Cầu lông nữ Malaysia tìm lại vị thế: Từ dấu ấn Uber Cup đến cánh cửa Á vận hội 2026

thứ ba 5-5-2026 10:08:14 +07:00 0 bình luận
Sau màn trình diễn đầy thuyết phục tại vòng chung kết Uber Cup 2026 ở Horsens (Đan Mạch), đội tuyển cầu lông nữ Malaysia đang đứng trước cơ hội lớn được ghi danh tham dự Á vận hội (ASIAD) lần thứ 20. 

Tại hai kỳ Á vận hội gần nhất là Jakarta-Palembang 2018 và Hangzhou 2022, nội dung đồng đội nữ của cầu lông Malaysia hoàn toàn vắng bóng do những đánh giá về sự thiếu hụt lực lượng và trình độ chưa tương xứng. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi đáng kể sau khi đội tuyển quốc gia, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng M. Thinaah, chính thức lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất tại Uber Cup 2026.

Dù phải dừng bước tại tứ kết với tỉ số 0-3 trước đội tuyển Trung Quốc – ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch – nhưng tinh thần thi đấu của các tay vợt nữ Malaysia đã nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Trong bối cảnh thiếu vắng trụ cột Pearly Tan vào phút chót do chấn thương, các tay vợt trẻ đã nắm bắt cơ hội để khẳng định giá trị bản thân.

Ong Xin Yee (phải) và Carmen Ting đã gây ra không ít khó khăn cho cặp đôi số 1 thế giới Liu Shengshu – Tan Ning.

Điểm sáng lớn nhất nằm ở nội dung đôi nữ. Cặp đôi Ong Xin Yee và Carmen Ting đã gây ra không ít khó khăn cho cặp đôi số 1 thế giới Liu Shengshu – Tan Ning khi kéo trận đấu vào tới ván thứ 3. Trước đó, cặp đôi Low Zi Yu – Noraqilah Maisarah Ramdan cũng tạo nên cú sốc khi đánh bại cặp đôi hạng 7 thế giới Rin Iwanaga – Kie Nakanishi (Nhật Bản) tại vòng bảng.

Huấn luyện viên trưởng nội dung đôi nữ Rosman Razak chia sẻ: “Tôi nghĩ đã có sự tiến bộ. Đó là sự tiến bộ tốt, nhưng chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Họ đã chiến đấu hết mình dù trình độ của chúng tôi vẫn còn kém xa. Nhưng họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu rất tốt, đặc biệt là hai cặp đôi trẻ. Tôi rất hài lòng về điều đó.”

Nhìn từ góc độ kinh tế thể thao, sự hồi sinh của đội tuyển nữ mang lại giá trị thương hiệu rất lớn cho cầu lông Malaysia. Việc xuất hiện trở lại tại Á vận hội Aichi-Nagoya (diễn ra từ ngày 19/09 đến 04/10/2026) sẽ giúp BAM thu hút thêm các nguồn tài trợ chuyên biệt cho nội dung nữ, vốn thường ít được chú ý hơn so với các đồng nghiệp nam. 

Sự chuyển dịch về tư duy của BAM – từ chỗ không cử đội tuyển tham dự vì sợ thua sang việc hỗ trợ hết mình sau những tín hiệu tích cực – cho thấy một cái nhìn thực tế và nhân văn hơn về quản trị thể thao.

Để duy trì đà hưng phấn này, huấn luyện viên Rosman Razak nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia các giải đấu phù hợp để tích lũy kinh nghiệm. Ông cho biết: “Tôi nghĩ quá trình chuyển đổi luôn diễn ra như vậy vì họ sẽ phải đối đầu với những cặp đấu mạnh hơn. Trong quá trình đó, sẽ có thắng thua, thăng trầm. Nhưng chúng ta phải hỗ trợ hết mình và tiếp tục tạo cơ hội để họ có thể xử lý bất kỳ tình huống nào trong tương lai.”

Với những gì đã thể hiện, đội tuyển nữ Malaysia hoàn toàn xứng đáng có một suất chính thức tham dự ASIAD 2026, đánh dấu sự trở lại sau 8 năm vắng bóng tại sân chơi lớn nhất châu lục.

Vân Anh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội