Lee Zii Jia và đề nghị hợp tác linh hoạt với BAM: Bài toán cân bằng giữa ngôi sao cầu lông độc lập và hệ thống quốc gia
Dù đã hoạt động độc lập trong 4 năm qua, tay vợt từng giành Huy chương đồng Olympic Paris Lee Zii Jia vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho hệ thống đào tạo tại Học viện Cầu lông Malaysia (ABM) ở Bukit Kiara. Sau vài buổi tập huấn chuẩn bị cho Thomas Cup vừa qua, Zii Jia thừa nhận chất lượng tập luyện tại đây đã giúp anh lấy lại sự tự tin, tìm lại phong độ và đặc biệt là duy trì được thể trạng không chấn thương – một vấn đề từng khiến anh gặp nhiều khó khăn trong quá khứ.
“Tôi phải thừa nhận rằng việc đào tạo tại BAM rất tốt. Họ có những vận động viên chất lượng. Điều này không có gì mới đối với tôi vì tôi đã từng tập luyện ở đó trước đây. Sự khác biệt nằm ở chất lượng,” Zii Jia khẳng định.
Tuy nhiên, thay vì trở lại toàn thời gian, ngôi sao sinh năm 1998 mong muốn một cơ chế tập luyện linh hoạt. Anh sẵn sàng thảo luận với Liên đoàn Cầu lông Malaysia (BAM) để tìm ra một thỏa thuận phù hợp cho cả hai bên.
Dưới góc độ kinh tế thể thao, trường hợp của Lee Zii Jia là một ví dụ điển hình cho sự mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và tập thể. Hiện tại, Zii Jia đang thi đấu dưới sự bảo trợ của thương hiệu Victor, trong khi đội tuyển quốc gia Malaysia lại có hợp đồng dài hạn với đối thủ cạnh tranh là Yonex.
Đây là rào cản lớn nhất ngăn cản sự tái hợp toàn diện. Zii Jia thẳng thắn chia sẻ: “Tôi sẽ để BAM tự giải quyết vấn đề đó với các nhà tài trợ của họ. Đối với tôi, việc đến tập luyện không có vấn đề gì, nhưng khi liên quan đến tài trợ, có thể sẽ có một số xung đột vì tôi hiểu các quy định của BAM. Về phía tôi, tôi hiểu những lo ngại của họ về vấn đề tài trợ, nhưng hãy xem chúng ta có thể tìm ra giải pháp như thế nào.”
Việc giải quyết được xung đột về trang phục và quyền lợi nhà tài trợ không chỉ giúp Zii Jia được hưởng môi trường tập luyện tốt nhất, mà còn giúp BAM nâng cao chất lượng quân xanh cho các tay vợt đơn nam quốc gia – vốn đang nhận nhiều chỉ trích về phong độ.
Người hâm mộ cầu lông, đặc biệt là những người theo dõi sát sao sự nghiệp của Nguyễn Thùy Linh hay trước đây là Nguyễn Tiến Minh, chắc chắn sẽ thấy được sự tương đồng trong việc nỗ lực tìm kiếm môi trường tập luyện đỉnh cao. Trên thế giới, mô hình vận động viên được xã hội hóa, tự tìm kiếm nhà tài trợ và chuyên gia riêng đang dần trở nên phổ biến.
Câu chuyện của Lee Zii Jia mở ra một nhận thức mới: Trong thể thao chuyên nghiệp, sự hợp tác giữa các "ngôi sao độc lập" và "hệ thống quốc gia" không nhất thiết phải là mối quan hệ loại trừ. Thay vào đó, một cơ chế linh hoạt, sòng phẳng về quyền lợi tài trợ sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng, giúp vận động viên đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất cho những đấu trường lớn như Olympic.
“Có kế hoạch, nhưng tôi nghĩ vẫn cần phải thảo luận thêm vì đây không phải là nơi tôi có thể đến và đi bất cứ khi nào tôi muốn. Hy vọng BAM sẽ mời tôi, có thể là để thi đấu. Chắc chắn không phải toàn thời gian,” Zii Jia nói thêm về dự định sắp tới.
