Cầu lông Việt Nam tại Singapore 2026: Nguyễn Hải Đăng ngược dòng kịch tính, đôi nữ Khánh/Ly tiến vào vòng 16
Trong trận đấu diễn ra khá muộn tại giải cầu lông Singapore International Challenge 2026, Nguyễn Hải Đăng (hạng 73 thế giới) đã cho thấy bản lĩnh của hạt giống số 4. Dù để đối thủ Hein Htut (Myanmar) dẫn trước ở set đầu tiên, Hải Đăng đã bình tĩnh điều chỉnh chiến thuật để lội ngược dòng với tỷ số 2-1 (15-21, 21-11, 21-14).
Chiến thắng này đưa anh vào vòng 16 đơn nam để chạm trán đối thủ người Malaysia - Eogene Ewe (hạng 86 thế giới) được xếp hạt giống số 12. Đây được dự báo là trận đấu "ngang tài ngang sức" khi khoảng cách trên bảng xếp hạng BWF giữa hai tay vợt là không lớn.
Điểm sáng từ nội dung đôi nữ và những nỗ lực đáng ghi nhận
Ở nội dung đôi nữ, cặp đôi Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly cũng khẳng định sức mạnh của hạt giống số 4 khi vượt qua đại diện Đài Bắc Trung Hoa sau hai set đấu (21-16, 21-19). Lối chơi gắn kết và sự ổn định đã giúp hai cô gái Việt Nam tiến sâu vào giải, duy trì kỳ vọng tranh chấp huy chương quốc tế lần đầu tiên mà họ hằng khao khát.
Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi nội dung đôi nam phải dừng bước sớm do Nguyễn Đình Hoàng gặp chấn thương ở chân. Bên cạnh đó, các đại diện ở nội dung đơn nữ và đôi nam nữ cũng không vượt qua thử thách trước các lò đào tạo hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, cặp đôi Phạm Văn Trường/Bùi Bích Phương dù thua trước hạt giống số 2 người Nhật Bản (hạng 54 thế giới), nhưng tỷ số 15-21, 11-21 vẫn cho thấy sự nỗ lực rất lớn khi đối đầu với những tên tuổi đẳng cấp quốc tế.
Dưới góc độ kinh doanh thể thao, chấn thương của Nguyễn Đình Hoàng là một bài toán về quản trị rủi ro cho các đoàn thể thao. Trong thể thao, sức khỏe của VĐV là tài sản lớn nhất. Việc đảm bảo đội ngũ y tế và phục hồi chức năng đi kèm trong các chuyến du đấu là yếu tố then chốt để bảo vệ "giá trị thương hiệu" và khả năng cày ải điểm số cho VĐV trên bảng xếp hạng quốc tế.
Bên cạnh đó, việc VĐV Việt Nam thường xuyên chạm trán với các đối thủ từ Nhật Bản, Indonesia hay Đài Bắc Trung Hoa tại giải lần này cũng là cách để cầu lông Việt Nam "định giá" lại vị thế của mình. Sự xuất hiện thường xuyên tại các giải International Challenge giúp các tay vợt như Hải Đăng hay cặp Khánh/Ly duy trì sức hút với các nhà tài trợ trong nước, tạo nguồn kinh phí xã hội hóa cho các chuyến tập huấn dài hạn.
