Zhu Yi Jun và Li Qian vào vòng 2 đôi nam nữ cầu lông Malaysia Masters 2026: Bài toán phát triển tài năng trẻ
Trận đấu vòng 1 nội dung đôi nam nữ tại giải cầu lông Malaysia Masters 2026 diễn ra hôm thứ Tư đã khép lại với chiến thắng thuộc về cặp đôi Zhu Yi Jun và Li Qian của Trung Quốc. Hai tay vợt mới 21 tuổi này đã vượt qua trận đấu 3 ván đầy kịch tính với Marvin Seidel và Thuc Phuong Nguyen (Đức), giành chiến thắng với các tỷ số ván đấu lần lượt là 21-11, 13-21, 21-19. Kết quả này đưa Zhu và Li giành quyền vào vòng 2 gặp cặp đôi đồng hương là hạt giống số 3 Guo Xin Wa / Chen Fang Hui.
Hành trình của Zhu Yi Jun và Li Qian đang diễn ra rất nhanh trên bản đồ cầu lông quốc tế. Chỉ mới được ghép cặp thi đấu cùng nhau từ đầu năm 2026, họ đã liên tiếp lọt vào trận chung kết tại hai giải đấu lớn là Thailand Open và Swiss Open, qua đó vươn lên vị trí thứ 43 thế giới chỉ trong vòng vài tháng. Tại giải đấu ở Bangkok tuần trước, họ giành ngôi Á quân sau khi để thua cặp đôi giàu kinh nghiệm người Đan Mạch Mathias Christiansen / Alexandra Boje.
Dù giành quyền đi tiếp, cả hai tay vợt đều không tỏ ra hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn tổng thể. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Li Qian thừa nhận: “Ván đầu tiên lẽ ra phải khá dễ dàng. Cuối cùng, nó lại vô cùng căng thẳng và hồi hộp.” Zhu Yi Jun tự trách mình gay gắt hơn khi chia sẻ: “Về màn trình diễn tổng thể của tôi năm nay, nếu phải chấm điểm, tôi sẽ cho khoảng 50 đến 60 điểm. Chúng tôi đã chơi hai trận chung kết nhưng đều thua vì vẫn còn hơi thiếu kiên nhẫn khi đối mặt với những thay đổi chiến thuật của đối thủ.” Li Qian đáp lại: “Tôi sẽ tự cho mình 40 điểm. Như vậy, chúng ta cộng lại được 100 điểm.”
Sự thẳng thắn nhận ra thiếu sót kết hợp cùng sự tự tin để vượt qua áp lực của Zhu và Li mang lại một góc nhìn mới cho người hâm mộ và các nhà quản lý thể thao. Tư duy tự đánh giá nghiêm túc này là một bài học giá trị. Trung Quốc hiện đã có 4 cặp đôi nằm trong top 15 thế giới, nhưng Zhu và Li đang cho thấy dấu hiệu có thể gia nhập nhóm vận động viên ưu tú đó. Li Qian khẳng định: “Sự hợp tác của chúng tôi chắc chắn có những đặc điểm riêng biệt. Bước tiếp theo là khắc phục những điểm yếu.” Zhu Yi Jun đồng ý: “Chúng tôi sẽ nghiêm túc trong mỗi buổi tập và không lơ là khi chuẩn bị cho những thử thách khó khăn hơn.”
