Khi phụ nữ đi chạy, là đẹp hết phần người ta

thứ hai 12-8-2019 8:05:00 +07:00 0 bình luận
Phụ nữ chịu tập thể thao đã là đáng nể. Phụ nữ chạy được marathon lại càng đáng ngưỡng mộ. Vẻ đẹp thể thao đôi khi không chỉ ở vóc dáng đẹp, mà còn là thần thái…

Tại Manulife Danang International Marathon 2019, hơn 9.000 vận động viên đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đã tạo nên một ngày hội thật sự.

Từ những cô gái chạy 42km, 21km đến những người chọn cự ly 10km, 5km… ở mọi lứa tuổi, họ đều đẹp bởi tinh thần yêu thể thao. Ngắm nhìn họ, người ta thấy tại sao mình lại bỏ qua môn chạy bộ.

Ngay trước giờ xuất phát cự ly 42km lúc 4 giờ 30 sáng chủ nhật 11/8/2018 tại Công viên Biển Đông, các bóng hồng chạy đã gây sự chú ý của cánh nam giới...

Shidi Jiang đến từ Trung Quốc được cánh mày râu chú ý và xin chụp ảnh tới tấp khiến cô phải ôm mặt ngượng ngùng...

Dù là chạy trong đêm, các cô gái chạy DNIM 2019 cũng hết sức nổi bật...

Annie Nguyễn gây chú ý với trang phục thi đấu bắt sáng, khoe cặp giò thon gọn của mình...

Trong khi đó, những cô gác mặc sport bra và quần legging chạy luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi khoe được thân hình nóng bỏng...

Còn Phương Thu đến từ câu lạc bộ chạy Ecopark Runners thì rạng rỡ với trang phục vàng nổi bật.

Chunyan Zhang (Trung Quốc) thử sức ở đường chạy 21km gây chú ý với cặp chân dài và làn da trắng mịn...

Trái ngược với phong cách thể thao khỏe khoắn, nhiều nữ vận động viên Việt Nam chọn cho mình trang phục thi đấu độc lạ, mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Nụ cười rạng rỡ của Xu Wang (Trung Quốc) khiến mọi người cảm nhận được niềm vui sướng của chị khi đã hoàn thành cự ly bán marathon.

Dù mất đến 2:21:51 cho đường chạy 21km, nhưng khi cán đích, Tomoyo Hashimoto (Nhật Bản) vẫn rất xinh đẹp.

Khác với hình ảnh bẽn lẽn lúc đầu khi được các nam vận động viên vây quanh, Shidi Jiang mạnh mẽ cán đích 42km vẫn hết sức xinh tươi.

Phan Uyên Minh thì dịu dàng với trang phục áo dài cách tân và chiếc nón lá Việt Nam trên đường chạy 10km.

Không chỉ máu lửa trên đường chạy, các nữ vận động viên còn hết mình trong việc cổ vũ...

Marcia Zhou đến từ Mỹ sải những bước chân mạnh mẽ để trở thành nhà vô địch nữ 42km DNIM 2019 với thời gian 2:57:54.

Sự phấn khích của Gretchen Yurovsky (Mỹ) khiến vận động viên này thật rạng rỡ sau khi hoàn thành đường chạy 21km với thời gian 2:32:28.

Niềm vui của vận động viên Hà Thị Lan như khẳng định một điều: Việc dám chạy, dám thi đấu đã là chiến thắng dành cho tất cả, đặc biệt là những người phụ nữ.

Manulife Việt Nam - thành viên của Tập đoàn tài chính Manulife Financial (trụ sở chính đặt tại Toronto - Canada) là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ năm 1999 và hiện là công ty BHNT lớn nhất tại thị trường này, tính theo vốn điều lệ (cập nhật đến ngày 31/12/2018). Manulife đang chinh phục mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm kỹ thuật số hàng đầu, lấy khách hàng làm trọng tâm, hỗ trợ người dân Việt Nam có quyết định dễ dàng cho cuộc sống toàn vẹn hơn. Đồng thời, hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn diện của khách hàng và cộng đồng, trong nhiều năm qua, Manulife liên tục là nhà tài trợ chính cho cuộc thi marathon Quốc tế Đà Nẵng cùng nhiều giải chạy chuyên nghiệp khác.

Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội