Đại chiến giữa các cựu số 1 thế giới tại vòng 1 giải cầu lông Singapore Open 2026
Bối cảnh phong độ và lịch sử đối đầu giữa hai đôi nam kỳ cựu
Cuộc chạm trán tại vòng 1 giải đấu thuộc hệ thống cầu lông World Tour Super 750 lần này quy tụ những đại diện có bản CV ấn tượng. Cặp đôi người Đan Mạch Kim Astrup và Anders Skaarup Rasmussen từng giữ vị trí số 1 thế giới trong 24 tuần kể từ tháng 12 năm 2024. Trong khi đó, Goh Sze Fei và Nur Izzuddin Rumsani của Malaysia cũng từng vươn lên nắm giữ vị trí đỉnh bảng này vào ngày 27 tháng 5, cho dù chỉ duy trì được thành tích trong thời gian 8 tuần.
Xét về thông số đối đầu trực tiếp tính đến thời điểm chuẩn bị gặp nhau lần nữa, cặp đôi người Đan Mạch đang nắm giữ lợi thế lớn khi giành chiến thắng tới 9 lần trong tổng số 11 cuộc đụng độ gần nhất giữa hai bên. Lần gặp nhau gần đây nhất của họ diễn ra tại giải Pháp Mở rộng vào tháng 10 năm ngoái, và chiến thắng khi đó cũng thuộc về Kim Astrup và Anders Skaarup Rasmussen.
Chi tiết về tình hình thể lực và sự chuẩn bị chiến thuật của hai đội
Về mặt thể trạng, hai nhà cựu số 1 thế giới bước vào giải Singapore Open 2026 với hai trạng thái hoàn toàn trái ngược. Kim Astrup và Anders Skaarup Rasmussen có sự chuẩn bị tốt hơn về mặt thể lực, khi chưa tham gia thêm bất kỳ giải đấu nào kể từ sau vòng chung kết Thomas Cup diễn ra tại Horsens. Trái lại, đối với Goh Sze Fei và Nur Izzuddin Rumsani, đây đã là giải đấu thứ 3 liên tiếp của họ kể từ khi rời Đan Mạch. Tuần trước, cặp đôi Malaysia vừa phải căng sức thi đấu đến trận chung kết Malaysia Masters và để thua một cặp đôi Đan Mạch khác là Daniel Lundgaard và Mads Vestergaard.
Trước lịch trình dày đặc của các học trò, huấn luyện viên trưởng Teo Kok Siang cùng trợ lý huấn luyện viên Ameer Amri Zainuddin đã phải chủ động đưa ra những phương án điều chỉnh cần thiết. Ban huấn luyện tập trung vào việc giúp các vận động viên hồi phục cơ bắp và giải tỏa áp lực tâm lý để sẵn sàng cho trận đánh lớn ngay từ vòng mở màn.
Phát biểu của huấn luyện viên về việc điều chỉnh lối chơi cho cặp đôi Malaysia
Nhận định về giai đoạn thi đấu bận rộn này, Huấn luyện viên Teo Kok Siang cho biết: “Tôi nghĩ họ cần nghỉ ngơi trước, và sau đó chúng ta có thể thực hiện những điều chỉnh cần thiết. Họ đã thi đấu 2 giải liên tiếp, lọt vào 1 trận bán kết và 1 trận chung kết. Có thể sẽ có một chút mệt mỏi về tinh thần, nhưng tôi đảm bảo họ sẽ hồi phục. Tôi hy vọng họ có thể duy trì sự ổn định của mình.”
Bên cạnh yếu tố thể lực, chiến lược gia này cũng xác nhận đã thay đổi một số chi tiết kỹ thuật từ sau giải đấu ở Horsens: “Chúng tôi đã thảo luận với các tay vợt và thực hiện một vài thay đổi trong kế hoạch thi đấu của họ bởi vì trong môn thể thao này, mọi người đều nghiên cứu lối chơi của bạn, và bạn cũng nghiên cứu đối thủ của mình. Vì vậy, chúng tôi đã điều chỉnh một số khía cạnh trong lối chơi của họ.”
Tổng quỹ thưởng giải cầu lông Singapore Open là 1 triệu USD (26,3 tỷ đồng). Tiền thưởng cho nội dung đơn: Vô địch 70000 USD (1,8 tỷ đồng); chung kết 34000 USD; bán kết 14000 USD; tứ kết 5500 USD; vòng 16 nhận 3000 USD; vòng 32 nhận 1000 USD (26,3 triệu đồng). Tiền thưởng cho nội dung đôi: Vô địch 74000 USD; chung kết 35000 USD; bán kết 14000 USD; tứ kết 6250 USD; vòng 16 nhận 3250 USD; vòng 32 nhận 1000 USD.
