Thành tích của Lê Tú Chinh tại Cúp Tốc độ 2020 đứng đâu trong bảng xếp hạng Đông Nam Á?

thứ bảy 13-6-2020 11:11:41 +07:00 0 bình luận
Giành 3 huy chương vàng cá nhân tại Cúp Tốc độ 2020, Lê Tú Chinh được giới chuyên môn trong khu vực Đông Nam Á theo sát…

Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất 2020 (Cúp Tốc độ 2020) vừa kết thúc hôm qua (12/6/2020) tại sân vận động Thống Nhất TP.HCM. Với 3 huy chương vàng cá nhân, “nữ hoàng tốc độ” tiếp tục giúp đoàn TP.HCM bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn, đồng thời trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất giải.

Là giải đấu nhỏ, chủ yếu dành cho các VĐV trẻ cọ xát và thường được tổ chức vào tháng 4 hàng năm, nhưng năm nay Cúp Tốc độ bị lùi xuống tháng 6 do dịch COVID-19. Thiếu sân chơi sau nửa năm tập chay (tính từ SEA Games 30), các tuyển thủ quy tụ tại giải, biến Cúp Tốc độ 2020 trở thành Giải Vô địch Quốc gia thu nhỏ.

Lê Tú Chinh (646) và đồng đội Hà Thị Thu (647) tại Cúp Tốc độ 2020 - Ảnh: Đình Viên

Sự xuất hiện của Lê Tú Chinh không chỉ được báo giới trong nước quan tâm mà còn được giới chuyên môn khu vực Đông Nam Á để ý sát sao. Do có rất ít các giải đấu được tổ chức trong năm 2020 tính đến thời điểm này, nên bảng xếp hạng thành tích của các nội dung điền kinh Đông Nam Á chưa phản ánh đúng thực chất.

Tuy nhiên, những thông số tại Cúp Tốc độ 2020 đã cho thấy Lê Tú Chinh hiện vẫn được đánh giá cao nhất mùa giải 2020 ở những nội dung chạy ngắn. Cụ thể, VĐV 23 tuổi đã giành cả 3 HCV ở 3 nội dung mình tham dự là 60m, 100m và 200m.

Ở nội dung 60m thi đấu ngày 10/6, Lê Tú Chinh về nhất với thành tích 7 giây 40. So với thành tích cá nhân tốt nhất của Tú Chinh ở cự ly này năm 2017 thì vẫn còn kém 0,04 giây. Kỷ lục quốc gia cự ly 60m nữ hiện vẫn đang thuộc về đàn chị Vũ Thị Hương, người cũng từng giành 4 HCV SEA Games các cự ly ngắn, với thành tích 7 giây 24.

Lê Tú Chinh (646) giành 3 HCV tại Cúp Tốc độ 2020 các cự ly 60m, 100m và 200m - Ảnh Đình Viên

Đến nội dung 100m sở trường (thi đấu 11/6/2020), Lê Tú Chinh vẫn không mấy khó khăn để giành HCV. Thành tích 11 giây 55 cũng không hề tệ khi chân chạy sinh năm 1997 này chưa được thi đấu suốt 6 tháng qua. Thời gian trên chỉ kém 0,01 giây so với thành tích giúp Tú Chinh đoạt HCV 100m SEA Games 30 đúng nửa năm trước. 11 giây 55 cũng đúng bằng thành tích giành HCB SEA Games 30 của đại đối thủ Kristina Knott, VĐV Philippines gốc Mỹ. Tuy nhiên, 11 giây 55 vẫn còn cách khá xa kỷ lục cá nhân tốt nhất nội dung 100m của Tú Chinh là 11 giây 40 lập năm 2018.

Tại nội dung 200m trong sáng 12/6/2020, Tú Chinh cũng không cần bung hết sức vẫn chẳng có đối thủ nào đuổi kịp. Tuy nhiên, thời gian 23 giây 94 lại là mốc thành tích được cho là “tệ” so với những lần gần đây nhất của cô gái Sài thành.

 

23 giây 94 thậm chí còn kém cả thành tích giành HCĐ ở SEA Games 30 vừa qua (23’’77) và kém xa thành tích 23’’45 mà Chinh đã giành HCB ở Philippines 6 tháng trước. 200m cũng chính là cự ly mà Tú Chinh thua Kristina Knott ở SEA Games 30 khi đối thủ này băng băng về đích với thành tích 23’’01.

Để xét theo chuẩn Olympic thì cả hai cự 100m và 200m vẫn là một “ngọn núi cao” với Lê Tú Chinh vào lúc này. Muốn có suất đến Nhật Bản dự Olympic Tokyo vào hè 2021, Tú Chinh cần phải chạm chuẩn 11’’15 cho 100m và 22’’80 cho 200m.

Có thể khẳng định sân chơi Olympic là quá xa vời với các nữ VĐV Đông Nam Á bởi Thế vận hội lần này chỉ căn cứ vào duy nhất một chuẩn A, thay vì có chuẩn B như các kỳ trước. Chính vì vậy, nhìn vào thực tế thì Lê Tú Chinh giữ được danh hiệu “Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á” cũng là mục tiêu không hề dễ dàng.

Lê Tú Chinh đang tạm dẫn đầu Đông Nam Á mùa giải 2020 ở cự ly 60m, 100m và nhì 200m  - Ảnh: Việt Long

Sau Cúp Tốc độ 2020, thành tích 7’’40 giúp Lê Tú Chinh vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nội dung 60m nữ Đông Nam Á mùa giải 2020. Vận động viên Zion Corrales-Nelson (Philippines) tạm xếp thứ hai với thành tích 7''48 lập tại MPSF Championships ở Seattle (Mỹ) ngày 28/2/2020. Xếp thứ ba đang là đồng đội Hà Thị Thu, người về sau Tú Chinh ở Cúp Tốc độ 2020 với thành tích 7’’61.

Tại bảng xếp hạng 100m, Lê Tú Chinh vẫn đang là VĐV nữ chạy nhanh nhất Đông Nam Á mùa giải 2020 khi thành tích 11’’55 vẫn chưa có người vượt qua. Xếp thứ hai trong danh sách là On-uma Chettha (Thái Lan) với thành tích 11''91 lập tại Sun Games lần thứ 47 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) ngày 13/01/2020. Tạm xếp thứ ba là Supawan Thipat (Thái Lan) với thành tích 11''97 cũng lập tại Sun Games 2020.

Riêng ở nội dung 200m, Lê Tú Chinh không phải là nữ VĐV Đông Nam Á chạy nhanh nhất mùa giải 2020 tính đến thời điểm này. Thành tích 23’’94 chỉ giúp Tú Chinh đứng thứ hai, sau Zion Corrales-Nelson (Philippines), người đạt thành tích 23’’90 tại MPSF Championships 2020.

Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội