bình và tốt đẹp.

Tuy nhiên, do cơ chế và tổ chức, mỗi nước có một điểm yếu riêng. Vấn đề của Ủy ban Olmypic Việt Nam là thúc đẩy xã hội hóa. Đây là mặt yếu so với các nước khác. Vẫn biết khó khăn này là do cơ chế, nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng họ là tổ chức phi chính phủ chứ không phải tổ chức hành chính thông thường.

Họ phải tuân theo pháp luật nhưng họ cũng cần phải đi theo đường lối chung của Ủy ban Olympic quốc tế. Tức là họ phải tập hợp được những người có khả năng và yêu mến thể thao để phát triển TDTT trên bình diện quốc gia và đóng góp cho quốc tế", ông Minh cho hay.

Cũng theo vị cựu trưởng đoàn TTVN này thì thể thao thành tích cao Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với những vấn đề nổi cộm là phi thể thao, vấn nạn doping, chuyển nhượng và thương mại hóa thể thao. Theo ông Minh đó cũng là những vấn nạn chung của nền thể thao thế giới.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội