Trung Quốc lấy thể thao thúc đẩy kinh tế

thứ bảy 12-12-2015 23:11:18 +07:00 0 bình luận
Trong kế hoạch từ nay đến năm 2025, Trung Quốc đã xác định thể thao như là một trong những nhân tố cơ bản để duy trì kinh tế quốc gia phát triển bền vững bởi họ dự tính nền công nghiệp này sẽ tạo ra doanh thu lên đến hơn 500 tỷ USD.

Tham vọng lớn

Thực tế thì chưa nói gì đến việc thể thao sẽ đóng vai trò như thế nào trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sự lớn mạnh của thể thao Trung Quốc như là một cường quốc đồng nghĩa họ sẽ thu hút được nhiều nhà tổ chức sự kiện và tài trợ tới đây. Cộng với thực tế Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, người lục địa tin rằng dựa trên những nền tảng thành công của Olympic Bắc Kinh 2008, họ sẽ tạo ra một ngành công nghiệp thể thao có doanh thu lên đến hơn 500 tỷ USD vào năm 2025.

Đây cũng là lý do giải thích tại sao mục tiêu của chính phủ Trung Quốc là bên cạnh việc xã hội hóa thể thao và nâng tỷ lệ người tập luyện thể thao lên hơn 500 triệu người, gần 1/3 dân số hiện tại, lĩnh vực thể thao còn là nhân tố duy trì kinh tế quốc gia bền vững.

Để làm được điều này, Trung Quốc cũng có kế hoạch nâng tỷ lệ diện tích cơ sở hạ tầng cho thể thao trung bình từ 1,2m2 năm 2010 lên 2m2. Và lực lượng góp phần vào sự tăng trưởng của thể thao và nghỉ dưỡng của Trung Quốc là giai cấp trung lưu nhờ có thu nhập và thời gian.

Hay hồi tháng 3 năm nay, chính phủ Trung Quốc đã thông báo kế hoạch cải thiện hình ảnh thể thao quốc gia, bắt đầu với bóng đá nhằm cắt giảm tham nhũng, tăng tính chuyên nghiệp và đưa đội tuyển Trung Quốc trở lại World Cup kể từ lần đầu tiên vào năm 2002.

Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh thể thao ở Trung Quốc vẫn được xem là nền tảng cơ bản và giải thích tại sao chính phủ nước này cam kết phá bỏ những trở ngại về chính sách và thủ tục nhằm hỗ trợ tăng trưởng thể thao.

Nhìn lại 7 năm qua, lợi nhuận mà thể thao mang lại chưa tương xứng với sự quan tâm của chính phủ Trung Quốc. Chẳng hạn như Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2008 chỉ đạt con số lợi nhuận khiêm tốn là 146 triệu USD, trong khi số tiền đầu tư của chính phủ là 44 tỷ USD.

Tuy nhiên, cũng nhờ Olympic 2008, Trung Quốc đã có những bước tiến nhảy vọt ở nhiều môn thể thao. Ở quần vợt, giải Rolex Shanghai Masters giờ có tổng số tiền thưởng lên đến 4,8 triệu USD và được các cây vợt nam bầu chọn là giải đấu số 1 trong hệ thống ATP World Tour trong 5 năm qua.

Theo dự đoán của Giám đốc giải, Michael Luevano, Trung Quốc “chi nhiều hơn, xây dựng nhiều hơn, tổ chức nhiều hơn và tạo ra những VĐV xuất sắc nhất thế giới” trong 20 năm tới, với vai trò quan trọng của đầu tư nước ngoài trong tổ chức sự kiện và VĐV.

Phép thử Olympic 2022

Thể thao Trung Quốc đã thay đổi mạnh mẽ kể từ nước này mở cửa cải cách trong những năm 1990 và điều này được thấy rõ qua số người tập luyện, theo dõi các giải cầu lông, quần vợt, bóng chuyền và bóng bàn.

Còn bây giờ, thể thao Trung Quốc gắn liền với các hoạt động thương mại như ở châu Âu và Mỹ. Và nhờ công nghệ phát triển, mạng xã hội phổ biến, thể thao Trung Quốc đã thu hút một thế hệ người hâm mộ mới ở bóng đá, quần vợt, golf và đua xe.

Chẳng hạn như giải đua Công thức 1 đã có một chặng Grand Prix ở Thượng Hải từ năm 2004. Chỉ tính riêng trong năm nay, đã có 202.000 lượt người có mặt tại đây trong 3 ngày Grand Prix diễn ra. Hay các giải cưỡi ngựa nghệ thuật và showjumping tưởng chỉ thấy ở châu Âu giờ cũng đã được tổ chức tại Thượng Hải từ năm 2012 và nằm trong hệ thống Longines Global Champions Tour.

Trong khi đó, các tập đoàn như PricewaterhouseCoopers (PwC), Beijing Bank, Beijing Automotive Group và Tencent Group đã ủng hộ Bắc Kinh trong cuộc vận động đăng cai tổ chức Olympic và Paralympic mùa đông 2022, qua đó đưa Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên trong lịch sử Olympic hiện đại tổ chức cả trong mùa hè và mùa đông, ngay cả khi mùa đông ở đây không có tuyết.

Nhiều người có thể cho rằng, Trung Quốc đã quá mạo hiểm trong kế hoạch để Bắc Kinh đăng cai Olympic 2022, nhất là Olympic Sochi 2014 từng tiêu tốn của Nga khoảng 50 tỷ USD, nước này tin rằng, Bắc Kinh 2022 sẽ là một phép thử thành công của thể thao Trung Quốc trước thời hạn 2025.

Với ngân sách hoạt động khoảng 2 tỷ USD và ngân sách đầu tư 1,5 tỷ USD, bên cạnh đó là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của chính phủ ở hệ thống đường sắt tốc độ cao tới Zhangjiakou, dài 170km, Trung Quốc tin rằng Olympic mùa đông 2022 có thể mang lại cho ngân sách quốc gia 858 triệu USD. Trong số này, 80% đến từ các hợp đồng quảng cáo và tài trợ.

Trong thời điểm kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại trong thời gian gần đây, dự báo trên có thể khiến các nhà đầu tư thận trọng nhưng phải thừa nhận là so với một số lĩnh vực kinh tế khác, nền công nghiệp thể thao nước này vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển.

Sở dĩ Trung Quốc lấy bóng đá làm trọng tâm thay đổi hình ảnh thể thao nước này không chỉ vì bóng đá có nhiều fan nhất mà còn vì nhà lãnh đạo Tập Cận Bình cũng là một người yêu thích thể thao và đặc biệt là bóng đá. Trước đây, để thúc đẩy phong trào thể thao, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn luôn là tấm gương để người dân nước này dõi theo, chẳng hạn như chủ tịch Mao Trạch Đông là người đam mê bơi lội và ông từng bơi qua sông Dương Tử ở tuổi 73. Tương tự như vậy, nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình thích chơi bài bridge. Tuy nhiên, điểm chung ở Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình là họ cũng thích bóng đá, trong đó Mao Trạch Đông từng là thủ môn khi còn đi học.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội