Goh Sze Fei - Nur Izzuddin giành vé vào vòng 2 giải cầu lông Malaysia Masters 2026 sau chiến thắng 30 phút
Chiến thắng nhanh chóng tại vòng đầu tiên cho thấy Goh Sze Fei và Nur Izzuddin duy trì phong độ ổn định dù có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Trước đó, vào ngày Chủ nhật (17/5), họ vừa hoàn tất trận chung kết và giành ngôi Á quân tại giải cầu lông Thailand Open 2026 diễn ra ở Bangkok.
Chưa đầy 24 giờ sau, cặp đôi đã lập tức bay trở lại Malaysia để kịp tham dự buổi tập làm quen sân vào sáng sớm thứ Hai (18/5). Đáng chú ý, trước khi đến Thái Lan, bộ đôi này cũng chỉ có vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi sau chuỗi ba tuần thi đấu liên tục tại Vòng chung kết Thomas Cup 2026 diễn ra ở Horsens, Đan Mạch. Việc liên tục di chuyển giữa các châu lục đòi hỏi một chế độ phục hồi khoa học và nghiêm ngặt.
Mặc dù giành chiến thắng với tỷ số cách biệt, Goh Sze Fei vẫn đưa ra những nhận định rất thận trọng về các đối thủ người Indonesia: “Tôi không nghĩ đó là một trận đấu dễ dàng. Họ đã gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn và chúng tôi phải vượt qua điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ tiếp tục làm những điều tương tự, nhưng có lẽ họ đã mất tập trung trong ván thứ hai, và điều đó đã có lợi cho chúng tôi.”
Đồng thời, khi nói về những lo ngại của giới chuyên môn liên quan đến tình trạng quá tải cơ bắp, tay vợt này khẳng định thêm: “Tôi nghĩ cơ thể chúng tôi ổn. Chúng tôi có đủ thời gian để hồi phục và chúng tôi có một đội ngũ tốt hỗ trợ quá trình hồi phục.”
Giải đấu Perodua Malaysia Masters 2026 thuộc cấp độ Super 500 trong hệ thống BWF World Tour với tổng quỹ tiền thưởng trị giá 500.000 USD (khoảng 13,1 tỷ VND). Việc vượt qua vòng 1 giúp Goh Sze Fei - Nur Izzuddin bảo toàn cơ hội cạnh tranh số tiền thưởng 39.500 USD (khoảng 1 tỷ VND) dành cho nhà vô địch nội dung đôi nam.
Tại vòng 2, Goh Sze Fei - Nur Izzuddin sẽ bước vào trận đối đầu nội bộ với hai đồng hương người Malaysia là Chia Weijie - Teo Ee Yi. Cặp đôi này cũng vừa giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại hai tay vợt người Canada là Kevin Lee - Ty Lindeman với tỷ số 21-18, 21-15 ở vòng đấu đầu tiên.
