Nhìn lại Sudirman Cup 2025: Cầu lông Trung Quốc thống trị tuyệt đối, giành ngôi vương lần thứ 14.
Trung Quốc khẳng định vị thế toàn diện
Chủ đề nổi bật nhất của Giải vô địch cầu lông thế giới Sudirman Cup 2025 do TotalEnergies tài trợ là hầu như không có bất ngờ nào. Từ trận đấu đầu tiên trong ngày khai mạc đến trận chung kết ngày cuối cùng, ngoại trừ một vài trường hợp, diễn biến trận đấu đều đúng như dự đoán trước giải. Và khi Trung Quốc giành được danh hiệu thứ 14, một kỷ lục chưa từng có, đó là minh chứng cho chiều sâu đội hình và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của họ, khi họ không cho phép bất kỳ đối thủ nào có cơ hội lật ngược tình thế.
Điều đó có nghĩa là đội tuyển Trung Quốc đã cải thiện thành tích so với giải Sudirman Cup trước đó, nơi họ suýt chút nữa bị loại ở bán kết. Sức mạnh của Trung Quốc được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa kinh nghiệm – thông qua những người chơi xuất sắc như Shi Yu Qi, Chen Yu Fei, Chen Qing Chen, Jia Yi Fan và Huang Dong Ping – và những tài năng trẻ như Feng Yan Zhe, Liu Sheng Shu và Tan Ning.
Cộng hòa Séc giành điểm trước Hàn Quốc
Phiên thi đấu buổi sáng ngày khai mạc đã hé lộ những khó khăn mà Hàn Quốc sẽ phải đối mặt trong suốt tuần – điểm yếu của họ ở nội dung đơn nam. Đội bóng yếu hơn ở bảng B, Cộng hòa Séc, đã có được niềm vui khi giành điểm ở nội dung đơn nam, với chiến thắng của Jan Louda trước Cho Geon Yeop. Hàn Quốc đã gặp khó khăn ở nội dung này trong cả ba trận đấu vòng bảng (với Cộng hòa Séc, Canada và Đài Bắc Trung Hoa), trận tứ kết với Đan Mạch, trận bán kết với Indonesia và trận chung kết với Trung Quốc.
Tuy nhiên, ở các nội dung khác, Hàn Quốc đủ mạnh để tránh những sai lầm – nhờ sự hiện diện của những tay vợt như An Se Young, Seo Seung Jae, Kim Won Ho, Chae Yu Jung và những người khác – và họ đã thi đấu khá thoải mái cho đến trận bán kết, nơi Indonesia tỏ ra khó bị đánh bại.
Mặt khác, Trung Quốc ở bảng A phần lớn thời gian thi đấu khá dễ dàng, nhưng họ đã bị Thái Lan gây khó khăn, với những cặp đôi xuất sắc. Sau khi Li Shi Feng bị Kantaphon Wangcharoen gây khó khăn, Ratchanok Intanon đã tái hiện phong độ đỉnh cao của mình với chiến thắng xuất sắc trước Wang Zhi Yi. Hành trình của Thái Lan kết thúc ở tứ kết khi gặp Indonesia.
Trận bán kết hấp dẫn
Trong một trận đấu căng thẳng, Hàn Quốc đã bị Indonesia gây khó khăn đến mức tối đa, khi Indonesia đã cứu được điểm match point ở ván thứ tư để kéo dài trận đấu. Cuối cùng, Hàn Quốc đã giành chiến thắng trong một trận đấu kéo dài đến tận khuya, nhưng Indonesia đã gây ra tổn thất nặng nề cho các cầu thủ Hàn Quốc, điều mà họ đã thể hiện rõ vào ngày hôm sau.
Trận bán kết còn lại chứng kiến Trung Quốc dễ dàng đánh bại Nhật Bản với tỷ số 3-0. Đội chung bảng với Hàn Quốc là Canada đã có một chiến dịch ấn tượng, với những màn trình diễn đáng chú ý của Michelle Li, Victor Lai và Brian Yang. Mặc dù họ chỉ đứng thứ 3 ở bảng B, nhưng nếu may mắn hơn, tỷ số thua trước Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa có thể đã khác.
Wardani, Alwi tỏa sáng
Bảng D được dự đoán rộng rãi là "bảng tử thần" vì có sự góp mặt của Indonesia, Đan Mạch, Ấn Độ và Anh, nhưng với việc Ấn Độ và Anh tung ra đội hình dự bị, thứ hạng bảng đấu được xác định theo thứ tự hạt giống. Đối với Indonesia, dưới sự dẫn dắt xuất sắc của Jonatan Christie, ngôi sao sáng nhất là Putri Kusuma Wardani, người đã thay thế Gregoria Mariska Tunjung bị chấn thương. Wardani đã đánh bại Pusarla V Sindhu và Line Kjaersfeldt trong các trận đấu vòng bảng, và Pornpawee Chochuwong ở tứ kết. Indonesia còn có một tuyển thủ nổi bật khác là Alwi Farhan trẻ tuổi, người đã tạo nên bất ngờ lớn nhất giải đấu khi đánh bại Anders Antonsen trong 3 set.
Malaysia sa sút
Toàn bộ chiến dịch của Malaysia phụ thuộc vào việc họ không thể tận dụng 2 điểm match point trước Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng của bảng C. Khi Malaysia dẫn trước 2-1, Aaron Chia/Soh Wooi Yik đã gần như kết thúc trận đấu ở set thứ 4. Tuy nhiên, Nhật Bản đã trụ vững và cuối cùng giành vị trí đầu bảng, đảm bảo họ sẽ không gặp đội tuyển hàng đầu nào khác ở tứ kết. Thay vào đó, Malaysia lại phải đối đầu với Trung Quốc, và hành trình của họ đã kết thúc với thất bại 3-0. Hai đội còn lại trong bảng, Pháp và Úc, cũng đã thể hiện khả năng của mình. Trận tranh hạng 3 giữa Pháp và Úc là một trong những trận đấu kịch tính nhất giải, với 3 trận phải thi đấu đến tận set quyết định.
