17 thống kê nổi bật về giải cầu lông World Tour Finals

thứ tư 13-12-2023 16:50:43 +07:00 0 bình luận
Sau 4 năm, World Tour Finals vừa trở lại Trung Quốc. Giải đấu vừa khởi tranh tại Hàng Châu có những thông số đáng chú ý.

- Đây là lần thứ 10 Tai Tzu Ying tham dự Finals (World Tour Finals và Super Series Finals). Ngôi sao Trung Hoa Đài Bắc đã bắt kịp kỷ lục về số lần tham dự giải đấu cuối mùa của Kamilla Rytter Juhl.

- Kể từ khi World Tour Finals ra mắt vào năm 2018, Trung Quốc đã thống trị giải đấu, giành được 9 danh hiệu trong 5 mùa giải.

- Trung Quốc vẫn là quốc gia duy nhất có người chiến thắng ở cả 5 hạng mục.

- Nhật Bản có thể gia nhập câu lạc bộ nêu trên, nếu Yuta Watanabe/Arisa Higashino giành chiến thắng ở Hàng Châu.

- Cùng với Trung Quốc, cầu lông Nhật có đại diện vào chung kết nhiều nhất – 11 lần.

- Tính cả năm nay, Indonesia, Trung Hoa Đài Bắc, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc và Đan Mạch đều có đại diện ở cả 5 mùa giải.

- Trong số đó, chỉ có Đan Mạch đã chơi ít nhất một trận chung kết – tất cả đều ở nội dung đơn nam – kể từ năm 2020.

Tai Tzu Ying lúc 19 tuổi khi vô địch Finals 2013.

- Ngoại trừ Akane Yamaguchi bị chấn thương, các nhà vô địch năm 2022 đều trở lại để bảo vệ vương miện của mình.

- Nếu lại đăng quang, Viktor Axelsen sẽ trở thành tay vợt đầu tiên giành được ngôi vô địch World Tour Finals 3 lần liên tiếp.

- Lee Chong Wei (2008-2010) hiện là tay vợt đơn nam duy nhất lập được thành tích vô địch giải cuối mùa 3 lần liên tiếp, nhưng lúc đó là giải mang tên Super Series Masters Finals.

- Indonesia đã không có đại diện nào vô địch đơn nam ở giải đấu cuối năm kể từ Joko Suprianto năm 1995, lần này đành trông cậy vào hai tay vợt – Anthony Sinisuka Ginting và Jonatan Christie.

- Điều đáng ngạc nhiên là người Indonesia chỉ có một danh hiệu World Tour Finals để kiêu hãnh – chiến thắng năm 2019 của Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan.

- Ngoài Axelsen; Liu Yu Chen, Chen Qing Chen / Jia Yi Fan, Zheng Si Wei / Huang Ya Qiong và Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai có cơ hội giành được danh hiệu World Tour Finals thứ 3 của họ.

- Puavaranukroh / Taerattanachai cũng là đôi nam nữ không phải người Trung Quốc duy nhất đứng đầu bục vinh quang (2020-2021).

- Chen Qing Chen là người cuối cùng giành chiến thắng ở hai nội dung trong cùng một World Tour Finals (đôi nữ và đôi nam nữ năm 2016). Seo Seung Jae có thể noi gương cô ấy trong năm nay.

- Nếu thành công, Seo sẽ là tay vợt nam đầu tiên lập cú đúp ở cùng một giải đấu trong lịch sử 40 năm của Finals.

- Chỉ có Susi Susanti (6) và Li Lingwei (4) là giành nhiều vương miện đơn nữ hơn Tai Tzu Ying (3) tại các giải Finals.

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội