Á quân Singapore Marathon bị cấm thi đấu, tước huy chương, đòi tiền thưởng vì doping

thứ sáu 14-6-2019 2:47:00 +07:00 0 bình luận
Vận động viên chuyên nghiệp Felix Kiptoo Kirwa của Kenya bị phát hiện sử dụng chất cấm sau khi lên bục ở vị trí Á quân giải chạy Standard Chartered Singapore Marathon 2018…

Felix Kiptoo Kirwa (ảnh trên), Á quân của Standard Chartered Singapore Marathon (SCSM) 2018 vừa bị tuyên án tước danh hiệu, thu hồi khoản tiền thưởng 25.000 USD (34.159 đô la Singapore) và cấm thi đấu 9 tháng vì sử dụng chất cấm strychnine.

Ngày 9/12/2018, chân chạy người Kenya về đích thứ hai với thời gian 02:16:04. Đây chưa phải thành tích tốt nhất của vận động viên mới 23 tuổi này khi năm 2016, Kirwa từng đăng quang tại chính quốc đảo Singapore. Hậu quả của việc sử dụng chất cấm là Kirwa bị tịch thu tiền thưởng năm ngoái, không được công nhận thành tích tại các giải trong giai đoạn từ 9/12/2018 đến 14/2/2019. Lệnh cấm thi đấu đối với vận động viên đến tận 14/11/2019.

Đồng hương Andrew Kimtai, người về đích thứ ba được đôn lên hạng nhì. Một vận động viên Kenya khác là Cosmas Matolo Muteti được công nhận xếp thứ 3 SCSM 2018.

Lim Baoying (37 tuổi), nhà vô địch nữ người Singapore đã bị cấm thi đấu 3 năm 9 tháng vì sử dụng chất cấm tại SCSM 2018

Đây là trường hợp đoạt huy chương thứ hai tại SCSM 2018 bị phát hiện dùng doping khi tháng trước, Lim Baoying (37 tuổi), nhà vô địch nữ người Singapore đã bị cấm thi đấu 3 năm 9 tháng vì sử dụng chất cấm.

Điều đáng chú ý, gia đình Kirwa lún quá sâu vào vấn đề sử dụng chất cấm trong tập luyện và thi đấu. Ngày 21/5/2019 vừa qua, chị gái của Felix là Eunice (35 tuổi), người đã nhập quốc tịch Bahrain và giành huy chương bạc Olympic 2016 cho quốc gia châu Á này, cũng bị cấm thi đấu vì sử dụng chất cấm EPO.

Tin xấu về chất kích thích tại Standard Chartered Singapore Marathon phần nào ảnh hưởng đến uy tín của giải chạy tầm cỡ châu lục này khi Singapore Marathon đang hướng đến mục tiêu là giải chạy tại quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đủ tiêu chuẩn lọt vào nhóm World Marathon Majors như: Tokyo Marathon, Boston Marathon, Virgin Money London Marathon, BMW BERLIN-MARATHON, Bank of America Chicago Marathon và TCS New York City Marathon.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội