Nhà vô địch Tokyo Marathon 2026 nơi Nguyên Thanh và Ngọc Hoa tranh tài có thể nhận gần 300 nghìn đô la tiền thưởng
Tokyo Marathon 2026, một trong sáu giải chạy marathon danh giá nhất thế giới (World Major Marathon) sẽ khởi tranh vào sáng Chủ nhật tới đây ngày 1-3. Hai kỷ lục gia của điền kinh Việt Nam là Hoàng Nguyên Thanh (PB 2:18:35) và Hoàng Thị Ngọc Hoa (PB 2:44:53) sẽ tiếp tục tranh tài ở giải năm nơi, nơi nhà vô địch có thể nhận khoản tiền thưởng khổng lồ lên tới gần 300 nghìn đô la.
Theo thông báo từ BTC Tokyo Marathon 2026, giải năm nay quy tụ 39.000 VĐV đăng ký tranh tài, tăng so với giải năm 2025. Tổng giá trị giải thưởng cho các VĐV xếp trong top 10, và tiền thưởng phá kỷ lục, lên tới 750 nghìn đô la Mỹ.
Cụ thể, nhà vô địch nam - nữ sẽ nhận 80 nghìn đô la/người. Hai vị trí đứng bục kế tiếp là thứ hai, thứ ba, mức thưởng lần lượt là 30 nghìn và 15 nghìn đô la. Bên cạnh đó BTC còn trao thưởng cho các VĐV xếp đến hạng 10, với mức thấp nhất là 500 đô la.
Trong khi đó mức thưởng cho VĐV phá kỷ lục thế giới của nam (2:00:35) và nữ (2:09:56) ở giải lên tới 200 nghìn đô la Mỹ. Còn mức thưởng cho VĐV phá kỷ đường chạy của giải với nam (2:02:16) và nữ (2:15:55) là 20 nghìn đô la.
Như vậy nhà vô địch của giải nếu phá kỷ lục thế giới sẽ nhận về tới 280 nghìn đô la Mỹ tiền thưởng.
Năm nay một loạt elite tên tuổi của thế giới tiếp tục tham gia tranh tài ở Tokyo Marathon. Trong số elite nam cần nhắc tới Timothy Kiplagat (Kenya, 2:02:55), Alexander Mutiso (Kenya, 2:03:11), và đương kim vô địch của giải Tadese Takele (Ethiopia, 2:03:23).
Còn trong nhóm elite nữ sừng sỏ có thể kể ra Hawi Feysa (Ethiopia, 2:14:57), đương kim vô địch Sutume Asefa Kebede (Ethiopia, 2:15:55), và cựu kỷ lục gia thế giới Brigid Kosgei (Kenya, 2:14:04).
Theo ban tổ chức, giới hạn số lượng VĐV elite tham gia thi đấu là 150 người cả nam và nữ. Thực tế, một trong những tiêu chí xét tuyển VĐV elite đó là thông số thành tích marathon với nam là dưới 2:18:00. Thông số này thậm chí còn cao hơn cả kỷ lục quốc gia 2:18:35 mà Hoàng Nguyên Thanh đang nắm giữ.
Một thông số khác có thể lấy làm căn cứ nhìn vào, đó là VĐV xếp thứ 10 elite nam ở giải năm 2025, cũng đạt tới 2:06:00 tròn.
Trong khi đó thông số thành tích tuyển chọn elite nữ là dưới mốc 2:45:00. Tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa từng phá kỷ lục quốc gia khi chạy dưới mốc này, đó là 2:44:53 tại giải Hong Kong Marathon đầu năm 2024.
Đáng chú ý đó cũng chính là giải đấu mà Nguyên Thanh cùng chạy và phá kỷ lục quốc gia.
Trở lại với Tokyo Marathon 2026, trong điều kiện thời tiết đầu tháng 3 cực kỳ lý tưởng, và đặc biệt cung đường chạy bằng phẳng và ít khúc cua gấp, dù cạnh tranh với elite hàng đầu thế giới rõ ràng là "chuyện không tưởng", thì vẫn có cơ sở để hy vọng bộ đôi tuyển thủ chạy dài hàng đầu Việt Nam đạt được thành tích cá nhân tốt nhất.
