HCV nhảy cao nữ SEA Games Bùi Thị Kim Anh tranh tài ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á
Đội tuyển điền kinh quốc gia đóng góp 5 VĐV trong đoàn Thể thao Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG) 2026 tại Tam Á, Trung Quốc từ 21-30/4 tới đây. Đáng chú ý cả 5 tuyển thủ đều ở tổ nhảy cao và nhảy xa.
Trong đó cái tên nổi bật là Bùi Thị Kim Anh, VĐV trẻ quê Nam Định từng bất ngờ giành tấm HCV SEA Games 33 tháng 12 năm ngoái ở Thái Lan. Thông số của Kim Anh khi đó là 1,86m, tốt nhất trong sự nghiệp VĐV này.
Cùng với Kim Anh tranh tài ở Trung Quốc cuối tháng này là đồng đội trẻ Dương Thị Thảo, người cũng đã gặt hái nhiều thành công trong năm 2025 với những tấm HCV nhảy cao nữ ở giải Hong Kong mở rộng và giải Vô địch điền kinh quốc gia. Huấn luyện bộ đôi HLV này thi đấu tới đây ở ABG 2026 là bà Vũ Mỹ Hạnh.
Hồi đầu năm nay cô trò đã tham dự giải Vô địch điền kinh trong nhà châu Á cũng tại Trung Quốc nhưng thành tích không tốt. Tới Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 tới đây, hy vọng giành huy chương cho Kim Anh và Dương Thảo được đánh giá khả quan hơn.
Ngoài hai gương mặt trên, ba VĐV còn lại sẽ tranh tài ở nội dung nhảy xa và nhảy xa 3 bước gồm Vũ Thị Ngọc Hà, Hà Thị Thúy Hằng và Phạm Văn Nghĩa. Trong số này, gương mặt trẻ Thúy Hằng từng giành HCB nhảy xa nữ ở SEA Games 33. Cũng trong năm 2025 Thúy Hằng còn tranh tài ở Đại hội thể thao sinh viên thế giới.
Còn với Ngọc Hà, gương mặt từng giành HCV nhảy xa nữ ở SEA Games 31 nhưng sau đó bị hủy thành tích vì doping, vẫn đang nỗ lực tìm lại phong độ tốt nhất qua từng giải đấu. Ở SEA Games trên đất Thái cuối năm ngoái Ngọc Hà có tấm HCĐ nhảy xa 3 bước nữ với thành tích 13,68m.
Lần gần nhất Đại hội Thể thao bãi biển châu Á tổ chức là vào năm 2016 tại Đà Nẵng, Việt Nam. Khi đó các tuyển thủ điền kinh quốc gia đã giành 6 HCV để xếp nhất toàn đoàn. Ở nội dung nhảy xa nữ tượng đài Bùi Thu Thảo giành HCV (6,32m) còn nhảy xa 3 bước Vũ Thị Mến dẫn đầu với thông số 13,11m.
