Cầu lông trở thành bộ môn mới nhất quan tâm vấn đề nam chuyển giới thi đấu giải nữ

thứ sáu 24-6-2022 17:06:33 +07:00 0 bình luận
Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) xác nhận bắt đầu quá trình nghiên cứu chính sách liên quan đến chuyển đổi giới tính, đặc biệt từ nam sang nữ.

Sau khi Liên đoàn Bơi thế giới FINA thông báo chính sách về chuyển đổi giới tính vào cuối tuần trước với số phiếu nhất trí cấm các vận động viên nam qua tuổi dậy thì sang thi đấu các giải đỉnh cao của nữ, Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) vừa trở thành tổ chức mới nhất bắt đầu xem xét các quy định liên quan tới vấn đề này qua thông báo ngày thứ Năm 23/6/2022 xác nhận họ bắt đầu quá trình nghiên cứu để đưa ra "quyết định dựa trên bằng chứng" nhằm xét duyệt cho các tay vợt thuộc giới đồng tính luyến ái (LGBT) thi đấu hay không.

Cầu lông thế giới chưa có trường hợp chuyển giới từ nam qua nữ, chỉ có đồng tính nữ như Sujitra Ekmongkolpaisarn của Thái Lan (trái) từng đứng thứ 5 thế giới.

Trước đó vào tháng 11/2021, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) gợi ý không nên loại các vận động viên ra khỏi cuộc thi chỉ vì giới tính của họ tạo ra lợi thế không công bằng, nhưng sau đó tổ chức này đã ngưng ban hành các quy định xác định tiêu chí như thế nào cho vận động viên chuyển giới là đủ điều kiện thi đấu.

Những người ủng hộ việc cho phép vận động viên nam chuyển giới sang nữ được thi đấu lập luận rằng vẫn chưa có đủ nghiên cứu về tác động của chuyển giới đối với thành tích thi đấu và các vận động viên ưu tú thường là những người có thể chất đặc biệt.

Veronica Ivy vốn là vận động viên nam Rachel McKinnon chơi cầu lông không tốt nên chuyển sang đua xe đạp.

Trước đó, quyết định mới của FINA vấp phải chỉ trích của tay đua xe đạp chuyển giới Veronica Ivy người Canada cho rằng là "phi khoa học", còn nhóm đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng vận động viên LGBT tại Mỹ là Athlete Ally đánh giá đây là quyết định mang tính "phân biệt đối xử" và "có hại".

Chủ tịch của Liên đoàn Điền kinh thế giới Sebastian Coe cho biết quan điểm của tổ chức này: "Nếu đó là sự phán xét giữa hòa nhập và công bằng, chúng tôi luôn nghiêng về phía công bằng - điều đó đối với tôi là không cho phép thương lượng".

Á quân cầu lông Đôi nữ Oympic Rio 2016, hai tay vợt đồng tính nữ Christinna Pedersen và Kamilla Rytter Juhl (phải), yêu nhau và sinh con.

Liên đoàn Bóng bầu dục đã cấm các cầu thủ chuyển giới tham gia thi đấu các giải quốc tế của nữ cho đến khi có thông báo mới vào thứ Ba ngày 21/6/2022 với lý do lo ngại về an toàn, trong khi Liên đoàn đua Xe đạp UCI đã thắt chặt các quy định vào tuần trước. Các liên đoàn khúc côn cầu, ba môn phối hợp và chèo thuyền cũng đã đưa ra các đánh giá về chính sách hòa nhập dành cho người chuyển giới.

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội