Kết quả giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2023 ngày 17/1: Kento Momota dẫn đầu nhóm 3 cựu vô địch thế giới người Nhật bị loại sớm

thứ tư 18-1-2023 14:32:22 +07:00 0 bình luận
Bao gồm Kento Momota, có tới 3 cựu vô địch thế giới người Nhật phải sớm chia tay giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2023 ngay ngày thi đấu đầu tiên 17/1.

Cựu số 1 thế giới Kento Momota không thể làm được gì nhiều, khi đối đầu với tay vợt người Đan Mạch Rasmus Gemke ở nội dung đơn nam tại giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2023 ngay ngày thi đấu đầu tiên 17/1. Thi đấu tại K. D. Jadhhav Indoor Haal, New Delhi, Ấn Độ, Kento Momota thua 2 ván liên tiếp với tỷ số chung cuộc 15-21, 11-21. Trận thua Rasmus Gemke càng làm trầm trọng thêm xu hướng sa sút của Kento Momota, người cuối cùng đã trở lại giải đấu thuộc hệ thống BWF sau gần 6 tháng vắng bóng.

Kento Momota chỉ còn là bóng mờ so với thời đỉnh cao.

Trích dẫn từ BWF, nhà cựu vô địch thế giới các năm 2018 và 2019 đã 7 lần bị loại ở vòng đầu tiên trong 10 giải đấu BWF gần đây nhất của anh ấy. Những con số thống kê này càng củng cố thêm nhận định rằng Kento Momota vẫn đang gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ tốt nhất sau khi gặp tai nạn xe hơi hồi tháng 1/2020. Mới đây nhất, Kento Momota cũng vừa khỏi bệnh cúm khiến anh phải bỏ lỡ Malaysia Open 2023 tuần vừa qua. 

Về tình trạng hiện tại, Kento Momota thừa nhận rằng anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong năm nay để ngoại hình trở lại bình thường. "Tôi đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát cầu", Momota nói sau thất bại trước Rasmus Gemke được trích dẫn từ BWF. “Tôi đã khỏi bệnh cúm; thể chất tôi cảm thấy tốt. Tôi chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn trong thời gian còn lại của năm", chàng trai 28 tuổi cho biết thêm.

Không lâu sau khi Kento Momota để thua Rasmus Gemke, bất ngờ Takuro Hoki / Yugo Kobayashi cũng phải xách vali về Nhật, vì thua 2 ván liên tiếp trước Kang Min Hyuk / Seo Seung Jae. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 21-13 và 21-18 nghiêng về đôi nam Hàn Quốc. Kết quả này chắc chắn gây bất ngờ bởi Hoki / Kobayashi là nhà cựu vô địch đôi nam thế giới 2021.

Không chỉ vậy, Hoki / Kobayashi còn giữ vị trí hạt giống số 1 đôi nam tại Ấn Độ mở rộng 2023. Tuần trước, Hoki / Kobayashi cũng bị loại ở vòng đầu tiên của Malaysia mở rộng 2023 sau khi thua các vận động viên giành huy chương vàng Olympic Tokyo 2020, Lee Yang / Wang Chi-lin.

Hoki / Kobayashi cũng về nước sớm.

Nozomi Okuhara là nhà cựu vô địch thế giới thứ 3 đến từ Nhật bị loại ngay vòng 1 của giải Ấn Độ mở rộng 2023. Lần này, Nozomi Okuhara bị Carolina Marin (Tây Ban Nha) đánh bại với điểm số 13 -21, 18-21. Cũng giống như Hoki / Kobayashi, Nozomi Okuhara cũng gục ngã chóng vánh ở vòng 1 tại Malaysia Open 2023 tuần trước. Nozomi Okuhara khi đó đã không thể làm được gì nhiều và bỏ cuộc trước Chen Yu Fei (Trung Quốc).

Sau trận thua Carolin Marin, Nozomi Okuhara đã đề cập đến tình trạng đầu gối của cô. Nozomi Okuhara đánh giá tình trạng đầu gối từng nhiều lần được "chỉnh sửa" trên bàn mổ của cô tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, nhà cựu vô địch đơn nữ thế giới 2015 thừa nhận thể trạng hiện tại của cô vẫn chưa đạt 100%.

Nozomi Okuhara cũng qua thời đỉnh cao như Kento Momota.

Năm nay tôi bị đánh giá thấp hơn, vì vậy trận đấu đầu tiên diễn ra vào tuần trước và tuần này thật khó khăn, trước những đối thủ khó chơi", Nozomi thừa nhận. "Thể trạng của tôi không được hoàn hảo. Tuần trước trong trận đấu với Chen Yu Fei, tôi thực sự không thể so kè", tay vợt 27 tuổi nói. "Tuy nhiên, hôm nay (với Carolina Marin), tôi đã có thể chơi hết trận. Vì vậy, tôi cảm thấy mình đang trở nên tốt hơn", Nozomi xác định. "Đầu gối của tôi vẫn ổn, nhưng thể chất của tôi không đủ tốt để thách thức những tay vợt giỏi nhất", vận động viên giành huy chương đồng tại Thế vận hội Rio 2016 giải thích. “Tôi cần thêm thời gian để lấy lại thể trạng tốt nhất”, Nozomi Okuhara nói thêm.

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội