Quách Thị Lan được thưởng bổ sung 50 triệu đồng cho 2 HCV châu Á “đôn”

thứ tư 10-6-2020 10:43:46 +07:00 0 bình luận
Do đối thủ bị phát hiện chất cấm tại Giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017, Quách Thị Lan được đôn lên nhận 2 huy chương vàng. Và VĐV người Thanh Hóa mới nhận khoản thưởng bổ sung 50 triệu đồng.

 >

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký Quyết định: Thưởng bổ sung 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) cho vận động viên Quách Thị Lan đạt Huy chương Vàng (tại thời điểm được chứng nhận thành tích ngày 06/11/2019) và Huấn luyện viên Lưu Văn Hùng, tại Giải Vô địch Điền kinh châu Á năm 2017.

Theo đó Quách Thị Lan được nhận thưởng 50 triệu đồng cho thành tích đạt HCV nội dung 400m và 4x400m tiếp sức nữ (mỗi huy chương vàng 25 triệu đồng). HLV Lưu Văn Hùng cũng được nhận mức thưởng tương tự vì đã có thành tích dẫn dắt Quách Thị Lan ở thời điểm đó.

Quách Thị Lan (trái) nhận HCB 400m Giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017, bên cạnh VĐV Nirmala Sheoran bị phát hiện sử dụng chất cấm

Tại Giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017 diễn ra từ 6-9/7/2017 ở Bhubaneswar, bang Odisha (Ấn Độ), Quách Thị Lan về nhì nội dung 400m với thời gian 52 giây 78, sau VĐV chủ nhà Nirmala Sheoran (52 giây 01). Còn tại nội dung 4x400m tiếp sức nữ, Quách Thị Lan cùng các đồng đội Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội) giành HCB với thành tích 3 phút 33 giây 22, sau đội Ấn Độ với sự góp mặt của Nirmala Sheoran (3 phút 31 giây 34).

Tuy nhiên, năm ngoái, Nirmala Sheoran bị phát hiện sử dụng chất cấm. VĐV này bị cấm thi đấu 4 năm và mọi thành tích trong khoảng thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2018 sẽ bị hủy bỏ. Cơ quan Liêm chính điền kinh (AIU) đã chính thức công nhận thành tích đôn lên thành huy chương vàng của Quách Thị Lan và đồng đội.

Quách Thị Lan (trái) cùng các đồng đội thi đấu 4x400m tiếp sức nữ tại Giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017

Tuy nhiên, Quách Thị Lan vẫn chưa được chính thức công nhận hay có các mức thưởng bổ sung cho tấm huy chương vàng 400m rào “đôn” lên tại ASIAD 2018 ở Indonesia sau khi đối thủ nhập tịch người Bahrain Kemi Adekoya dương tính với stanozolol, chất cấm được sử dụng làm tăng cơ bắp và giảm béo. Tại giải này, Kemi Adekoya được trao huy chương vàng với thành tích 54 giây 48. Trong khi đó, Quách Thị Lan nhận huy chương bạc dù có thành tích cá nhân tốt nhất 55 giây 30.

Quách Thị Lan (trái) thi đấu tại nội dung 400m rào ASIAD 2018, phía trước là đối thủ nhập tịch người Bahrain cũng bị phát hiện dùng chất cấm

Hiện tại, Quách Thị Lan đang cùng anh trai Quách Công Lịch và các đồng đội tổ chạy 400m của tuyển điền kinh quốc gia đang có mặt tại TP.HCM để tham dự Cúp Điền kinh Tốc độ Thống Nhất 2020, sau nửa năm “tập chay” mà không được thi đấu do các giải hoãn/hủy vì COVID-19.

Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội