Những ký ức chiến thắng của cựu kỷ lục gia châu Á - Xạ thủ Đặng Thị Đông

thứ bảy 9-1-2016 22:14:39 +07:00 0 bình luận
Ứng viên nhận giải “Thành tựu trọn đời” Cúp Chiến thắng 2015 Đặng Thị Đông đang có cuộc sống nhàn tản, bình dị của một Thượng tá quân đội về hưu. Ngoài việc ưa thích bế cháu nội và trồng rau, niềm vui lớn nhất của bà là ôn lại những kỷ niệm về nghiệp bắn súng suốt 23 năm.

“HCV SEA Games 1989 mới là bước ngoặt”

Theo Đặng Thị Đông, chiến tích mà bà nhớ nhất lại là tấm HCV nội dung đồng đội súng trường tiêu chuẩn nữ ở SEA Games 1989 chứ không phải thành tích vượt kỷ lục châu Á ở kỳ Đại hội 2 năm sau đó. Đơn giản vì SEA Games 1989 mới là giải đấu quốc tế đầu tiên, thậm chí lần đầu được đi máy bay, và cũng chỉ xác định tinh thần tham dự là vượt lên chính mình. Thế nhưng Đặng Thị Đông cùng 2 nữ xạ thủ khác đã mang về cho TTVN tấm HCV lịch sử, với khẩu súng lỗi thời được sản xuất từ thập kỷ 1970 cùng những viên đạn cũ mốc.

Trước khi lên đường sang Philippines tranh tài, tuyển thủ 30 tuổi này cùng ĐTQG bắn súng chỉ có đúng 2 tháng chuẩn bị với một số ít “đạn đen” được huy động từ khắp các địa phương. Loại đạn, có viên ra khỏi nòng 15m đã rơi, khi ấy ngoài Việt Nam không còn nước nào sử dụng. Và chính tấm HCV “mở hàng” ấy đã tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp của Đặng Thị Đông.

“Vẫn ngủ mơ về kỳ tích châu Á”

Qua 14 kỳ SEA Games, đến giờ Đặng Thị Đông vẫn là tuyển thủ Việt Nam duy nhất đạt thành tích vượt kỷ lục châu Á. Sau 25 năm, bà vẫn nhớ như in và thường xuyên mơ về cái ngày đặc biệt, với thành tích để đời mà bản thân bà đã cũng sốc khi kết quả được công bố. Thông số 595 điểm của ở nội dung cá nhân súng trường tiêu chuẩn đã không chỉ phá rất sâu kỷ lục SEA Games (585) mà còn vượt cả kỷ lục châu Á (594) đã tồn tại 9 năm. BTC môn bắn súng thậm chí phải cho kiểm tra, rà soát lại kỹ lưỡng bởi không nghĩ có một xạ thủ ĐNÁ lại có thể chinh phục được đỉnh cao châu lục.

Đặng Thị Đông đã trải qua một đêm mất ngủ vì quá sung sướng và tự hào. Ngay buổi sáng hôm sau, hình ảnh của “người hùng lạ mặt” cùng chiến tích vượt kỷ lục châu Á đã xuất hiện trên trang nhất hàng loạt tờ báo khu vực và quốc tế. Do SEA Games không nằm trong hệ thống giám sát của Liên đoàn bắn súng châu Á nên kỳ tích của Đặng Thị Đông đã không được công nhận là kỷ lục châu Á. Kết thúc kỳ Đại hội này, TTVN vẫn chỉ xếp hạng 7 toàn đoàn với 7 HCV song lại sở hữu thành tích sáng giá nhất, do công của Đặng Thị Đông.

Nghiệp bắn 23 năm & vợ chồng xạ thủ

Có mặt ngay từ SEA Games 1989, mãi đến sau SEA Games 2001, Đặng Thị Đông mới chia tay ĐTQG khi đã 42 tuổi. Ở giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp, xạ thủ mà các đồng đội đều gọi bằng “cô Đông, bác Đông” này vẫn đoạt được 1 HCB, 1 HCĐ. Điều đặc biệt, trong nghiệp bắn súng kéo dài tới 23 năm, bà chỉ dùng đúng 3 khẩu súng trường. Lâu nhất là khẩu đầu tiên từ 1979 đến 1991. Tuyển thủ Quân đội đã bắn vượt kỷ lục châu Á với khẩu súng này và sau đó được lãnh đạo ưu tiên cho thay vì nó đã quá cũ.

“Môn bắn súng đã cho tôi tất cả. Nhờ nó, một cô gái từ vùng quê Thái Bình nhập ngũ đã trở thành một tuyển thủ QG, có một sự nghiệp, một cái tên và một tình yêu - tổ ấm hạnh phúc, bên người chồng cũng là xạ thủ”, cựu kỷ lục gia họ Đặng không giấu sự mãn nguyện khi nhìn lại nghiệp đấu của mình.

Bà Đông cùng chồng, cựu xạ thủ nổi tiếng Lê Tuấn Đồng đều nhiều năm trong quân ngũ trước khi gia nhập thể thao quân đội nhờ thành tích đặc biệt xuất sắc tại giải bắn súng toàn quân. Họ yêu nhau, nên duyên rồi cùng sát cánh trên nghiệp bắn súng. Lịch sử TTVN ghi nhận, ngay kỳ SEA Games tái hội nhập 1989, vợ chồng bà cùng xuất hiện và đều giành HCV. Họ còn sát cánh thêm 4 kỳ SEA Games nữa, cho đến khi ông Đồng giải nghệ để chuyển sang làm… HLV của vợ. 

Sinh năm 1959 tại Thái Bình, xạ thủ Đặng Thị Đông đang giữ kỷ lục về thời gian gắn bó liên tục với nghiệp bắn súng mà chỉ riêng thâm niên ở ĐTQG đã là 23 năm liên tục. Xạ thủ mang quân hàm Thượng tá Quân đội này cũng đang là nữ tuyển thủ bắn súng giành nhiều HCV nhất với 5 lần bước lên bục cao nhất. Trong đó, bà cũng là tuyển thủ giành tấm HCV đầu tiên cho TTVN tại SEA Games tái hội nhập 1989. 

Qua 14 kỳ SEA Games của TTVN, mới chỉ có Đặng Thị Đông đã đạt thành tích vượt kỷ lục châu Á tại một Đại hội thể thao Đông Nam Á. Bài bắn giành 595 điểm ở nội dung cá nhân súng trường tiêu chuẩn nữ của bà tại SEA Games 1991 hơn 1 điểm so với kỷ lục châu Á tồn tại 9 năm của một xạ thủ Trung Quốc.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội