Cầu lông Việt Nam tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài thông qua tổ chức giải đấu quốc gia và quốc tế
Đó chính là cơ sở để chúng ta đặt niềm tin vào tương lai xán lạn của cầu lông nước nhà.
I. Việt Nam Tìm Kiếm Nhân Tài Thông Qua Hệ Thống Các Giải Đấu Quốc Tế Và Quốc Gia
Từ nhiều năm nay, Việt Nam là đơn vị chủ nhà đăng cai nhiều giải đấu quốc tế thuộc hệ thống Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF): Vietnam Open, International Challenge và International Series, quy tụ hàng trăm vận động viên trên toàn thế giới đến tham dự. Điều đó không chỉ thể hiện nước ta có đủ năng lực tổ chức cũng như điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế mà còn cho thấy sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước trong việc phát triển cầu lông thành một trong những bộ môn hàng đầu Việt Nam.
Ông Lê Thanh Hà - Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam phân tích, chiến lược đầu tư cho các tay vợt trẻ tiềm năng sẽ tập trung vào đào tạo chuyên môn và tăng cường tham dự các giải đấu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm, gia tăng cơ hội cọ xát trên đấu trường quốc tế. Như vậy, việc tổ chức nhiều giải quốc tế ngay trên sân nhà cũng có ý nghĩa lớn trong việc bồi dưỡng lứa vận động viên trẻ tiềm năng mà không mất quá nhiều chi phí lưu đấu.
Không chỉ dừng lại ở việc bồi dưỡng những tay vợt đã có thành tích, Liên đoàn cầu lông Việt Nam cũng tích cực tìm kiếm những nhân tố tiềm năng thông qua hệ thống các giải quốc gia diễn ra liên tục trong năm, với địa điểm tổ chức trải dài trên toàn dải đất hình chữ S. Đơn cử như trường hợp của Nguyễn Thị Thu Huyền, gương mặt triển vọng của cầu lông Việt Nam cũng được ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam phát hiện khi thi đấu ở một số giải đấu cấp độ trẻ. Thu Huyền được tập trung về Đội tuyển quốc gia năm 2021, khi em chỉ mới 10 tuổi.
Từ đó, Nguyễn Thị Thu Huyền được tập trung đào tạo, tăng cường tham gia các giải quốc tế và giành được nhiều thành tích ấn tượng. Gần đây nhất là huy chương đồng giải Bangladesh International Challenge 2025 vừa diễn ra trong tháng 12.
II. Li-Ning Chung Tay Tìm Kiếm Nhân Tài Cho Đất Nước
Việc tổ chức các giải đấu quốc tế và quốc gia vì vậy mà có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phát triển cầu lông đỉnh cao của Việt Nam. Hiểu được tầm quan trọng đó, thương hiệu thể thao quốc tế Li-Ning cũng chung tay cùng Liên đoàn cầu lông Việt Nam tìm kiếm nhân tài cho đất nước.
Trong hệ thống giải đấu quốc tế, Li-Ning là đơn vị tài trợ chính cho giải cầu lông Vietnam International Series, mỗi mùa giải thu hút gần 300 vận động viên đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đến thi đấu. Đây là cơ hội quý báu để các tay vợt trong nước được cọ xát với các đối thủ quốc tế ngay trên nhà. Từ các tay vợt kỳ cựu như Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Lê Đức Phát,... đến những cái tên trẻ tiềm năng như Nguyễn Thị Thu Huyền, Lê Minh Sơn,... đều góp mặt.
Bên cạnh đó, suốt gần một thập kỷ nay, Li-Ning cũng là đơn vị quen thuộc đồng hành cùng giải Vô địch cầu lông đồng đội Quốc gia, tạo sân chơi thường niên cho các vận động viên chuyên nghiệp đến từ các tuyển tỉnh/thành phố tranh tài. Bắt đầu từ năm 2025, Li-Ning tiếp tục đồng hành cùng giải cầu lông câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành toàn quốc hai miền nam - bắc, góp phần thúc đẩy phong trào cầu lông phát triển trên khắp cả nước.
Với hệ thống các giải quốc tế và quốc gia được tổ chức dày đặc trong năm, các vận động viên nhờ đó cũng được thi đấu và cọ xát liên tục để gia tăng trình độ và thành tích. Cùng với sự đồng hành của những nhà tài trợ uy tín, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới những ngôi vị quốc tế danh giá trong tương lai.
