Lee Zii Jia chốt lịch đấu giải cầu lông Mỹ và bài toán kinh tế thể thao đỉnh cao
Nhằm tập trung tối đa cho chiến dịch tại Mỹ, Lee Zii Jia đã quyết định không tham gia giải đấu cầu lông Malaysian Masters đang diễn ra ở Kuala Lumpur. Quyết định rút lui này được đưa ra bất chấp việc anh được trao một suất vào thẳng vòng loại sau khi một số tay vợt khác rút lui khỏi vòng đấu chính thức.
Kế hoạch điều chỉnh này giúp tay vợt 28 tuổi có thêm thời gian tích lũy thể lực trước khi bước vào chuỗi giải đấu liên tục tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Hiện tại, anh đang đứng thứ 3 trong danh sách dự bị cho giải Super 750 Singapore Open diễn ra từ ngày 26 đến 31 tháng 5. Tiếp đó, anh có tên trong danh sách vòng loại của giải Super 500 Australian Open từ ngày 9 đến 14 tháng 6, giải đấu mà anh là đương kim vô địch năm 2024. Trước khi bay sang California, Lee Zii Jia cũng sẽ góp mặt ở vòng đấu chính tại giải Super 300 Macau Open từ ngày 16 đến 21 tháng 6.
Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur đã chia sẻ trên mạng xã hội về sự kiện cấp thị thực này như sau:“Từ KL đến LA! Chúng tôi rất vui mừng được chào đón ngôi sao cầu lông Malaysia Lee Zii Jia và đội của anh ấy đến Đại sứ quán Mỹ hôm nay khi họ chuẩn bị cho giải đấu sắp tới tại Los Angeles,” Đại diện cơ quan này đồng thời đưa ra nhận định về vai trò của hoạt động giao lưu thể thao chuyên nghiệp: “Thể thao có một cách độc đáo để gắn kết hai quốc gia chúng ta, và chúng tôi rất mong chờ được chứng kiến Zii Jia thể hiện tài năng đáng kinh ngạc của mình trên các sân đấu của Mỹ. Chúc Zii Jia thượng lộ bình an và mọi điều tốt đẹp nhất!”
Giải đấu Super 300 US Open diễn ra từ ngày 23 đến 28 tháng 6 tại bang California có tổng quỹ tiền thưởng đạt mức 250.000 USD (khoảng 6,6 tỷ VND). Theo quy định phân phối của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), nhà vô địch nội dung đơn nam sẽ nhận được 18.750 USD (khoảng 494 triệu VND) cùng 7.000 điểm thưởng trên bảng xếp hạng thế giới.
Đối với các tay vợt tự do hoạt động độc lập không thuộc liên đoàn quốc gia như Lee Zii Jia, việc tham gia các giải đấu có quỹ thưởng ổn định là nguồn thu quan trọng để duy trì bộ máy huấn luyện cá nhân. Tuy nhiên, theo quy định tài chính tại Mỹ, tiền thưởng của các vận động viên nước ngoài sẽ phải chịu mức thuế khấu trừ tại nguồn lên tới 30%, điều này đòi hỏi các đội ngũ chuyên gia phải tính toán kỹ lưỡng giữa chi phí hậu cần di chuyển chặng dài và doanh thu dự kiến thu về từ giải đấu.
Việc liên tục tham gia các giải đấu quốc tế lớn giúp duy trì và nâng cao giá trị thương hiệu của các ngôi sao thể thao. Hiện tại, Lee Zii Jia đang sở hữu các hợp đồng tài trợ lớn với thương hiệu dụng cụ thể thao (ước tính giá trị nhiều triệu USD) và nhãn hàng nước uống thể thao. Kết quả thi đấu và tần suất xuất hiện tại các thị trường lớn như Mỹ hay Úc ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số tiếp cận truyền thông, từ đó định hình giá trị các hợp đồng quảng cáo và tài trợ tiếp theo của vận động viên.
Đối với người hâm mộ cầu lông, việc nghiên cứu mô hình vận hành và phân phối lịch trình của một tay vợt độc lập hàng đầu khu vực như Lee Zii Jia mang lại một góc nhìn mới về tính chuyên nghiệp trong thể thao. Các tay vợt đỉnh cao thường xuyên đối mặt với bài toán tương tự khi phải cân đối giữa ngân sách di chuyển, mật độ thi đấu dày đặc và mục tiêu tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng quốc tế để bảo vệ quyền lợi thương mại cá nhân cũng như vị thế của thể thao nước nhà.
