"Hướng đến tổ chức giải điền kinh khu vực và châu lục ở Việt Nam trong 4 năm tới"!
Sau trọn vẹn một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả, chiều nay cuộc họp Hội đồng Liên đoàn Điền kinh châu Á 2025 đã khép lại.
Với tư cách đại diện đơn vị chủ nhà - Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - tổng thư ký Nguyễn Mạnh Hùng đã cho biết, đề xuất của Việt Nam về việc tổ chức các giải đấu quy mô khu vực Đông Nam Á và châu Á đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.
"Ở buổi họp Hội đồng Điền kinh châu Á hôm nay Việt Nam đã đưa ra những đề xuất của mình, dựa trên Đề án phát triển điền kinh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 đã được phê duyệt. Qua đề xuất của Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh châu Á đã hứa sẽ hỗ trợ trong công tác đào tạo VĐV, giới thiệu những trung tâm tốt nhất ở để điền kinh Việt Nam cử VĐV qua tập huấn. Đặc biệt, chúng ta sẽ được hỗ trợ tổ chức những giải điền kinh quy mô châu lục, trước mắt là những giải trẻ".
"Còn theo Đề án phát triển điền kinh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, chúng tôi cũng đã vạch ra lộ trình rõ ràng. Theo đó từ nay đến 2027, Việt Nam sẽ đăng cai một giải điền kinh tầm khu vực Đông Nam Á. Và giai đoạn từ 2027 đến 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tổ chức một giải đấu tầm châu lục, có thể là giải điền kinh trẻ châu Á", ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
Trong quá khứ, điền kinh Việt Nam từng tổ chức thành công giải điền kinh Grand Prix Châu Á năm 2010, giải Vô địch điền kinh trẻ Châu Á 2016, bên cạnh đó các giải marathon chất lượng với quy mô lớn và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng được tổ chức nhiều hơn trải khắp các vùng miền đất nước.
Rõ ràng, với việc đứng ra đăng cai tổ chức cuộc họp Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105 năm 2025, vị thế của điền kinh Việt Nam càng được định hình và để lại dấu ấn rõ nét hơn trên bản đồ điền kinh châu lục.
Chủ tịch Điền kinh châu Á ông Dahlan Jumaan Al Hamad đánh giá rất cao tiềm năng của VĐV điền kinh Việt Nam, cũng như vai trò và những đóng góp ngày càng quan trọng của điền kinh Việt Nam. Bởi thế, nếu tổ chức thành công những giải đấu quy mô khu vực và châu lục trong tương lai, theo đúng lộ trình, điều này góp phần nâng cao hơn nữa uy tín của điền Việt Nam.
Thực tế, ở buổi tiếp đón Chủ tịch Điền kinh châu Á trước đó, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng đã chia sẻ: "Việt Nam đang xây dựng 1 sân vận động 60.000 chỗ ngồi. Từ nay đế năm 2030 dự kiến xây dựng được 4 khu đô thị ngay tại Hà Nội và đến 2030 có thể đảm bảo năng lực tổ chức Đại hội thể thao châu Á. Một hệ thống tương tự cũng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh".
“Hiện, chúng tôi cũng đang xúc tiến xin ý kiến đăng cai một số sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục. Hy vọng trong vòng hai năm tới, hạ tầng cơ sở vật chất của chúng tôi sẽ đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của Liên đoàn Điền kinh châu Á để tổ chức giải đấu điền kinh tầm cỡ châu lục".
