Tìm suất tới Olympic 2016: “Bạc mặt” như Hà Thanh

thứ tư 28-10-2015 23:11:13 +07:00 0 bình luận
Sau khi xuất thần đoạt tấm HCĐ giải VĐTG 2011 kèm 1 suất chính thức tới Olympic 2012, Hà Thanh đã được mặc nhiên coi như một tuyển thủ quốc tế hàng đầu phải gồng gánh cho cả thể dục dụng cụ Việt Nam.Thất bại tại giải VĐTG 2015 có thể coi như tuyển thủ đất Cảng đã chạm tới điểm giới hạn của quyết tâm và nỗ lực.

Giải nào cũng dính chấn thương

Ngay trước thềm giải VĐTG trên đất Scotland vừa qua, Hà Thanh đã tái phát chấn thương đầu gối nặng, khiến ngôi sao 24 tuổi này không thể hiện đúng phong độ của mình. Thanh đã văng xa khỏi nhóm giành quyền dự tranh chung kết của nội dung toàn năng cùng 4 đơn môn. Cánh cửa tới Brazil vào năm tới coi như đã khép lại, cho dù còn cơ hội đoạt vé vớt tại giải Tiền Olympic vào tháng 04/2016. Đây là lần thứ... không biết bao nhiêu, cựu binh đầy can trường và bền bỉ này dính chấn thương trước và trong thời gian diễn ra các giải đấu. Thậm chí, những thông tin về chấn thương của Hà Thanh còn luôn được "người nhà" đưa ra như một liệu pháp để hào hùng hóa các chiến tích vượt khó hay biện hộ cho những màn trình diễn không như ý của chị. Rõ nhất như ở SEA Games 28, tấm HCV Thanh giành được trong tình thế vượt trội hoàn toàn đã trở thành một kỳ tích đặc biệt, gắn với sự cố về sức khỏe, thể trạng được miêu tả hệt như... trong phim.

Chỉ với niềm hy vọng duy nhất Hà Thanh, các nhà quản lý, huấn luyện của môn này đã luôn tự tin đăng ký các chỉ tiêu cao nhất ở các đấu trường, như HCV ASIAD, suất chính thức hay phấn đấu huy chương Olympic. Rồi chính họ lại coi như không có chuyện gì xảy ra khi Thanh thất bại, với một lý do được lặp đi lặp lại như một điệp khúc: Chấn thương. Và mọi chuyện chấm hết ở đó. Càng bi hài hơn bởi nó cũng là nguyên nhân, có thể theo cách này hay cách khác, được đưa ra để lý giải cho các trường hợp tương tự của những Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành.

Sự huyễn hoặc có... chủ ý

Hà Thanh chưa từng là VĐV hàng đầu thế giới, cho dù từng 1 lần đoạt HCĐ giải VĐTG. Phước Hưng hay Phương Thành phải rất may mắn mới lọt vào tới chung kết nội dung sở trường ở một cuộc đấu quốc tế nào đó. Tuy nhiên, thể dục dụng cụ Việt Nam đã tự huyễn hoặc mình, một cách có chủ ý về khả năng, sức vươn thực tế của mình.

Kể từ sau chiến tích HCĐ giải VĐTG của Hà Thanh, mọi đề xuất của môn này, nhất là tập huấn thi đấu đều được đáp ứng tối đa. Trong khi đó, các chỉ tiêu thành tích đều vượt quá thực lực, và hầu hết không đạt, đều không bị “tính sổ”. Khi Hà Thanh còn đang ở đỉnh cao phong độ, sự huyễn hoặc này còn ít nhiều có chỗ dựa theo kiểu 50-50. Đơn giản bởi, chí ít, Thanh còn giải quyết được một số mục tiêu quan trọng tại ASIAD hay các Cúp thế giới, nơi vắng mặt các hảo thủ hàng đầu. Tuy nhiên, đến giờ, Hà Thanh đã bước sang sườn dốc bên kia của nghiệp đấu. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn bởi trong nhiều năm qua, người ta đã chỉ cố gắng khai thác tối đa "con độc" này mà không quan tâm gì đến sự sa sút khó tránh do tuổi tác cùng những chấn thương dai dẳng. Và không chỉ Hà Thanh, một số trụ cột khác có đẳng cấp thấp hơn nhiều đều rơi vào tình trạng luôn phải gồng mình gắng sức vì bị khoác vào vai một gánh nặng vượt quá xa năng lực.

Suy cho cùng, qua giải VĐTG thảm bại, chỉ có Hà Thanh lại thêm một lần "bạc mặt" trước sự thật phũ phàng, rằng mình chưa từng và ngày càng tụt lại xa nhóm các đấu thủ hàng đầu. 

Trong số ít môn có hy vọng tại Olympic 2016, thể dục dụng cụ được ngành thể thao xếp nhóm 2 cùng bắn súng, sau môn trọng điểm số 1 cử tạ. Tuy nhiên, từ thành tích tại giải VĐTG 2015 và trình độ, phong độ hiện tại của 2 trụ cột đang trông chờ vào vé vớt Hà Thanh và Phước Hưng, đủ biết cơ hội của TTVN như thế nào.

"Phan Thị Hà Thanh là một gương mặt ngoại lệ và đặc biệt của thể dục dụng cụ Việt Nam. Đỉnh cao của Hà Thanh đã trôi qua cách đây vài năm, và giờ mọi chuyện với chị hết sức khó khăn, nhất là trong tình trạng chấn thương dai dẳng. Chúng ta có thể đoạt suất dự tranh song để mong làm được điều gì khả quan ở Olympic là điều phi thực tế".
                                           Ông Nguyễn Hồng Minh (Nguyên Trưởng bộ môn kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam). 

"May mắn cho Hà Thanh và Phước Hưng vì còn lọt vào nhóm cuối của danh sách các VĐV giành quyền tham dự giải Tiền Olympic vào tháng 04/2016, cơ hội tranh chấp những vé vớt còn lại tới Olympic trên đất Brazil. Khả năng đoạt suất của 2 tuyển thủ này thực sự rất mong mong.

Thế nhưng, chỉ cần bộ đôi này, hay thậm chí riêng Hà Thanh thành công, các nhà quản lý huấn luyện của thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ lại nhắm tới đích "có thể giành huy chương Olympic" giống ở kỳ Thế vận hội 2012. Khi đó, Hà Thanh dù đang "trên đỉnh" cũng không thể lọt vào chung kết, tương ứng với Top 8 của bất kỳ nội dung nào.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội