Bốc thăm All England 2026: "Đại gia" cầu lông Indonesia mở cờ trong bụng nhờ những lá thăm may mắn
Giải cầu lông lâu đời nhất thế giới - All England 2026 sắp khởi tranh tại Birmingham (Anh) từ ngày 3/3 đến 8/3. Trong bản danh sách 14 đại diện của Indonesia, một bầu không khí lạc quan đang lan tỏa khi phần lớn các tay vợt đều gặp những lá thăm thuận lợi.
Ở nội dung đơn nam, ngôi sao Jonatan Christie chỉ phải chạm trán Jia Heng Jason Teh (Singapore), trong khi tài năng trẻ Alwi Farhan sẽ đối đầu với Ayush Shetty (Ấn Độ). Việc không phải sớm "tử chiến" với các hạt giống hàng đầu ngay từ vòng 1 là lợi thế cực lớn để các tay vợt này bảo toàn thể lực cho những vòng đấu sâu hơn.
Tương tự, ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 6 Putri Kusuma Wardani sẽ bắt đầu hành trình bằng trận đấu với Mia Blichfeldt (Đan Mạch). Dù lịch sử đối đầu đang khá cân bằng (1 thắng - 2 thua), nhưng với vị thế hạt giống, Putri vẫn được đánh giá cao hơn để đi tiếp.
Indonesia mang đến Birmingham tới 5 cặp đôi nam và đa số họ đều tránh được những "ngọn núi" từ Trung Quốc hay Hàn Quốc ở trận mở màn. Những cái tên như Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto hay cặp đôi Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana đều có nhánh đấu tương đối sáng sủa.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn. Cặp đôi nữ trẻ Rachel/Febi và đôi nam nữ Hee/Gloria (liên quân Singapore-Indonesia) sẽ phải đối mặt với thử thách lớn do đụng độ ngay các hạt giống số 1 và số 3 đến từ Trung Quốc.
Giá trị của những lá thăm
Trong kinh tế thể thao, việc các ngôi sao tránh được đối thủ mạnh ở vòng ngoài không chỉ là chuyện chuyên môn. Nó là một "cú hích" về mặt thương mại. Việc Jonatan Christie hay Fajar Alfian đi tiếp vào các vòng trong đảm bảo lượng người xem truyền hình từ quốc gia vạn đảo luôn duy trì ở mức đỉnh, giúp các thương hiệu tài trợ tối ưu hóa hình ảnh tại một giải đấu Super 1000 có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Nhìn vào cách Indonesia "phủ sóng" All England với 14 đại diện, người hâm mộ Việt Nam không khỏi suy ngẫm. Việc có thứ hạng cao để được xếp hạng hạt giống (như trường hợp của Putri Wardani) chính là "tấm lá chắn" tốt nhất để tránh các đối thủ mạnh.
Tại Việt Nam, chúng ta thường thấy Nguyễn Thùy Linh phải đối đầu với những tay vợt top đầu ngay từ vòng 1 do chưa đủ điểm tích lũy hạt giống. Câu chuyện của Indonesia tại All England 2026 khẳng định một thực tế: Trong cầu lông chuyên nghiệp, ngoài tài năng, chiến lược chọn giải đấu để "săn điểm" và bảo vệ vị thế hạt giống là yếu tố then chốt để tiến xa.
