Chủ tịch Điền kinh châu Á thăm đội tuyển điền kinh Việt Nam
Trong chuyến làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là tham dự Hội nghị Hội đồng Điền kinh châu Á 2025 diễn ra ngày 24-11 tới tại Hà Nội, chiều qua Chủ tịch Điền kinh châu Á ông Dahlan Jumaan Al Hamad đã có cuộc ghé thăm và nói chuyện với đội tuyển Điền kinh Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (Nhổn, Hà Nội).
Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch Điền kinh châu Á đã chúc mừng điền kinh Việt Nam với những thành tích đã đạt được trong những năm gần đây. Ông Dahlan Jumaan Al Hamad cũng tin tưởng rằng với lực lượng VĐV gồm nhiều gương mặt trẻ hiện tại, điền kinh Việt Nam có cơ sở đề kỳ vọng vào những thành tích ấn tượng hơn trong tương lai.
"Tôi thấy ở đây có rất nhiều gương mặt trẻ. Các bạn cần hiểu và tự tin rằng mình hoàn toàn có thể trở thành những nhà vô địch trong tương lai, miễn là các bạn chăm chỉ tập luyện và tuân theo những giáo án mà những HLV đã đề ra", Chủ tịch Điền kinh châu Á ông Dahlan Jumaan Al Hamad chia sẻ.
"Nếu trước khi bạn đi dự tiệc, đi chơi, bạn nhìn vào gương xem mình đã thật sự ăn vận chỉn chu hay chưa, thì ở điền kinh, người HLV là tấm gương để bạn soi vào. Mỗi VĐV, ở lứa tuổi khác nhau, cần sự chỉ bảo của HLV theo từng chu kỳ riêng biệt. Điền kinh Việt Nam có những VĐV chất lượng cũng như những HLV tốt và như thế tôi tin rằng các bạn sẽ gặt hái thành công không chỉ ở hiện tại mà còn trong tương lai".
Sau cuộc nói chuyện với các VĐV, Chủ tịch Điền kinh châu Á ông Dahlan Jumaan Al Hamad cũng đã có cuộc trao đổi với Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh quốc gia. Người đứng đầu Điền kinh châu Á đã chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như gợi ý về đề xuất, kiến nghị để từ đó Điền kinh châu Á có thể hỗ trợ cho Điền kinh Việt Nam trong công tác huấn luyện.
"Các bạn đang có những VĐV trẻ tuyệt vời. Họ đại diện cho sức trẻ, nhưng tuổi trẻ thường cần được chỉ bảo, theo sát và uốn nắn. Tôi biết không dễ dàng khi đào tạo những VĐV trẻ trở thành nhà vô địch. Các bạn cần lắng nghe, và đôi khi phải trở thành người bạn đúng nghĩa với những VĐV trẻ để biết họ cần và mong muốn gì".
"Hiện tại, công nghệ trong công tác huấn luyện cũng đã được áp dụng rất nhiều. Các bạn có thể đề xuất những gì cần hỗ trợ, và thông qua Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, chúng tôi sẽ lắng nghe và cố gắng hỗ trợ tốt nhất", Chủ tịch Điền kinh châu Á cho hay.
Ở buổi tiếp đón Chủ tịch Điền kinh châu Á chiều qua, đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm nhiều tuyển thủ đang trong quá trình trọng điểm chuẩn bị cho SEA Games 2025 như tổ nhóm cự ly 400m nam - nữ và tiếp sức, nhóm đội hình tốc độ nữ (100m, 200m, 4x100m nữ), nhảy cao và nhảy xa, 7 môn phối hợp nữ...
Hiện tổ cự ly trung bình dài gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Lương Đức Phước, Bùi Thu Hà... đang tập huấn ở Đà Nẵng và sẽ chỉ trở về Trung tâm Nhổn từ ngày 1-12 tới đây.
Mục tiêu của điền kinh Việt Nam là tập trung cho SEA Games 2025 với nhiệm vụ giành tối thiểu 12 HCV trở lên. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng nhất là khi SEA Games năm nay diễn ra ở Thái Lan và điền kinh Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ.
