Chuyện chọn nhạc nền Thể dục dụng cụ không phải dễ!

thứ sáu 12-8-2016 4:56:50 +07:00 0 bình luận
Tất tần tật về những bản nhạc được chọn làm nhạc nền biểu diễn cho môn thể dục dụng cụ đều có câu chuyện riêng của chúng.

Phần biểu diễn thể dục trên sàn là phần biểu biễn duy nhất có nhạc trong tất cả các nội dung thi đấu của thể dục dụng cụ. Đa phần người theo dõi chỉ tập trung vào những động tác biểu diễn hết sức đẹp mắt của các vận động viên mà không để ý tới phần nhạc nền.

Nhưng thực ra, nhạc nền cho mỗi bài biểu diễn đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ thể hiện phong cách của mỗi vận động viên, tạo ra "nhịp" cho mỗi bài biểu diễn, mà còn giúp khuấy động đám đông khán giả. Việc chọn nhạc và nhảy đúng với giai điệu của nhạc cũng là một tiêu chí chấm điểm cho các vận động viên và người không có nhạc phải bị trừ mất 1 điểm.

Biên đạo Dominic Zito (phải) tập cùng VĐV Kyla Ross (HCV đồng đội năm 2012)

Hãy cùng nghe ý kiến của Dominic Zito - biên đạo và đồng thời là người chọn nhạc cho các vận động viên Mỹ tại Olympic Rio 2016 - chia sẻ kinh nghiệm của mình.

"Đầu tiên chúng tôi phải chọn những giai điệu có khả năng 'lọt tai' HLV trưởng Márta Károlyi", Dominic Zito cho biết. "Cô Károlyi có những yêu cầu rất rõ ràng trong chuyện này."

"Tiêu chí số 1 là phải sôi động. Những bản nhạc buồn tẻ như nhạc múa ba lê sẽ bị loại khỏi danh sách ngay tức khắc. Sau đó, để thuận tiện cho việc biên đạo bài biểu diễn, nhịp điệu phải mạch lạc, chính xác, có một chút tính tượng hình nữa. Và cuối cùng, bản nhạc cần được biết đến rộng rãi nhưng vẫn mang tính hiện đại. Ví dụ như bản cover của một bài hit từ năm 1976", Dominic Zito phân tích.

Dominic Zito giải thích: "Một phần là vì những bản nhạc đó sẽ thu hút sự chú ý của fan. Một phần là bởi các giám khảo không phải còn ở độ tuổi 20 nữa, nên một giai điệu quen thuộc với các giám khảo sẽ giúp họ nắm được nhịp của bài hát nhanh hơn."

Kết quả là tại Rio năm nay, bài nhạc của mỗi vận động viên đội tuyển Mỹ đều khá độc đáo.

Ngôi sao vừa đoạt thêm một HCV đêm qua Simone Biles chọn một bản remix bài "Brazil" với vài đoạn nhạc tượng trưng của Olympic Rio 2016. Bản remix của Aly Raisman - người từng đoạt HCV tại Olympic London 2012 - còn "dị" hơn, khởi đầu với nhạc nền ba lê "The Red Poppy", sau đó là bài nhạc Nga mang âm hưởng dân gian "Kalinka". Hay, nói một cách quen thuộc hơn, đó là nhạc nền game xếp hình Tetris!

Màn biểu diễn ghi vào kỷ lục của Simone Biles

Không chỉ các vận động viên Mỹ mới đem những nhạc nền kỳ lạ lên sàn. Vận động viên người Thụy Điển Emma Larsson chọn giai điệu phim "Sex and the City", còn Charlotte Sullivan của New Zealand cũng từng khiến khán giả bất ngờ với nhạc phim "Game of Thrones".

"Cuối cùng chúng tôi chọn một giai điệu Salsa cho Gabby (Douglas), nhạc dân gian Nga cho Aly (Raisman). Simone (Biles) chọn nhạc Brazil, cô bé sẽ nhún nhảy như một chú chim vậy. Madison (Kocian) sẽ có một bản tango, còn Laurie (Hernandez) sẽ nhảy trên bản phối lại của nhạc nhảy đầm những năm 1950."

Dominic Zito cho biết thêm: "Không có cô bé nào từng là vũ công. Tôi phải mất hàng tuần cùng họ thực hiện những động tác kỹ thuật và chọn thêm các chi tiết như vẩy tay, đánh mắt, nhún nhảy, vân vân... để làm bài biểu diễn sinh động hơn."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội