Dự đoán cầu lông 2026: Khi An Se Young "vô đối" và hy vọng mới từ những "lão tướng" 40 tuổi
Khi mùa giải mới bắt đầu, đây là một số xu hướng có thể xảy ra trong môn cầu lông:
Sự củng cố của các cường quốc mới
Hai mùa giải gần đây, Đài Bắc Trung Hoa và Pháp đã nổi lên như những cường quốc; giờ là thời điểm chín muồi để họ củng cố vị thế. Trong khi Đài Bắc Trung Hoa đã sản sinh ra một loạt tài năng cá nhân trong thập kỷ qua, thì giờ đây một nhóm tài năng đẳng cấp thế giới đã nổi lên, đặc biệt là ở nội dung đơn nam và đôi nam.
Năm vừa qua là một năm bước ngoặt đối với Pháp, với những nhà vô địch World Tour Super 1000 đầu tiên trong lịch sử là Thom Gicquel/Delphine Delrue và nhà vô địch chung kết mùa giải đầu tiên là Christo Popov. Với sự hiện diện của những cái tên nổi bật khác như Toma Junior Popov, Alex Lanier và Arnaud Merkle, chiến dịch của Pháp tại Thomas Cup Finals 2026 sẽ được theo dõi sát sao. Tương tự, Đài Bắc Trung Hoa cũng vậy, vì họ có một đội mạnh ở cả nội dung đơn và đôi.
Trung Quốc vẫn là số 1
Điều đó không có nghĩa là các cường quốc truyền thống sẽ sớm từ bỏ vị thế của mình. Trung Quốc có nguồn lực và nhân sự để duy trì tỷ lệ thắng cao ở cả 5 nội dung – mặc dù đôi khi họ có thể gặp phải những thất bại như tại Giải Chung kết World Tour vừa qua, khi họ thua cả 3 trận chung kết trước các đối thủ không phải người Trung Quốc.
Các cường quốc truyền thống vẫn mạnh mẽ
Sức mạnh của Malaysia ở các nội dung đôi đã trở thành niềm ghen tị của các đối thủ. Ở nội dung đôi nam, Malaysia tự hào có một số cặp đôi hàng đầu thế giới, và ở nội dung đôi nữ và đôi nam nữ hỗn hợp, họ có những biểu tượng có thể truyền cảm hứng cho thế hệ tài năng mới.
Mặc dù họ có những lo ngại ở nội dung đơn nam và đơn nữ, nhưng sự hiện diện của các cặp đôi thường xuyên giành huy chương ở các giải đấu hàng đầu của World Tour là điều đáng mừng.
Indonesia đang đối mặt với tình hình khó khăn hơn một chút. Mặc dù họ đặc biệt mạnh ở các nội dung như đơn nam và đôi nam, nhưng các lĩnh vực khác vẫn chưa có chiều sâu tương tự.
Điều sẽ tiếp thêm động lực cho họ là những ngôi sao mới đã nổi lên ở nội dung đơn nam của Indonesia; Jonatan Christie vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và sẽ là nguồn cảm hứng cho Alwi Farhan và Moh. Zaki Ubaidillah.
Liệu câu chuyện cổ tích Hàn Quốc có tiếp tục?
Hàn Quốc ở vị trí dẫn đầu vào cuối năm 2025 khi An Se Young và Kim Won Ho/Seo Seung Jae hoàn thành sứ mệnh của mình với danh hiệu vô địch mùa giải thứ 11 tại Hàng Châu. Liệu các đối thủ của họ có nâng cao trình độ để khiến họ khó thống trị năm 2026 hơn nữa? Ít có dấu hiệu cho thấy điều đó sẽ xảy ra với An Se Young, bởi vì hiện tại cô chỉ có 4 đối thủ chính. Ngược lại, Kim/Seo đã bị đánh bại bởi nhiều đối thủ hơn và có thể sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì sự thống trị mà họ đã có vào năm 2025.
Những cựu binh kiên cường và những ngôi sao đang lên
Tại Hàng Châu, Chou Tien Chen nhận xét rằng mục tiêu trước mắt của anh là chơi đến năm 40 tuổi. Ở tuổi 35, và vẫn là một trong những tay vợt đơn nam xuất sắc nhất, Chou đang làm gương về sự bền bỉ trong làng quần vợt đơn nam đỉnh cao.
Tương tự, Ratchanok Intanon – một trong những tay vợt kỳ cựu ở nội dung đơn nữ – đã nói lời tạm biệt với năm 2025 bằng việc lọt vào bán kết tại Hàng Châu, và hứa sẽ tiếp tục thi đấu. Việc chú trọng hơn vào thể lực, và ít thời gian hơn dành cho việc trau dồi kỹ năng, có nghĩa là tay vợt 30 tuổi này vẫn có thể đánh bại những đối thủ trẻ hơn nhiều.
Những tay vợt như Beiwen Zhang, Akane Yamaguchi, Lee So Hee, Yuki Fukushima, Mayu Matumoto và những người khác tiếp tục đặt ra tiêu chuẩn cao. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong năm mới sẽ là phong độ của Viktor Axelsen, người trở lại sau một thời gian dài nghỉ thi đấu.
Ở phía đối diện là những ngôi sao đang lên – những cái tên như Alex Lanier, Ayush Shetty và Victor Lai. Những trận đấu hấp dẫn đang chờ đợi.
